Trước những thông tin sai sự thật lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, phía nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi đã chính thức lên tiếng khẳng định sự trong sạch và tuyên bố sẽ xử lý nghiêm các hành vi vu khống.

Ngày 16/1, Công ty VMAS – đơn vị quản lý của Phương Mỹ Chi – đã phát hành văn bản chính thức nhằm bác bỏ những tin đồn liên quan đến việc nữ ca sĩ "sử dụng chất cấm". Phía công ty khẳng định đây là những nội dung hoàn toàn bịa đặt, được hình thành từ sự suy diễn chủ quan, cắt ghép hình ảnh và bình luận thiếu căn cứ của một bộ phận người dùng mạng xã hội.

Sự việc bắt nguồn từ một ngày trước đó, khi hàng loạt đoạn clip với tiêu đề gây sốc như "Phương Mỹ Chi, Huỳnh Lập bị bắt vì sử dụng chất cấm" xuất hiện tràn lan trên các nền tảng trực tuyến. Những nội dung này ngay lập tức thu hút lượng tương tác khổng lồ và gây ra nhiều tranh cãi trái chiều, trực tiếp xâm phạm đến danh dự và hình ảnh mà nữ ca sĩ dày công xây dựng.

16-1768573646-phuong-my-chi-len-tieng-ve-tin-don-su-dung-chat-cam.webp
Phương Mỹ Chi lên tiếng bác bỏ thông tin sai lệch lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV.

Trước tình hình này, VMAS yêu cầu các tài khoản đăng tải phải gỡ bỏ ngay lập tức những nội dung sai lệch. Công ty cũng nhấn mạnh thái độ cứng rắn: "Sẽ xử lý đến cùng, không khoan nhượng đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào cố tình xâm phạm uy tín của nghệ sĩ, bao gồm cả việc truy cứu trách nhiệm dân sự và hình sự nếu có đủ căn cứ pháp lý".

Phương Mỹ Chi không phải là nạn nhân duy nhất của làn sóng tin giả trong thời gian gần đây. Trước đó, các nghệ sĩ tên tuổi như Quyền Linh và Nhật Kim Anh cũng từng khốn đốn khi bị đồn đoán "bỏ trốn sau lệnh khởi tố" hoặc "bị bắt".

Chia sẻ về thực trạng này, nghệ sĩ Quyền Linh cho biết không chỉ riêng ông mà rất nhiều đồng nghiệp đang bị giả mạo thông qua các video, hình ảnh do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra. Ông đưa ra lời khuyên công chúng cần tỉnh táo và biết chọn lọc nội dung trước những thông tin giật gân trên mạng.

Đồng quan điểm, diễn viên Nhật Kim Anh bày tỏ sự bức xúc trước "chiêu trò" của các trang mạng: tung tin bịa đặt để câu tương tác, sau đó lại đăng bài xin lỗi để đối phó. Tuy nhiên, trong khi tin giả nhận được sự chú ý lớn thì các bài đính chính lại ít người quan tâm. Nữ nghệ sĩ mong muốn khán giả hãy là những người tiếp nhận thông tin thông thái bằng cách theo dõi các cơ quan báo chí chính thống để nắm bắt sự thật.

Vụ việc của Phương Mỹ Chi một lần nữa là hồi chuông cảnh báo về vấn nạn tin giả xuyên tạc đời tư nghệ sĩ, đồng thời cho thấy sự quyết tâm của các đơn vị quản lý trong việc sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho nghệ sĩ trước sức ép của mạng xã hội.

Bảo Ngọc (SHTT)