Tòa án nhân dân Khu vực 1 - Hà Nội vừa công nhận sự thỏa thuận tự nguyện giữa bà Trịnh Thị Anh Thư (vợ cố nhạc sĩ Phú Quang) và 3 người con riêng của ông.

Tòa án nhân dân Khu vực 1 - Hà Nội ban hành Quyết định số 799/2026/DSST và Quyết định sửa chữa, bổ sung số 1297/2026/TB-TA, ghi nhận sự thống nhất của các bên trong việc phân chia di sản của cố nhạc sĩ Nguyễn Phú Quang. 

Hàng thừa kế thứ nhất gồm bà Trịnh Thị Anh Thư và 3 người con riêng: bà Nguyễn Trịnh Hương (sinh năm 1975), bà Nguyễn Giảng Hương (sinh năm 1982) cùng ông Nguyễn Phú Vương (sinh năm 1990). Các đương sự đồng thuận công nhận di chúc lập ngày 15/11/2019 của nam nhạc sĩ có hiệu lực pháp luật.

10-1789002906-phan-chia-di-san-nhac-si-phu-quang-vo-nhan-nha-dat-161-ty-dong-3-con-giu-ban-quyen-am-nhac
Cố nhạc sĩ Phú Quang.

hối tài sản bất động sản thuộc di sản là 1/2 quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ (nay là phường Hồng Hà, Hà Nội). Theo chứng thư thẩm định giá:

- Tổng giá trị bất động sản: Hơn 32,2 tỷ đồng (quyền sử dụng đất đạt hơn 29,89 tỷ đồng, công trình xây dựng đạt hơn 2,37 tỷ đồng).

- Phần di sản của nhạc sĩ Phú Quang (1/2 giá trị): Tương đương 16.133.500.000 đồng.

Bà Trịnh Thị Anh Thư được nhận trọn vẹn phần di sản này bằng hiện vật. Tòa án nêu rõ bà Thư có toàn quyền sở hữu, sử dụng và trực tiếp làm thủ tục sang tên theo quy định.

10-1789002936-phan-chia-di-san-nhac-si-phu-quang-vo-nhan-nha-dat-161-ty-dong-3-con-giu-ban-quyen-am-nhac
Nhạc sĩ Giáng Hương nghệ sĩ Trinh Hương, 2 trong số 3 người con của cố nhạc sĩ Phú Quang.

Toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang được chuyển giao cho 3 người con riêng, bao gồm:

- 165 tác phẩm đã công bố và 170 tác phẩm chưa công bố do VCPMC cung cấp.

- Tất cả các sáng tác khác (đã hoặc chưa công bố, thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu) lưu trữ dưới mọi hình thức.

- Các kỷ vật như tranh ảnh, bút tích, cây đàn... để phục vụ việc lập phòng truyền thống âm nhạc gia đình.

Bà Trịnh Thị Anh Thư có trách nhiệm bàn giao lại các di sản âm nhạc và kỷ vật này. Bà Nguyễn Trịnh Hương đại diện cho các em quản lý khối di sản trên.

Dữ liệu đối soát từ VCPMC từ quý IV/2021 đến hết quý I/2026 ghi nhận tổng tiền tác quyền của cố nhạc sĩ là hơn 1,08 tỷ đồng. Sau khi trừ 370 triệu đồng do 3 người con tạm ứng trước đó (để lo việc xây mộ và công việc cá nhân), số tiền còn lại là 710.312.913 đồng (chưa trừ thuế TNCN).

Số tiền này được chia đều cho 3 người con, tương ứng mỗi người nhận 236.770.971 đồng.

TN (SHTT)