-
Bộ Xây dựng đề xuất giao Hà Nội làm chủ đầu tư hai dự án đường sắt 37.000 tỷ đồng -
Miền Bắc và Trung Bộ đón nắng nóng đỉnh điểm trước khi hứng mưa lớn giải nhiệt -
Hiểm họa khôn lường khi cha mẹ khoe giấy khen của con lên mạng xã hội -
Nguy cơ từ sự cố xô lệch loạt gối cầu trên tuyến Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội -
"Vua AI" Jensen Huang ưu tiên gặp Faker trước cả các trùm công nghệ Hàn Quốc -
Hải Phòng chuẩn bị đón siêu nhà máy bán dẫn rộng bằng 45 sân bóng đá -
Đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân đuối nước ở thác Rồng, hé lộ chi tiết ngỡ ngàng liên quan đôi nam nữ -
Hà Nội xem xét đề xuất xây dựng tổ hợp chăn nuôi lợn trong nhà cao tầng -
Từ chối gánh khoản nợ của bố mẹ chồng, người phụ nữ bất ngờ trở thành "người ngoài" trong chính gia đình -
Thực hư thông tin Thanh Hóa sắp giảm từ 166 xuống 58 đơn vị hành chính cấp xã, tìm ra người tung tin
Sao 360°
15/01/2024 20:34Park Min Young bị Dispatch 'bóc trần': Nhận 4,4 tỷ chu cấp từ bạn trai đại gia nhưng nói dối công chúng
Vào tháng 9/2022, Park Min Young bị Dispatch "khui" mối quan hệ hẹn hò với đại gia tiền ảo Kang Jong Hyun. Tuy nhiên Kang Jong Hyun bị bóc quá khứ ra tù vào tội vì lừa đảo khiến Park Min Young vội vàng chia tay chỉ 1 ngày sau đó. Chị gái của nữ diễn viên cũng từ chức giám đốc công ty Inbiogen - thuộc quyền sở hữu của doanh nhân họ Kang.
Ở thời điểm đó, Dispatch cáo buộc Kang Jong Hyun chu cấp tiền cho bạn gái, thường xuyên tặng Park Min Young quà đắt tiền, trong đó có cả chiếc siêu xe Lamborghini Urus màu vàng mà nữ diễn viên hay sử dụng. Đáng nói, nữ diễn viên lại lên tiếng phủ nhận cáo buộc này, và dù vậy, tên tuổi của cô vẫn lao dốc sau bê bối, chỉ khởi sắc lại gần đây nhờ bộ phim Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi. Nhưng đến ngày 15/1, Dispatch bất ngờ tung bằng chứng Park Min Young nói dối, bởi cô thực sự đã nhận 250 triệu won (4,4 tỷ đồng) tiền chu cấp từ bạn trai cũ.

Cụ thể theo thông tin công bố, số tiền 250 triệu won từ các công ty con của Kang Jong Hyun đã được chuyển vào tài khoản cá nhân của Park Min Young dưới danh nghĩa chi phí sinh hoạt. Quá trình "giải ngân" đi theo 3 bước, được hô biến từ vốn công ty mang tên IT thành thanh toán khoản vay cho CEO, rồi sau đó số tiền được gửi vào tài khoản ngân hàng của Park Min Young. Nói cách khác, Kang Jong Hyun đã rút tiền từ các công ty con dưới dạng cho vay rồi gửi cho bạn gái, trái ngược với tuyên bố phủ nhận được "bao nuôi" từ phía Park Min Young.
Dispatch đã đợi 10 tháng để hỏi Kang Jong Hyun về chi tiết khoản tiền chuyển cho Park Min Young. Tuy nhiên phía CEO này né tránh phản hồi dù được phóng viên liên lạc nhiều lần. Dù phóng viên đã gửi câu hỏi đến Hook Entertainment từ ngày 26/12/2023 nhưng công ty quản lý của Park Min Young cũng trì hoãn không trả lời suốt 3 tuần qua.
Mặt khác, nhà sản xuất bộ phim Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi cũng vô cùng tai tiếng. Bộ phim là sản phẩm của công ty Chorokbaem Media. Chủ sở hữu thực sự của Chorokbaem Media là Won Young Sik, người từng bị bắt vì tội Lũng đoạn thị trường vốn. Người này cũng đồng thời là chủ tịch của Hook Entertainment - công ty quản lý của Park Min Young và có mối quan hệ làm ăn với bạn trai của nữ diễn viên.
Kang Jong Hyun được cho là chủ tịch giấu mặt của sàn giao dịch tiền ảo số 1 Hàn Quốc Bithumb, nắm giữ tới 34% cổ phần. Tuy nhiên tên của Kang Jong Hyun không xuất hiện trong bất kỳ tài liệu nào của công ty, toàn bộ tài sản của CEO này được người thân đứng tên. Vào năm 2016, người đàn ông này bị phạt 3 năm tù treo vì dính líu đến vụ lừa đảo 3,5 tỷ won (65 tỷ đồng) từ quỹ A Capital. Nguồn tin ẩn danh tiết lộ Kang Jong Hyun có mối quan hệ với các băng đảng xã hội đen ở khu vực Seongnam và đang chuyển hướng kinh doanh sang Thái Lan.
Cuối năm 2022, Kang Jong Hyun tiếp tục bị khởi tố vì biển thủ hơn 60 tỷ won (1119 tỷ đồng) của công ty để mua cổ phiếu và tiêu xài cá nhân. Park Min Young cũng bị triệu tập điều tra vào tháng 2/2023. Cơ quan điều tra phát hiện tên Park Min Young được sử dụng trong giao dịch mượn trái phiếu chuyển đổi do sàn giao dịch tiền ảo Bithumb phát hành. Tuy nhiên nữ diễn viên phủ nhận liên quan đến việc làm ăn phi pháp của bạn trai.
Bạn trai cũ của Park Min Young được tại ngoại vào ngày 12/12/2023, sau 10 tháng bị tạm giam vì vi phạm Đạo luật Thị trường Vốn. Số tiền bảo lãnh người này lên đến 300 triệu won (5,5 tỷ đồng). Kang Jong Hyun bị hạn chế rời khỏi nơi cư trú và phải đeo vòng chân điện tử giám sát.
Theo Minh Hồng (Phụ Nữ Số)
- Bàn ăn nghìn tỷ USD: Chủ tịch LG, CEO Nvidia bên bàn thịt nướng ở Hàn Quốc (1 giờ trước)
- Loại vaccine đầu tiên do AI tạo ra có gì đặc biệt mà được kỳ vọng ngăn đại dịch tương lai? (1 giờ trước)
- Tài xế xe đầu kéo nhớ lại cảnh tượng vô cớ bị người nước ngoài chặn đầu tấn công dù không quen biết (1 giờ trước)
- Những loại xe ô tô không phải lắp ghế trẻ em từ ngày 1/7 (1 giờ trước)
- Bộ Công Thương công bố các cửa hàng bán xăng E5 RON92 tại Hà Nội, TPHCM và giá bán mới nhất? (1 giờ trước)
- Xuất hiện hố sụt lún "không đáy" giữa ruộng ở Cao Bằng, chính quyền khẩn thiết mời chuyên gia (2 giờ trước)
- Khởi tố thêm một Phó Chủ tịch xã và Giám đốc doanh nghiệp trong vụ gãy đổ lan can đá bờ sông Hồng (2 giờ trước)
- Cựu thủ quân Uruguay nhận định gây sốc về cơ hội vô địch World Cup 2026 của Ronaldo (2 giờ trước)
- Bộ Xây dựng đề xuất giao Hà Nội làm chủ đầu tư hai dự án đường sắt 37.000 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Nga và Ukraine đồng loạt bắn tín hiệu đàm phán trực tiếp (3 giờ trước)