Sao 360°

Nữ diễn viên Việt kết hôn 14 năm không có con vẫn hạnh phúc, U50 sống bình yên, thích trồng cây, nuôi chó

Đến nay, vợ chồng Hồng Ánh đã ở bên nhau 14 năm. Dù không có con chung, nhưng cặp đôi vẫn hạnh phúc, gắn bó.

Nữ diễn viên đa tài của làng điện ảnh Việt Nam

Hồng Ánh là nữ diễn viên tài năng của màn ảnh Việt. Sau gần 30 năm hoạt động nghệ thuật, cô sở hữu gia tài vô cùng “đồ sộ” với hàng trăm vai diễn từ điện ảnh, truyền hình và sân khấu kịch. Nữ diễn viên cũng đạt được hàng loạt giải thưởng danh giá trong sự nghiệp diễn xuất như Cánh diều vàng, Bông sen vàng, Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Dubai...

Tuy nhiên ít người biết, trước khi bén duyên với môn nghệ thuật thứ 7, Hồng Ánh từng là một diễn viên múa. Khi mới 14 tuổi, cô đã được chọn làm diễn viên múa trên các sân khấu lớn. 

Năm 18 tuổi, Hồng Ánh được đạo diễn Lê Cung Bắc phát hiện và chọn vào vai Bạch Vân - em gái của Bạch Cúc (Việt Trinh đóng) trong phim Người đẹp Tây Đô. Tuy chỉ đóng vai phụ, nhưng người đẹp sinh năm 1977 vẫn tỏa sáng với gương mặt ngây thơ, nụ cười lúm đồng tiền và ánh mắt giàu biểu cảm. Từ đây, sự nghiệp diễn xuất của Hồng Ánh rộng mở.

Nữ diễn viên Việt kết hôn 14 năm không có con vẫn hạnh phúc, U50 sống bình yên, thích trồng cây, nuôi chó
Hồng Ánh vào vai Bạch Vân - em gái của Bạch Cúc (Việt Trinh đóng) trong phim Người đẹp Tây Đô

Năm 1997, Hồng Ánh tham gia phim Những nẻo đường phù sa cùng dàn diễn viên tên tuổi Thiệu Ánh Dương trong, Quyền Linh, Ngọc Hiệp, Diễm Hương, Diễm My 6X... Cô vào vai Mai - một thiếu nữ Nam bộ tham gia du kích, góp phần vào chiến thắng của quân dân Nam bộ trong kháng chiến chống Pháp. Nữ diễn viên được xem là một trong những nhân tố làm nên thành công của phim với lối diễn dung dị nhưng đầy cảm xúc.

Năm 1999, Hồng Ánh vào vai Tâm trong phim Đời cát. Thành công của bộ phim giúp Hồng Ánh đoạt giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong Liên hoan phim Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 45. 

Song, vai diễn để đời cũng như tiêu biểu nhất của Hồng Ánh phải là cô giáo Hạnh trong phim Trăng nơi đáy giếng. Nhờ nhập vai xuất sắc, cô đã nhận được giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Cánh Diều Vàng 2008 và Nữ diễn viên xuất sắc nhất dòng phim Á - Phi tại Liên hoan phim Quốc tế Dubai. Đến năm 2014, vai diễn này tiếp tục nhận được giải thưởng của Liên hoan phim Việt Nam tại Pháp.

Nữ diễn viên Việt kết hôn 14 năm không có con vẫn hạnh phúc, U50 sống bình yên, thích trồng cây, nuôi chó - 1
Nhan sắc đằm thắm của Hồng Ánh thời trẻ

Ngoài ra, Hồng Ánh còn tham gia nhiều bộ phim đình đám khác như Thung lũng hoang vắng, Người đàn bà mộng du, Tháng năm rực rỡ, Em là bà nội của anh, Tiệc trăng máu, Cây táo nở hoa.. Với diễn xuất tài tình, vai diễn nào của Hồng Ánh cũng đều để lại dấu ấn trong lòng hâm mộ. Gần đây nhất, vào tháng 10/2023, cô xuất hiện trên màn ảnh rộng với vai diễn mẹ bé An trong phim Đất rừng phương Nam.

Đặc biệt, dù chưa từng làm mẹ ngoài đời nhưng Hồng Ánh rất có duyên với vai diễn người mẹ. Nữ diễn viên không nhớ chính xác cô đã làm mẹ bao nhiêu lần trên màn ảnh, nhưng ước chừng dạng vai này chiếm 80% gia tài nghệ thuật của cô.

Ngoài diễn xuất, Hồng Ánh còn tham gia các sân khấu kịch, làm đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất. Năm 2017, phim Đảo của dân ngụ cư do cô làm đạo diễn đoạt ba giải lớn tại Liên hoan phim ASEAN. Vì thế, người đẹp sinh năm 1977 còn được mệnh danh là mỹ nhân đa tài của showbiz Việt.

Kết hôn 14 năm không có con vẫn hạnh phúc, tuổi U50 sống bình yên

Ngoài sự nghiệp thăng hoa, Hồng Ánh còn có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên chồng. Được biết, ông xã của nữ diễn viên là nhà phê bình văn học, diễn giả, doanh nhân Nguyễn Thanh Sơn. 

Cả hai gặp nhau lần đầu vào năm 2000. Hồng Ánh từng chia sẻ, cô bị thu hút bởi sự uyên bác, phong thái đĩnh đạc từ chồng. Sau 6 năm yêu nhau và 3 năm sống thử, họ chính thức trở thành vợ chồng vào tháng 1/2009. 

Trước khi đến với nữ diễn viên Người đẹp Tây Đô, Thanh Sơn đã có vợ con. Vì thế, mối tình của cả hai từng khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Tuy vậy, Hồng Ánh cho hay cô không bận tâm đến thị phi, bởi sự tình chỉ người trong cuộc mới rõ. Đến nay, vợ chồng Hồng Ánh đã ở bên nhau 14 năm. Dù không có con chung, nhưng cặp đôi vẫn hạnh phúc, gắn bó. 

Nữ diễn viên Việt kết hôn 14 năm không có con vẫn hạnh phúc, U50 sống bình yên, thích trồng cây, nuôi chó - 2

Nữ diễn viên Việt kết hôn 14 năm không có con vẫn hạnh phúc, U50 sống bình yên, thích trồng cây, nuôi chó - 3
Hồng Ánh hiện có cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên ông xã

Hồng Ánh từng trải lòng, việc khó có con một phần do cơ địa của cô, một phần do cô không nỗ lực điên cuồng. Thực ra, trước năm 40 tuổi, nữ diễn viên cũng tìm cách để có tin vui. Tuy nhiên sau này, cô đã thay đổi suy nghĩ. Thay vì lo lắng trăn trở, cô tận hưởng cuộc sống nhiều hơn, trân trọng từng giây phút bên chồng và người thân. 

“Có lẽ có con chưa hẳn là điều quan trọng số một với vợ chồng tôi. Bây giờ, tôi không nghĩ đến nữa. Giờ đây, nhìn con của chồng thành công, tôi cũng vui rồi. Không nhất thiết phải là con ruột thì tôi mới quan tâm”, Hồng Ánh tâm sự.

Ngoài yêu thương, chăm sóc con riêng của chồng, Hồng Ánh còn có một người con nuôi. Sau lần đóng chung phim Trăng nơi đáy tiếng, cô nhận diễn viên nhí Hiếu Anh làm con. Nhiều năm qua, nữ diễn viên chu cấp tiền học, làm chỗ dựa tinh thần cho con. 

Nữ diễn viên Việt kết hôn 14 năm không có con vẫn hạnh phúc, U50 sống bình yên, thích trồng cây, nuôi chó - 4

Nữ diễn viên Việt kết hôn 14 năm không có con vẫn hạnh phúc, U50 sống bình yên, thích trồng cây, nuôi chó - 5

Nữ diễn viên Việt kết hôn 14 năm không có con vẫn hạnh phúc, U50 sống bình yên, thích trồng cây, nuôi chó - 6
Hình ảnh đời thường của Hồng Ánh

Có thể nói, ở tuổi U50, Hồng Anh đang có cuộc sống bình yên, nhẹ nhàng bên ông xã. Thường ngày, vợ chồng cô thường cùng nhau chia sẻ việc nhà. Cô nấu cơm, chồng sẽ rửa bát. Cuối tuần, cả hai cùng dành một ngày dọn dẹp, hút bụi, giặt đồ.

Nữ diễn viên cũng có sở thích trồng hoa, nuôi chó. Ngoài ra,khi sắp xếp được thời gian, cô còn đi du lịch, thăm thú nhiều nơi cùng ông xã hoặc bạn bè.

Theo Tuệ Anh (Đời sống và Pháp luật)https://soha.vn/nu-dien-vien-viet-ket-hon-14-nam-khong-co-con-van-hanh-phuc-u50-song-binh-yen-thich-trong-cay-nuoi-cho-20231114143354651.htm




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/nu-dien-vien-viet-ket-hon-14-nam-khong-co-con-van-hanh-phuc-u50-song-binh-yen-thich-trong-cay-nuoi-cho-a393334.html