-
Diễn biến bất ngờ vụ cháu bé 4 tháng tuổi rơi xuống kênh: Công an làm việc với chị Lê Thị Kiều -
Sạt lở, hàng tấn đất đá đổ ập vùi nửa xe tải, tài xế thoát chết trong gang tấc -
Nước biển Vũng Tàu "xanh như matcha" gây bất ngờ -
Bé gái mồ côi đi bán vé số, bị mất liên lạc 4 ngày chưa tìm thấy -
Sao Khánh Vy giàu thế? -
Cô gái tiết lộ cuộc sống "địa ngục trần gian" tại hang ổ lừa đảo ở Campuchia: Bị chích điện như cơm bữa -
Chính phủ chỉ đạo xử lý máy bay Boeing bị "bỏ rơi" ở Nội Bài -
2 cô gái "hạ đo ván" cam thường nhà đài, được tìm kiếm sau Olympia 2025 là ai? -
Chuyện lạ ở ngôi làng Hà Nội: Không ai gọi "bố", 49 tuổi đồng loạt lên bô lão -
Người gặp nạn được nữ giám đốc bệnh viện dừng xe cứu giữa đường giờ ra sao?
Sao 360°
31/08/2019 01:45NSND Thu Hà: 'Người ta đồn, tôi có cuộc sống sung sướng lắm'!
Chào nghệ sĩ Thu Hà, chị có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi được nhận danh hiệu NSND?
Nhận danh hiệu NSND là niềm vui của nhiều nghệ sĩ, tôi cũng vậy. Phải nói là rất xúc động, vì nó là đích đến đầy vinh quang của người nghệ sĩ, là dịp quan trọng mà bất cứ người làm nghệ thuật nào cũng đều rất mong chờ.
Tất nhiên sau danh hiệu này, Thu Hà sẽ cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa, vẫn phải trau dồi để có những tác phẩm nghệ thuật chất lượng cống hiến cho công chúng.
Khán giả có thắc mắc, hình như chị nhận danh hiệu NSND hơi chậm đúng không?
Đúng là tôi được nhận danh hiệu này có phần hơi chậm, vì tôi được trao danh hiệu NSƯT từ năm 2008. Từ đó đến nay tôi đã nhận được rất nhiều giải thưởng về sân khấu. Nói về huy chương thì tôi đủ từ lần trước nhưng ở Nhà hát Kịch Hà Nội vẫn còn rất nhiều các bậc tiền bối cũng xứng đáng nhận danh hiệu NSND, hay các bạn trẻ thừa điều kiện để xét duyệt cũng không ít. Tiêu chí của Nhà hát chúng tôi không chỉ đủ điều kiện mà còn nhiều yếu tố khác nữa nên phải đến lần này, tôi mới được xét duyệt. Tôi nghĩ điều đó cũng hợp lý thôi.
Trước khi được danh hiệu NSND lần này là ai đã động viên chị làm hồ sơ xét duyệt?
Nhà hát kịch Hà Nội, rồi anh em bạn bè, người thân trong gia đình. Mọi người đều nói, tôi đủ điều kiện rồi thì nên làm hồ sơ và mong muốn của người nghệ sĩ, thì nhận được bất kỳ một danh hiệu nào thì cũng rất vui và hạnh phúc, nên tôi đã làm hồ sơ.
Thời gian gần đây, khán giả ít thấy chị trở lại với điện ảnh, truyền hình. Có lý do gì không chị?
Có thể thời điểm nhiều nghệ sĩ xuất hiện trên truyền hình thì mình lại bận việc gia đình, vì con còn nhỏ nên tôi phải chăm con nên không có thời gian nhiều. Hai cậu con trai đã "ngốn" mất 14 năm của tôi rồi, sao đó tôi trở lại sân khấu kịch.
Sau này với truyền hình, tôi cũng nhận được nhiều lời mời nhưng quả thật là tôi không có thời gian vì còn bận chăm sóc gia đình. Làm sân khấu thì tôi có nhiều thời gian hơn, nó phù hợp với điều kiện sống của tôi khi đó nữa. Nhiều đồng nghiệp cũng tiếc cho tôi nhưng với tôi, được đóng góp cho nghệ thuật thì dù ở điện ảnh, truyền hình hay sân khấu thì cũng đều hạnh phúc.
Kịch nói là niềm đam mê của tôi, và danh hiệu NSND tôi nhận được cũng là từ sân khấu. Có lẽ, thời gian tới nếu con cái ổn định thì tôi mới tính đến việc tham gia phim truyền hình.
Trong tất cả những vai diễn truyền hình đã đóng, chị thích nhất vai diễn nào?
Vai diễn trong phim Lá ngọc cành vàng đã làm cho khán giả nhớ đến tôi và họ yêu mến đặt cho cái tên là Thu Hà "Lá ngọc cành vàng". Tuy nhiên, đó là vai diễn non nớt hồi trẻ. Vai Mai trong phim Canh bạc thì khi đó tôi hoàn thiện hơn. Tôi thích vai Canh bạc hơn, vì mình thấy hài lòng về cách diễn của mình.
Bây giờ phim truyền hình đang ở thời điểm đỉnh cao, điều đó có thôi thúc chị trở lại không?
Có chứ! Nhìn thấy nhiều anh chị nghệ sĩ gạo cội quay trở lại với phim truyền hình, tôi rất thích. Nhất là bây giờ, cách làm phim mới, với một thế hệ làm phim mới nên được hòa nhập với nó là điều mà ai cũng mong muốn. Nhưng quả thực là để quay trở lại thì với tôi vẫn là một sự cân nhắc. Vì như đã nói, gia đình vẫn là ưu tiên số 1.
Liệu có phải vì chị vốn là nghệ sĩ được biết đến có cuộc sống khá giả nên mới không cần phải làm cùng lúc quá nhiều việc sao?
Người ta cứ đồn tôi có cuộc sống sung sướng lắm, nhưng không phải đâu. Mọi người cứ nghĩ đẹp trên màn ảnh thì sẽ có cuộc sống thế này thế kia và ở vị trí khác với người thường nhưng tôi cũng có cuộc sống như tất cả những người phụ nữ khác thôi. Nó ở mức đủ và tôi luôn biết cân bằng mọi thứ. Tôi cho rằng, bằng lòng với cuộc sống là điều quan trọng nhất.
Người ta nói, Thu Hà đóng Lá ngọc cành vàng nên cuộc đời của chị cũng lận đận như phim?
Cũng có thể, cuộc đời của tôi cũng hơi giống nhân vật chính một chút. Nhưng tôi hoạt động nghệ thuật nên tôi có đời sống tinh thần phong phú hơn rất nhiều. Tôi cho rằng, đến giờ phút này tôi hài lòng với cuộc sống của mình. Bình an hay không là do mình cảm nhận là được.
Bao nhiêu năm gặp lại, khán giả vẫn thấy chị rất xinh đẹp và trẻ trung. Có bí quyết gì không chị?
Cũng không có gì đặc biệt. Tôi cân bằng được mọi thứ trong cuộc sống. Hai là lòng yêu nghề của tôi, làm việc ở một nhà hát, nơi có nhiều diễn viên trẻ thì tâm hồn, tính cách của tôi cũng trẻ theo.
Xin cảm ơn những chia sẻ của chị!
Theo Lạc Thành (Nguoiduatin.vn)
- Thu nhập bình quân nhân viên nhiều ngân hàng hơn 40 triệu đồng/tháng (27/10/25 23:05)
- Tư thế ngủ của người giàu (27/10/25 22:57)
- Người dân kể lại điểm lạ vụ cô gái tử vong sau khi lội xuống Hồ Gươm (27/10/25 22:47)
- Người xây nhà trên đất người khác ở Hải Phòng nhận sai (27/10/25 22:39)
- Tổng thống Mỹ lên tiếng về vụ thử tên lửa hành trình mới của Nga (27/10/25 22:27)
- Bé 5 ngày tuổi bị thủng dạ dày vì được mẹ cho ăn cơm (27/10/25 22:12)
- Công an Hà Nội thông tin về vụ nam sinh bị đâm tử vong (27/10/25 22:09)
- Dân Hội An chật vật "chạy đua" với lũ, nước dâng đến đâu kê cao đồ đến đó (27/10/25 21:52)
- CLB Nam Định chưa thể đổi vận (27/10/25 21:47)
- CAHN đánh bại CA TP.HCM với 10 người (27/10/25 21:30)