-
Vì sao học trò ngày trước hiếm khi đánh thầy cô, còn nay bạo lực học đường khiến nhiều người lo ngại? -
Từ 29,99/30 điểm đầu vào đến tốt nghiệp thủ khoa Học viện An ninh nhân dân -
Bác sĩ cảnh báo: Chơi pickleball 2-3 năm, đầu gối mới bắt đầu "kêu cứu" -
Camera ghi lại cảnh phạm nhân trốn lên xe khách để tẩu thoát -
Tuần kết tháng 10 - đón tháng 11 (từ 26/10 đến 1/11) CÁT khí đổ về liên tục, 4 tuổi này nhắm mắt cũng ra TIỀN -
VNeID tích hợp 12 dịch vụ điện mới, người dân có thể đăng ký cấp điện ngay trên ứng dụng -
Bắt giữ Lê Văn Cường, một trong bốn phạm nhân trốn khỏi trại giam A2 khi đi xe khách -
Bạn gái Mr Pips bị cáo buộc rửa 384 tỷ đồng, mua hơn 94 kg vàng cùng loạt tài sản xa xỉ -
Bộ GD-ĐT công bố lịch tuyển sinh đại học 2027, thí sinh cần nhớ những mốc thời gian quan trọng -
Lịch truyền hình, lịch phim chiếu rạp ngày 24/10: Án mạng karaoke, vua phòng vé mới nổi
Sao 360°
08/01/2019 15:18Phan Mạnh Quỳnh: 'Kế hoạch lớn nhất của tôi năm 2019 là kết hôn'
- Vì sao một năm qua không thấy anh ca hát trên sân khấu?
- Tôi tập trung sáng tác nhạc, tìm thấy niềm vui, hạnh phúc khi các bài hát của tôi được đồng nghiệp, khán giả đánh giá cao. Tôi là một nghệ sĩ và sống với cảm xúc, cần thời gian, khoảng lặng để sáng tạo. Nếu cứ chạy show, tôi không thể nào tập trung hết cho công việc viết nhạc và tôi thấy mình phù hợp với vai trò nhạc sĩ hơn biểu diễn. Có thể việc chạy show giúp tôi kiếm được nhiều tiền, giàu có hơn. Tuy nhiên, tôi sẽ không có nhiều thời gian quan tâm, chăm sóc người yêu - Khánh Vy. Cô ấy là người tôi rất trân trọng. Chúng tôi quen nhau được ba năm và cũng đến lúc tính đến chuyện kết hôn.
- Điều gì ở bạn gái khiến anh muốn gắn kết dài lâu?
- Hai chúng tôi quen nhau trong một lần chụp hình chung cách đây ba năm. Lúc gặp cô ấy, tôi đã thấy cảm mến. Qua một vài lần hẹn hò, tôi nhận thấy cô ấy là người chân thành. Khi chúng tôi quen nhau, nhiều người trong công ty cũ của tôi phản đối, nói cô ấy đang lợi dụng tôi vì sự nổi tiếng. Tuy nhiên, họ không phải là người trong cuộc sao hiểu được tình cảm của chúng tôi. Lúc đó cô ấy buồn lắm. Cả hai động viên nhau vượt qua khó khăn và thời gian đã chứng minh được tình yêu của chúng tôi hoàn toàn trong sáng.
Tôi và cô ấy giống nhau ở sự hài hước nên bên nhau không bao giờ có phút giây nhàm chán. Khánh Vy là một cô gái thông minh. Cô ấy cứng rắn trong các mối quan hệ xã giao ngoài xã hội, ngược lại tôi là người khá mềm mỏng. Có lẽ sự đối nghịch giữa hai tính cách ấy là "thỏi nam châm" khiến cả hai thu hút nhau. Mối quan hệ của tôi và cô ấy được gia đình hai bên ủng hộ.
- Anh đã chuẩn bị như thế nào cho việc làm người đàn ông của gia đình?
- Nếu có người nào hỏi kế hoạch trong năm nay của tôi là gì, tôi khẳng định rằng đó là việc lấy vợ. Có thể giữa năm hoặc cuối năm nay tôi sẽ kết hôn. Bên cạnh hình ảnh của một người nghệ sĩ, tôi cũng là một người đàn ông bình thường, đến tuổi phải cưới vợ sinh con. Sự nghiệp của tôi đã ổn định. Tôi không muốn bạn gái chờ đợi quá lâu. Tôi nghĩ là một người đàn ông phải chủ động chuyện cưới hỏi.
Kinh tế của tôi không quá tốt. Nếu như tôi là một người giỏi tính toán, có lẽ tôi rất giàu rồi. Tám năm vào nghề tôi vẫn chưa mua được nhà, xe hơi nhưng tôi tự tin chăm lo cho cuộc sống gia đình thoải mái. Có thể sau khi kết hôn tôi sẽ tậu một chỗ ở riêng cho chúng tôi. Tôi nấu ăn cũng khá, có thể giúp đỡ vợ tương lai công việc nhà (cười).
- Trong tình yêu anh là người như thế nào?
- Tôi là một người lãng mạn hay nói đúng hơn là dễ rung động. Trước đây tôi từng yêu đơn phương nhiều người và cũng rất chung tình. Những mối tình đi qua đều để lại nhiều cảm xúc và được tôi kể qua âm nhạc. Với Khánh Vy, cô ấy là người tôi yêu cuối cùng, khi quen cô ấy, tôi không còn thấy rung động với bất cứ cô gái nào khác nữa.
Tôi là người nhạy cảm với những gì xảy ra trong cuộc sống. Vì vậy chuyện tình cảm ít nhiều ảnh hưởng đến cảm hứng sáng tác của tôi. Chẳng hạn, bài Có chàng trai viết lên cái cây là viết về mối tình thời học trò nhiều kỷ niệm. Hay Yêu nhau nửa ngày là bài viết về hạnh phúc của tôi và bạn gái trong hai năm bên nhau. Tình yêu mang đến cho tôi nhiều màu sắc trong sáng tác hơn.
- Trong năm qua, anh hài lòng nhất điều gì?
- Hồi mới vào nghề tôi viết nhạc thị trường rất nhiều, kiếm được tiền, nổi tiếng nhưng không thấy hạnh phúc vì có nhiều luồng ý kiến trái chiều về âm nhạc của tôi. Mọi người không công nhận khả năng của tôi. Mục tiêu mà tôi đặt ra trong năm 2018 đã đạt được. Đó là được anh em trong giới đánh giá cao, khán giả yêu thích. Tôi có dịp viết nhạc hai hai bộ phim điện ảnh Người bất tử của Victor Vũ, phim Chị trợ lý của tôi và album của chị Mỹ Tâm. Tôi rất tự hào khi làm việc với những người có tâm, chuyên môn cao và nghiêm khắc. Tôi học hỏi ở họ rất nhiều trong tác phong làm việc, kiến thức.
- Anh có những ấp ủ gì cho âm nhạc?
- Tôi có hai dự án âm nhạc lớn trong cuộc đời là cộng đồng và làng quê. Tôi sinh ra, lớn lên ở làn Vạn Phần, Diễn Châu (Nghệ An). Từ nhỏ đến nay, tôi đã chứng kiến rất nhiều câu chuyện của người dân quê và muốn kể lại cho thế hệ sau qua âm nhạc. Hai dự án án này được tôi ấp ủ nhiều năm rồi và làm từ từ, không vội vàng.
Theo Tâm Giao (VnExpress.net)
- Công an Khánh Hòa công bố nhận dạng chi tiết 3 phạm nhân trốn trại, đề nghị người dân cảnh giác (19:05)
- U23 Việt Nam sẽ bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á trên sân nhà (22 phút trước)
- Cuộc giải cứu nghẹt thở binh sĩ Ukraine mất hai bàn chân sau 491 ngày mắc kẹt giữa chiến tuyến (49 phút trước)
- Truy tố người đàn ông dùng liềm, dao rựa tấn công bác họ ở Hà Nội để “giải tỏa” (1 giờ trước)
- Du khách Mỹ dũng cảm cứu người phụ nữ chới với dưới hồ Tuyền Lâm (1 giờ trước)
- Iran tuyên bố cứng rắn với Mỹ: Không cho tàu quân sự tiến vào vùng Vịnh (1 giờ trước)
- Công an cảnh báo: Cho thuê tài khoản ngân hàng nhận tiền hộ, chủ tài khoản có thể bị điều tra (1 giờ trước)
- Vì sao học trò ngày trước hiếm khi đánh thầy cô, còn nay bạo lực học đường khiến nhiều người lo ngại? (2 giờ trước)
- Wren Evans đột ngột rút khỏi show diễn sinh viên sát giờ G, nguyên nhân do đâu? (2 giờ trước)
- Galaxy S27 Ultra có thể tăng dung lượng pin lên mức khó tin (3 giờ trước)