Sao 360°

Nữ ca sĩ trẻ hôn bạn trai trước hàng nghìn hàng giả: Ông nội là Chủ tịch, bố mẹ nổi đình đám ai ai cũng biết

Được sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật lâu đời, Mỹ Anh khiến nhiều người ngưỡng mộ khi vừa có bệ phóng vững chắc và giọng hát hay đặc biệt.

Nữ ca sĩ toàn năng của thế hệ GenZ

Ca sĩ Mỹ anh tên thật là Trương Mỹ Anh sinh ngày 11 tháng 1 năm 2002 tại Hà Nội. Cô là con gái út  trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, với bố là nhạc sĩ Anh Quân, mẹ là ca sĩ Mỹ Linh và có ông bà nội là nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, nghệ sĩ Thu Hiền. Từ nhỏ, Mỹ Anh đã được tiếp xúc với âm nhạc. Cô nhiều lần được đứng chung sân khấu trình diễn cùng người mẹ nổi tiếng.

Mỹ Anh từng có 3 năm rưỡi học khoa Piano cổ điển tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Vào năm 2020, Mỹ Anh trúng tuyển vào Học viện Âm nhạc Berklee ở Boston. Tuy nhiên, vì đại dịch COVID-19, cô lựa chọn ở lại Việt Nam để phát triển sự nghiệp âm nhạc. Vào năm 2021, Mỹ Anh đạt học bổng bán phần của khóa học Cử nhân tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam.

Nữ ca sĩ trẻ hôn bạn trai trước hàng nghìn hàng giả: Ông nội là Chủ tịch, bố mẹ nổi đình đám ai ai cũng biết
Không chỉ là con nhà nòi, Mỹ Anh là một cô bé tài năng thực thụ.

Vào tháng 7 năm 2014, Mỹ Anh gây chú ý trong chương trình Bài hát yêu thích khi tham gia thể hiện ca khúc Sống như những đóa hoa của nhạc sĩ Tạ Quang Thắng. Sau Phương Mỹ Chi, Mỹ Anh là giọng ca thiếu nhi thứ 2 xuất hiện trong chương trình.

Năm 2016, con gái Mỹ Linh cho ra mắt album đầu tay Bài hát cho Bi. Album gồm các ca khúc được sắp xếp theo trình tự thời gian thu âm từ năm 2009 tới 2016. Bài hát cho Bi được biên tập và hòa âm phối khí bởi nhạc sĩ Anh Quân. Ca khúc chủ đề Bi do Anh Quân sáng tác và Mỹ Linh viết lời, kể câu chuyện về chú chó thân thiết của Mỹ Anh. Năm 2018, Mỹ Anh tham gia Mỹ Linh Tour 2018 – Thời gian với tư cách khách mời. Trong tour diễn, cô cùng mẹ trình bày ca khúc Nắng sớm và thể hiện đơn ca ca khúc Bướm trắng. 

Nữ ca sĩ trẻ hôn bạn trai trước hàng nghìn hàng giả: Ông nội là Chủ tịch, bố mẹ nổi đình đám ai ai cũng biết - 1
Cô có nhiều cơ hội được tham gia nghệ thuật khi có bố mẹ là người nổi tiếng.

Năm 2020, cô ra mắt MV Got You để chính thức bắt đầu sự nghiệp ca hát. Sau khi giành ngôi á quân chương trình The Heroes, Mỹ Anh trở thành gương mặt trẻ được công chúng kỳ vọng. Con gái Mỹ Linh từng thắng giải "Gương mặt mới xuất sắc" tại Làn Sóng Xanh 2021.

Vào tháng 11 năm 2021, Mỹ Anh biểu diễn tại lễ hội âm nhạc Head in the Clouds diễn ra tại sân vận động Rose Bowl, Los Angeles. Vào tháng 1 năm 2022, Mỹ Anh đại diện Việt Nam trình diễn tại Round Festival, một hoạt động thường niên thuộc dự án trao đổi văn hóa giữa Hàn Quốc và ASEAN. Tháng 2 cùng năm, cô tham dự lễ hội âm nhạc trực tuyến toàn cầu Double Happiness.

Nữ ca sĩ trẻ hôn bạn trai trước hàng nghìn hàng giả: Ông nội là Chủ tịch, bố mẹ nổi đình đám ai ai cũng biết - 2
Mỹ Anh liên tiếp được tham gia các lễ hội, lễ trao giải Quốc tế khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Được mời tham gia nhiều chương trình âm nhạc lớn, có tính quốc tế, Mỹ Anh cũng bị đồn được ưu ái. Chia sẻ về việc này, Mỹ Anh từng thẳn thắn: "Xuất thân từ trong một gia đình âm nhạc là điều giúp tôi rất nhiều. Tôi được học nhạc từ bé. Khi có những thắc mắc gì đó về âm nhạc, tôi có thể hỏi bố mẹ, những người tôi tin tưởng nhất. Thời gian đầu, khi đọc được những bình luận như thế, tôi cảm thấy đau".

Những bình luận đó khiến Mỹ Anh tự đặt câu hỏi về bản thân. Sau đó, cô nhận ra những ai đã không muốn hiểu mình thì sẽ không bao giờ hiểu. Cô tìm lại được sự tự tin. Mỹ Anh cũng tự nhìn nhận những gì được bố mẹ giúp đỡ, những gì bản thân đã tự cố gắng.

Có thể nói ở tuổi 20, Mỹ Anh đã gặt hái nhiều thành công trên con đường nghệ thuật của mình. Dù có sự giúp đỡ từ bố mẹ nhưng nữ ca sĩ trẻ cũng phát triển trên con đường riêng, khác với người mẹ nổi tiếng.

Nữ ca sĩ trẻ hôn bạn trai trước hàng nghìn hàng giả: Ông nội là Chủ tịch, bố mẹ nổi đình đám ai ai cũng biết - 3
Dù bị đồn dựa vào bố mẹ để nổi tiếng nhưng Mỹ Anh đã tự tìm thấy lối đi khác biệt trong âm nhạc của riêng mình.

Bố nhạc sĩ đình đám - mẹ Diva nổi tiếng

Bố Mỹ Anh là nhạc sĩ Anh Quân. Nam nhạc sĩ sinh ngày 3 tháng 10 năm 1971 tại Hà Nội. Ngay từ khi còn là sinh viên dưới mái trường âm nhạc cổ điển hàng đầu châu Âu, Anh Quân đã cùng bạn bè chơi nhạc và trở thành nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc.

Năm 2006, Anh Quân hợp tác cùng ca sĩ Nguyên Thảo kết hợp ra album Suối & Cỏ. Sau khi phát hành, album đã nhanh chóng tạo nên một cơn sốt trong làng âm nhạc thời bấy giờ. Album được lọt vào bảng đề cử Album của năm giải Cống hiến. 

Nữ ca sĩ trẻ hôn bạn trai trước hàng nghìn hàng giả: Ông nội là Chủ tịch, bố mẹ nổi đình đám ai ai cũng biết - 4
Ngay từ khi còn trẻ, nhạc sĩ Anh Quân đã có nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ.

Nam nhạc sĩ còn từng là thành viên của Hội đồng thẩm định chương trình Bài hát Việt (2011-2013). Năm 2013, Anh Quân nhận lời mời tham gia vị trí Ban giám khảo của cuộc thi Vietnam Idol mùa thứ 5.

Cuối năm 2012, Anh Quân cùng các nhạc sĩ Huy Tuấn và Quốc Trung đứng lên khởi xướng cuộc vận động "Nghe có ý thức" nhằm ủng hộ chiến dịch thu phí tải nhạc trực tuyến từ các trang web nhạc ở Việt Nam. Cuộc vận động sau đó được bầu chọn là một trong 10 sự kiện văn hóa của năm 2012.

Với những cống hiến không ngừng nghỉ cho âm nhạc, nam nhạc sĩ là một trong số ít nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc đã nhận 2 đề cử và giành được 1 giải Cống hiến.

Nữ ca sĩ trẻ hôn bạn trai trước hàng nghìn hàng giả: Ông nội là Chủ tịch, bố mẹ nổi đình đám ai ai cũng biết - 5
Anh có nhiều cống hiến cho nền âm nhạc nước nhà.

Mẹ của Mỹ Anh chính là Diva Mỹ Linh. Mỹ Linh đi hát chuyên nghiệp từ năm 18 tuổi và nhanh chóng nổi tiếng với hàng loạt ca khúc hit thời điểm đó như: Thì thầm mùa xuân, Chị tôi, Trên đỉnh Phù Vân, Hà Nội đêm trở gió,.... Nữ ca sĩ sau đó đã trở thành 1 trong 4 diva của làng nhạc Việt cùng với Thanh Lam, Hồng Nhung và Hà Trần.

Nữ Diva là một trong những nghệ sĩ nhạc Việt bán đĩa nhạc chạy nhất mọi thời đại, với doanh số hơn 2 triệu bản thu âm và được VTV gọi là "Nữ hoàng R&B Việt Nam". Vì sở hữu nhiều bài hát về mùa xuân thành công nên các phương tiện truyền thông cũng thường gọi Mỹ Linh là "Nữ hoàng nhạc xuân".

Nữ ca sĩ trẻ hôn bạn trai trước hàng nghìn hàng giả: Ông nội là Chủ tịch, bố mẹ nổi đình đám ai ai cũng biết - 6
Mẹ của Mỹ Anh được mệnh danh là "Nữ hoàng R&B Việt Nam" và là một trong 4 Diva của Việt Nam.

Năm 2003, cô trở thành giọng ca người Việt đầu tiên nhận được lời đề nghị ký hợp đồng thu âm từ hai công ty giải trí của Mỹ. Mỹ Linh cũng dành được thành tích lớn tại Nhật Bản, khi album Made in Vietnam đạt vị trí số một trên bảng xếp hạng "Album của tháng" tại nơi này vào năm 2007. Album Chat với Mozart (2005) đã trở thành một dấu mốc lớn trong sự nghiệp của Mỹ Linh, khi bán được hơn 20 nghìn bản trong tuần đầu phát hành và thắng giải Cống hiến năm 2005 ở hạng mục Album của năm.

Năm 2014, Mỹ Linh được Giải thưởng Âm nhạc Thế giới đề cử ở 3 hạng mục "Nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất", "Nghệ sĩ trình diễn live xuất sắc nhất" và "Nghệ sĩ giải trí của năm". Với kinh nghiệm dày dặn trong nghề, Mỹ Linh tham gia là ban giám khảo của nhiều chương trình về âm nhạc. 

Nữ ca sĩ trẻ hôn bạn trai trước hàng nghìn hàng giả: Ông nội là Chủ tịch, bố mẹ nổi đình đám ai ai cũng biết - 7
Nữ Diva đạt nhiều giải thưởng và là một trong những ca sĩ được nhiều người yêu mến.

Có ông bà là nghệ sĩ gạo cội - Gia thế không phải dạng vừa

Ngoài có bố mẹ là người nổi tiếng, Mỹ Anh còn là cháu của nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh và nghệ sĩ Thu Hiền, một người là nhạc sĩ được đông đảo công chúng yêu mến, người là BTV vang danh một thời. 

Được biết, nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh sớm tham gia quân đội từ năm 16 tuổi, ông chơi guitar tại đoàn Văn công Quân khu III rồi về Quân chủng Phòng không – Không quân hơn chục năm. Sau đó, ông theo học Khoa sáng tác tại Nhạc viện Hà Nội và viết nên một số ca khúc nổi tiếng như: Hạt mưa mùa xuân, Vòng tay Đam San, Lời ru chia đôi, Xuống chợ,... Ngoài ra, ông còn viết một số tác phẩm khí nhạc, nhạc cho sân khấu, nhạc múa: Thạch Sanh, Rừng miền Tây (giao hưởng). 

Sự nghiệp đồ sộ của ông có tới hơn 500 ca khúc. Tác phẩm chính bao gồm sách Tuyển tập ca khúc Trương Ngọc Ninh (Hội Nhạc sĩ Việt Nam và nhà xuất bản Âm nhạc, 1995) và album Trương Ngọc Ninh (1995). 

Nữ ca sĩ trẻ hôn bạn trai trước hàng nghìn hàng giả: Ông nội là Chủ tịch, bố mẹ nổi đình đám ai ai cũng biết - 8
Ông Mỹ Anh là một nhạc sĩ gạo cội với kho tàng bài hát khổng lồ.

Nam nhạc sĩ gạo cội từng là nguyên Phó giám đốc Sở Văn hóa – Thông tin Hà Nội và hiện là Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội. Đặc biệt, ông được trao tặng nhiều giải thưởng lớn như: Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật (2007), Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam về khí nhạc, cùng nhiều giải thưởng khác…

Nữ ca sĩ trẻ hôn bạn trai trước hàng nghìn hàng giả: Ông nội là Chủ tịch, bố mẹ nổi đình đám ai ai cũng biết - 9
Ông cũng từng là Phó giám đốc Sở Văn hóa – Thông tin Hà Nội và hiện là Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội.

Không kém cạnh ông, bà của Mỹ Anh là một nhà báo tài danh. BTV Thu Hiền - một nhà báo nổi tiếng một thời trên sóng truyền hình từ những năm 80, 90 thế kỷ trước, bà thuyết minh cho nhiều bộ phim Trung Quốc ăn khách.

Thời bây giờ, BTV Thu Hiền được hâm mộ chẳng kém gì các diễn viên, ca sĩ bây giờ. Đi đâu bà cũng có người nhận ra giọng nói và thể hiện sự yêu thích. Bà từng kể, ngày đó bà nhận được rất nhiều thư từ fan hâm mộ nhí lẫn lớn tuổi.

Nữ ca sĩ trẻ hôn bạn trai trước hàng nghìn hàng giả: Ông nội là Chủ tịch, bố mẹ nổi đình đám ai ai cũng biết - 10
Bà Mỹ Anh là một nhà báo, một BTV tài danh một thời.

Có mối tình đẹp với chàng vũ công tài năng

Là một nữ ca sĩ trẻ thành công và có bố mẹ đều là người nổi tiếng nên chuyện đời tư của Mỹ Anh được dân tình vô cùng quan tâm. Vào năm 2022, nữ ca sĩ GenZ gây chú ý khi nhiều lần hé lộ những khoảnh khắc tình cảm bên vũ công Quốc Tít.

Cô liên tục ủng hộ công khai người bạn này trên trang cá nhân. Song khi được hỏi về chuyện tình cảm, Mỹ Anh lại từ chối trả lời. Mãi cho đến tháng 3 năm 2022, Mỹ Anh mới xác nhận hẹn hò Quốc Tít. Giọng ca Gen Z cho biết mình chính là người chủ động sau 1 thời gian dài tương tư. Đến hiện tại, cả 2 đã có khoảng 1 năm hẹn hò.

Nữ ca sĩ trẻ hôn bạn trai trước hàng nghìn hàng giả: Ông nội là Chủ tịch, bố mẹ nổi đình đám ai ai cũng biết - 11
Nữ ca sĩ có mối tình đáng yêu với nam vũ công Quốc Tít.

Mới đây, cặp đôi còn khiến dân tình xôn xao khi bất ngờ khi trao nhau nụ hôn đáng yêu trên sân khấu trong một "siêu lễ hội". Đây cũng là lần đầu tiên Mỹ Anh công khai xuất hiện, thể hiện tình cảm với bạn trai trước hàng nghìn khán giả.

Nữ ca sĩ trẻ hôn bạn trai trước hàng nghìn hàng giả: Ông nội là Chủ tịch, bố mẹ nổi đình đám ai ai cũng biết - 12

Nữ ca sĩ trẻ hôn bạn trai trước hàng nghìn hàng giả: Ông nội là Chủ tịch, bố mẹ nổi đình đám ai ai cũng biết - 13

Nữ ca sĩ trẻ hôn bạn trai trước hàng nghìn hàng giả: Ông nội là Chủ tịch, bố mẹ nổi đình đám ai ai cũng biết - 14
Cặp đôi không ngần ngại thể hiện tình cảm trước đám đông khiến khán giả ngưỡng mộ.

Được biết, bạn trai của Mỹ Anh tên thật Trịnh Quốc Anh, sinh năm 1993. Anh là thành viên của nhóm nhảy Last Fire Crew. Về phía Mỹ Linh, cô từng tuyên bố không can thiệp vào chuyện tình cảm của các con: "Tôi nghĩ, đã đến lúc chỉ nên đứng ở bên cạnh, cổ vũ, động viên, ít can thiệp và không càm ràm vào việc riêng của con. Bậc cha mẹ trước đây đem tình yêu thương một cách thái quá khiến con thấy ngột ngạt và tôi không có ý định làm như vậy".

"Cấm cản chỉ giống như đổ thêm dầu vào lửa thôi nên tôi cố gắng giúp con có bức tranh hoàn chỉnh để nhìn về tương lai và có lựa chọn một cách thấu đáo, làm sao giữ được tình cảm bền vững lâu dài. Con cũng cần có trải nghiệm để lớn", Diva nói.

Theo Trần Anh (Phụ nữ & Pháp luật)




https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/nu-ca-si-tre-hon-ban-trai-truoc-hang-nghin-hang-gia-ong-noi-la-chu-tich-bo-me-noi-dinh-dam-ai-ai-cung-biet-a604569.html