-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Sao 360°
13/11/2019 00:01Nhiều sao Hoa ngữ bị tẩy chay vì ủng hộ 'đường lưỡi bò' phi pháp
"Tôn Ngộ Không" cũng nằm trong danh sách
Trước đó, ngày 7/11, tổ chức Operation Smile tuyên bố Thành Long và nhiều nghệ sĩ khác sẽ tới Hà Nội tham dự sự kiện kỷ niệm 30 năm thành lập của tổ chức này vào ngày 10/11. Operation Smile là tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trên lĩnh vực y tế, sức khỏe con người. Tại Việt Nam, tổ chức này đã thực hiện nhiều ca phẫu thuật chữa khe hở môi - hàm ếch cho trẻ em hoàn toàn miễn phí. Nhiều năm trước, Thành Long trong vai trò Đại sứ của Operation Smile cũng đã đến Việt Nam thực hiện sứ mệnh của mình.
Tuy nhiên, vì được cho là đã ủng hộ "đường lưỡi bò" phi pháp nên khi biết tin Thành Long sẽ đến Việt Nam, cộng đồng mạng đã lên tiếng tẩy chay mạnh mẽ. Ngay sau đó, tổ chức Operation Smile đã phải hủy hoạt động của ngôi sao Trung Quốc này tại Việt Nam. "Để phù hợp với các mục tiêu tôn chỉ là một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính trị, với mục tiêu phục vụ cộng đồng đặc biệt là trẻ em, chúng tôi đã tiến hành điều chỉnh lại hình ảnh của các đại sứ trên trang mạng xã hội trong đó có Thành Long nhằm tránh sự hiểu lầm không đáng có", đại diện Operation Smile cho biết.
Theo tổ chức này, việc mời Thành Long sang Việt Nam là do không lường trước được phản ứng của người dân. Đại diện Operation Smile nói: "Với sự việc liên quan tới Thành Long, dù luôn trân trọng các đóng góp của anh với những hoạt động thiện nguyện của tổ chức, nhưng do không lường trước được phản ứng của người dân trong nước cũng như trong bối cảnh chưa có kế hoạch cụ thể về việc anh tới Việt Nam, Operation Smile sẽ không tổ chức bất cứ hoạt động nào có sự tham gia của anh trong đợt kỷ niệm 30 năm thành lập tổ chức tại Việt Nam". Thay vào đó, ngôi sao Hàn Quốc Ha Ji Won (phim "Hoàng Hậu Ki") đã được mời thay thế Thành Long.
Sau sự việc này, cộng đồng mạng cũng phát hiện còn có nhiều ngôi sao Hoa ngữ khác từng công khai ủng hộ "đường lưỡi bò". Tháng 7/2016, tòa trọng tài thường trực ở The Hague (PCA) đưa ra phán quyết bác bỏ việc Trung Quốc đưa ra tuyên bố chủ quyền với bản đồ đường lưỡi bò trên biển Đông. Khi đó, trang tin Sina của Trung Quốc đưa tin hàng chục nghệ sĩ của ngành giải trí Hoa ngữ đã đăng thông điệp chống lại phán quyết của PCA.
Trong số đó, có không ít các ca sĩ, diễn viên quen thuộc và được khán giả Việt Nam yêu thích như: Lục Tiểu Linh Đồng (từng được nhiều thế hệ khán giả yêu thích với vai Tôn Ngộ Không trong Tây du ký), Huỳnh Hiểu Minh, AngelaBaby, Triệu Vy, Triệu Lệ Dĩnh, Phạm Băng Băng, Lý Thần, Dương Mịch, Lưu Khải Uy…
Cũng có nguồn tin cho rằng các ngôi sao này được vận động, sử dụng sự nổi tiếng để tuyên truyền về "đường lưỡi bò". Nhưng ngay cả điều đó là sự thật thì trên các diễn đàn, khán giả cũng đã bày tỏ sự cương quyết: "Dù có họ bị sức ép, bị buộc phải chia sẻ thì vẫn là người đại diện cho quyền lợi của Trung Quốc. Vì Trung Quốc mà làm hành động đó. Khi đã lựa chọn như vậy, họ cũng sẽ không được chào đón ở Việt Nam nữa. Chúng ta hãy tẩy chay những nghệ sĩ Trung Quốc ủng hộ đường lưỡi bò khi mang sản phẩm đến đây".
Sau Thành Long là Lưu Diệc Phi, Chân Tử Đan
Không dừng lại ở lời nói, cộng đồng mạng đã thể hiện bằng hành động. Trong đó, Lưu Diệc Phi và Chân Tử Đan đang có nguy cơ gây ảnh hưởng nhãn tiền cho hai bộ phim sắp được công chiếu tại Việt Nam là "Mulan" (có Lưu Diệc Phi tham gia) và "Diệp Vấn 4" (Chân Tử Đan thủ vai chính).
Với khán giả Việt Nam, Lưu Diệc Phi và Chân Tử Đan là hai cái tên nhận được sự hâm mộ vô cùng lớn. Được mệnh danh là "thần tiên tỷ tỷ", Lưu Diệc Phi nhận được sự yêu thích qua các phim "Thiên long bát bộ", "Thần điêu đại hiệp" (bản 2006), "Vua Kungfu", "Tam sinh tam thế, thập lý đào hoa"... Chân Tử Đan cũng vậy, tên tuổi của ngôi sao võ thuật này ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim từng được công chiếu ở Việt Nam như "Hoàng Phi Hồng", "Anh hùng", "Diệp Vấn"… Nay, hành động của họ khiến nhiều khán giả thất vọng và tuyên bố sẽ không xem các sản phẩm văn hóa của họ cũng như chào đón họ ở Việt Nam. Thị trường Việt Nam tuy quá nhỏ bé so với châu Âu và Bắc Mỹ nhưng với khán giả, chủ quyền biển đảo là thiêng liêng, là trên hết.
Được biết, hiện trên website của đơn vị phát hành phim lớn nhất ở Việt Nam là CJ CGV đã cho gỡ quảng cáo về bộ phim "Mulan" có Lưu Diệc Phi tham gia. Bộ phim "Diệp Vấn 4" của Chân Tử Đan dù sắp ra mắt vào ngày 20/12 nhưng hiện trang web này vẫn chưa có thông tin gì về lịch công chiếu. Nhiều khả năng, với làn sóng tẩy chay ở trong nước, đơn vị này cũng sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc từ bài học xung quanh phim "Everest - Người tuyết bé nhỏ" - tác phẩm hợp tác sản xuất giữa Mỹ và một công ty Trung Quốc. Đây là bộ phim đưa khá rõ bản đồ hình lưỡi bò, khiến sau đó bị rút khỏi các rạp chiếu phim của Việt Nam vào hồi đầu tháng 10. Cùng với đó, CGV bị phạt hành chính với số tiền 170 triệu đồng. Sự việc này cũng khiến bà Nguyễn Thị Thu Hà bị khiển trách, thôi giữ chức quyền Cục trưởng Cục điện ảnh. Bà Lý Phương Dung (Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh), ông Khuất Duy Tân (Trưởng phòng Phổ biến phim) và ông Trần Trung Dũng (Trưởng phòng Nghệ thuật) đều bị kỷ luật khiển trách.
Không dừng lại ở các phim chiếu rạp, khán giả cũng cho rằng nên rà soát lại các phim Trung Quốc có các ngôi sao ủng hộ đường lưỡi bò phi pháp. Bởi các sản phẩm văn hóa là để phục vụ khán giả thì khán giả có quyền bày tỏ chính kiến cũng như phát huy "quyền lực" của mình trong việc ủng hộ hay tẩy chay.
Theo Minh Nhật (Giadinh.net.vn)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)