Sao 360°

Noo Phước Thịnh: 'Tôi không hát chùa, không đôi co thêm với nhạc sĩ Đỗ Hiếu'

Noo Phước Thịnh nói anh không "chai mặt" sử dụng chùa các ca khúc sau khi Đỗ Hiếu thông báo cấm hát. Nam ca sĩ nói anh sẽ chủ động liên lạc nếu muốn hát, không đôi co thêm.

Tối 2/11, Noo Phước Thịnh lên tiếng sau khi bị Đỗ Hiếu yêu cầu cấm sử dụng 8 ca khúc hit. Nam ca sĩ quyết định trả lời truyền thông vì không muốn bị người khác nói "hát chùa".

Noo Phước Thịnh nói theo nguyên tắc, trong mỗi show diễn, ban tổ chức phải xin giấy phép Sở Văn hóa và đóng tác quyền thông qua Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC). "Đỗ Hiếu từng xác nhận đã nhận tiền ca khúc tôi biểu diễn từ VCPMC. Tôi cũng trả tác quyền cho nhạc sĩ khác thông qua trung tâm mỗi khi đi hát. Tôi không bao giờ hát chùa", Noo Phước Thịnh nói.

Nam ca sĩ cho biết thông thường mỗi ca khúc anh mua độc quyền hai năm. Sau khi hết hạn, việc tái ký hay không phụ thuộc vào thỏa thuận giữa ca sĩ và nhạc sĩ. Noo Phước Thịnh cho biết chuyện yêu cầu tái ký diễn ra cách đây một tháng thông qua người quản lý. Tuy nhiên, nam ca sĩ nói không tái ký hợp đồng với Đỗ Hiếu vì lý do cá nhân.

Noo Phước Thịnh: 'Tôi không hát chùa, không đôi co thêm với nhạc sĩ Đỗ Hiếu'
Noo Phước Thịnh nói không muốn đôi co với Đỗ Hiếu.

Hiện, Noo Phước Thịnh chưa có ý định độc quyền ca khúc. Nam ca sĩ nói anh sẽ trao đổi lại với nhạc sĩ, tôn trọng quy định tác quyền của VCPMC nếu có nhu cầu sử dụng. Ca sĩ sinh năm 1988 đồng thời khẳng định chỉ ký với công ty nhạc số, nhạc sĩ tự làm việc với đơn vị này về quyền tác giả.

Về thông báo bị Đỗ Hiếu cấm hát 8 bài hit, Noo Phước Thịnh nói anh không "chai mặt" sử dụng. "Nếu muốn, tôi chủ động chi trả để hát. Tôi tiếc vì những bản hit gắn liền tên tuổi của tôi. Tôi cũng không muốn đôi co với Đỗ Hiếu", nam ca sĩ chia sẻ thêm.

Trước đó, Đỗ Hiếu thông báo 8 ca khúc hit do Noo Phước Thịnh thể hiện gồm Mãi mãi bên nhau, Gạt đi nước mắt, Hold me tonight, Đừng nhìn lại, Đến với nhau là sai, Cause I love you, Xin đừng buông tay, Như phút ban đầu đã hết hạn độc quyền. Nam nhạc sĩ yêu cầu Noo Phước Thịnh ngừng biểu diễn các ca khúc nêu trên.

"Trong thời gian dài, hai bên chưa hoàn tất việc thương lượng và thống nhất được các vấn đề liên quan tới chi phí tác quyền, cũng không tiến hành gia hạn hợp đồng, nên từ hôm nay 28/10, tôi xin thông báo: Mọi hành vi biểu diễn và sử dụng các tác phẩm âm nhạc của Đỗ Hiếu không có sự đồng ý của tác giả được xem như hành vi vi phạm bản quyền tác phẩm âm nhạc", Đỗ Hiếu chia sẻ.

Theo Đỗ Hiếu, Noo Phước Thịnh không gia hạn hợp đồng, thỏa thuận chi phí về quyền tác giả. Suốt nhiều năm, nam ca sĩ chỉ xin phép biểu diễn những chương trình lớn, bỏ qua những tụ điểm nhỏ hơn như bar, club. Đỗ Hiếu nói nhiều lần chủ động liên hệ Noo Phước Thịnh và quản lý để thương lượng nhưng bất thành.

Sau nhiều lần giải quyết không thành công, Đỗ Hiếu quyết định cấm Noo khai thác, sử dụng 8 ca khúc hit từ ngày 1/11/2023.

Theo Trạch Dương (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/noo-phuoc-thinh-toi-khong-hat-chua-khong-doi-co-them-voi-nhac-si-do-hieu-post1583779.tpo