Trong chương trình ký ức của mình, NSND Thanh Điền đã có những chia sẻ vô cùng thú vị về ông bầu Ba Bản – người đứng đầu đoàn cải lương Thủ Đô lừng lẫy một thời.

Tại chương trình Hồi ức Thanh Điền - Thanh Kim Huệ, NSND Thanh Điền đã bồi hồi nhớ lại thời hoàng kim của đoàn cải lương Thủ Đô vào đầu thập niên 1960. Thời điểm đó, đoàn sở hữu một chiếc xe khách lớn tương tự xe bus để đưa đón toàn bộ ê-kíp đi lưu diễn. Đáng chú ý, ông bầu Ba Bản (tên thật là Bàn Văn Bản, sinh năm 1915) đã đặt ra một quy định bất di bất dịch: Không một nghệ sĩ nào được phép đi xe riêng đến điểm diễn.

Theo NSND Thanh Điền, dù là những tên tuổi lẫy lừng có xe hơi riêng như "Vua vọng cổ" Út Trà Ôn hay bất kỳ ai khác, nếu muốn đi diễn thì đều phải tự lái xe đến trụ sở đoàn, gửi xe tại đó rồi cùng bước lên chiếc xe chung. Bất cứ ai không chấp nhận điều luật này đều sẽ không thể làm việc cùng ông bầu Ba Bản.

30-1782790902-nsnd-thanh-dien-ke-ve-ong-bau-quyen-luc-cam-nghe-si-dung-xe-rieng
NSND Thanh Điền.

Không chỉ quản lý phương tiện, vị bầu show quyền lực này còn tự tay sắp đặt vị trí ngồi trên xe một cách nghiêm ngặt:

Hàng ghế đầu dành cho các diễn viên múa. Khu vực trung tâm là nơi ngồi của các nghệ sĩ tài danh, ngôi sao của đoàn. Trong khi hàng ghế cuối dành cho bộ phận hậu đài, trang điểm và phục trang.

Một quy định nghiêm khắc khác của ông bầu Ba Bản là tất cả mọi người khi bước lên xe đều phải ăn vận thật chỉn chu, lộng lẫy. Ông quan niệm rằng, ngay khi bước xuống xe là nghệ sĩ đã đối mặt với người hâm mộ, nếu không giữ hình ảnh đẹp thì sẽ làm khán giả thất vọng.

Chính nhờ sự kỹ tính này mà mỗi lần đoàn cải lương Thủ Đô đặt chân đến rạp diễn đều tạo nên một cảnh tượng vô cùng mãn nhãn:

"Theo sự sắp xếp của ông Ba Bản, khi xe dừng lại, cửa xe mở ra thì dàn vũ công múa sẽ xuống trước đứng thành hai hàng hai bên. Dàn nghệ sĩ tài danh như ông Hoàng Giang, ông Út Trà Ôn xuống sau, đi chính giữa. Một lần xuống là hai người. Sau đó là các đào chính, đào đẹp bước xuống. Khán giả cứ thế vỗ tay", NSND Thanh Điền nhớ lại.

Dù không trực tiếp biểu diễn trên ánh đèn sân khấu, ông bầu Ba Bản vẫn được xem là một tượng đài có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ đến nghệ thuật cải lương Nam Bộ. Ông là người đi đầu trong việc cải tân, mạnh tay đầu tư vào trang phục và cảnh trí hoành tráng, thổi một luồng sinh khí hoàn toàn mới cho sân khấu nước nhà thời bấy giờ.

TN (SHTT)