Sao 360°

NSƯT Kim Tiểu Long tuổi 49: Cuộc sống viên mãn, làm nhiều nghề kiếm sống tại Mỹ

Được biết hiện tại, Kim Tiểu Long sống khá đầy đủ, ổn định tại Mỹ nhờ đi hát và buôn bán thêm.

Khởi nghiệp nhiều lận đận

NSƯT Kim Tiểu Long tên thật là Trương Hoàng Kép, sinh năm 1974 tại Vĩnh Long, được biết đến là một nghệ sĩ cải lương nổi tiếng tại Việt Nam trong giai đoạn thập niên 90. Kim Tiểu Long có một người chị ruột qua đời năm 35 tuổi, để lại hai đứa con nhỏ và một tay nam nghệ sĩ nuôi nấng các cháu.

NSƯT Kim Tiểu Long tuổi 49: Cuộc sống viên mãn, làm nhiều nghề kiếm sống tại Mỹ
Kim Tiểu Long ngày xưa

Hồi học cấp 2, bố ruột Kim Tiểu Long dẫn anh ra Nha Trang thăm nghệ sĩ Châu Tuấn rồi bỏ lại. Vì còn nhỏ, không biết đi đâu về đâu nên anh đành ở lại đoàn cải lương.

Ngay hôm sau, đoàn cải lương cho Kim Tiểu Long lên đóng vai binh sĩ. Anh bắt đầu ăn cơm Tổ nghiệp từ đó nên được xem là vào nghề khá sớm.

Nghệ danh đầu tiên của Kim Tiểu Long là Châu Kép. Sau đó, anh hát vai chú tiểu trong tuồng Lan và Điệp nên lại lấy nghệ danh Châu Kiệt nhưng hát mãi vẫn cứ lênh đênh, không nổi lên được. Đỉnh điểm sau một lần bị đám người lạ cầm dao tới tìm do nhầm với một người khác cũng tên Châu Kiệt, Kim Tiểu Long ám ảnh quá nên bỏ luôn tên này.

Sau đó, Kim Tiểu Long đi hát dưới Cà Mau cho đoàn Sao Ngàn Phương. Có một người anh trong đoàn bảo với nam nghệ sĩ đổi sang tên Tiểu Long. Anh nghe theo và lấy tên Tiểu Long. Đi hát vài bữa thì anh nhận thấy cái tên này thiếu một chút gì đó, giống như con rồng mà không có đuôi hoặc thiếu đầu, nên phải đặt thêm một chữ nữa vào.

Thời điểm ấy, bản thân anh cũng thần tượng nghệ sĩ Kim Tử Long, đi hát mà tủ đồ chất đầy sách báo, cắt dán hình đàn anh. Anh thậm chí, đi lễ còn mang theo ảnh Kim Tử Long để khấn nguyện gặp được thần tượng và tự đổi tên mình thành Kim Tiểu Long.

Như một cơ duyên, vừa lên thành phố, Kim Tiểu Long được gặp ngay Kim Tử Long. Lúc đó, Kim Tiểu Long đang ngồi ăn bánh trước cửa một khách sạn thì Kim Tử Long bước vào. Ngay lập tức, Kim Tiểu Long lao tới làm quen, xin đàn anh nhận mình làm đệ tử.

Cảm động trước tình cảm đàn em dành cho mình, Kim Tử Long nhận Kim Tiểu Long làm đệ tử và dẫn đi show.

NSƯT Kim Tiểu Long tuổi 49: Cuộc sống viên mãn, làm nhiều nghề kiếm sống tại Mỹ - 1
Kim Tiểu Long và Thanh Ngân

Từ đó, Kim Tiểu Long đi theo Kim Tử Long, bưng nước cho đàn anh uống. Được một thời gian, Kim Tử Long giới thiệu cho Kim Tiểu Long đi hát ở quán nghệ sĩ. Vài năm sau, anh được mọi người biết tới.

Các đạo diễn phim, đạo diễn cải lương bắt đầu chú ý đến Kim Tiểu Long và mời anh đóng video cải lương. Tuồng đầu tiên anh nhận là Làm dâu vợ lớn, vào vai con của Vũ Linh và Tài Linh.

Vai đó vốn dành cho Vũ Luân nhưng vì nghệ sĩ này bận nên Kim Tiểu Long được biên tập cho vào thay thế. Công việc của anh từ đó cứ thuận lợi, mọi thứ đến tới tấp như được sống trong mơ.

Trước đây, anh ao ước được gặp Vũ Linh, Tài Linh, Lệ Thủy, Minh Vương… giờ đã có cơ hội được đứng chung với họ. Đây là điều anh không bao giờ dám nghĩ đến.

So với các nam nghệ sĩ cải lương khác, Kim Tiểu Long được công chúng yêu mến nhờ ngoại hình điển trai, phong thái nam tính cùng một giọng hát truyền cảm, được ví như chàng bạch mã hoàng tử trong giới cải lương.

Kim Tiểu Long cũng từng là một hiện tượng của sân khấu cải lương khi trở thành ngôi sao ngay trước khi đoạt giải triển vọng Trần Hữu Trang, liên tục được gọi đi show khắp từ Nam ra Bắc, đắt show không kém gì các tên tuổi đàn anh đàn chị. Anh là bạn diễn ăn ý với các nghệ sĩ như Thanh Ngân, Quế Trân…

Ngoài ca hát, Kim Tiểu Long còn thành công trong lĩnh vực phim ảnh, nổi bật với vai Thái trong Tiếng dương cầm trong mưa...

NSƯT Kim Tiểu Long tuổi 49: Cuộc sống viên mãn, làm nhiều nghề kiếm sống tại Mỹ - 2
Kim Tiểu Long cùng vợ con tại Mỹ

Cuộc sống viên mãn bên vợ con tại Mỹ

Kim Tiểu Long từng kết hôn với NSND Thanh Ngân nhưng được một thời gian thì chia tay. Sau đó không lâu, nam nghệ sĩ sang Mỹ định cư có vợ mới. Anh có một con trai hiện cũng được gần 10 tuổi, tên là Kim Đại Phước.

Được biết hiện tại, Kim Tiểu Long sống khá đầy đủ và ổn định tại Mỹ nhờ đi hát và buôn bán thêm. Anh sở hữu một căn nhà rộng rãi tại California với khu vườn phía sau trồng nhiều loại cây của Việt Nam như thanh long, nhãn… để gợi nhớ về quê hương.

Hàng ngày, Kim Tiểu Long thường xuyên gặp gỡ bạn bè đồng nghiệp như Thúy Nga, Ngọc Huyền, Hương Thủy, Tuấn Tú… qua việc đi ăn uống nhà hàng, sang nhà nhau chơi. Anh luôn quay lại các clip sinh hoạt thường nhật của mình đăng lên Youtube để chia sẻ cùng mọi người.

Về cuộc sống hiện tại của mình, Kim Tiểu Long tâm sự với khán giả rằng, anh vẫn đi hát ở Mỹ để lo cho cuộc sống của mình và con cái. Khi nào có thời gian rảnh, nam nghệ sĩ lại bay về Việt Nam để tổ chức những show diễn hay làm những tuồng cải lương để khán giả xem trên YouTube.

Anh cũng nhận lời mời tham gia gameshow từ đài truyền hình, nhưng hạn chế để giữ gìn hạnh phúc gia đình và có thời gian chăm sóc con trai.

Không chỉ sống vì gia đình, Kim Tiểu Long còn hướng Phật. Được biết, anh hiện đang ăn chay trường, tham gia các khóa tu tập. Trên sân khấu, anh cũng ưu tiên các show diễn từ thiện, hát cho chùa.

Mỗi khi về Việt Nam, Kim Tiểu Long đều đi từ thiện tại các vùng quê nghèo cùng nhiều nghệ sĩ khác.

Theo Tùng Ninh (Phụ Nữ Số)




https://phunuso.baophunuthudo.vn/nsut-kim-tieu-long-tuoi-49-cuoc-song-vien-man-lam-nhieu-nghe-kiem-song-tai-my-193230826133802843.htm