Sao 360°

Quán quân Next Top Mỹ: "Tôi quý trọng cách làm việc của Hà Hồ"

Nyle DiMarco - chàng trai khiếm thính có đôi mắt biết nói - dành nhiều lời khen tặng cho "nữ hoàng giải trí" Việt trong lần đến TP HCM làm việc.

Nyle DiMarco - chàng trai khiếm thính có đôi mắt biết nói - dành nhiều lời khen tặng cho "nữ hoàng giải trí" Việt trong lần đến TP HCM làm việc.

- Chuyến đi đến châu Á sau khi đăng quang America’s Next Top Model 2015 để lại trong anh những ấn tượng gì đặc biệt?

- Tôi từng đến châu Á 5 năm trước và thực sự bất ngờ với sự thay đổi khi trở lại đây. Từng công trình kiến trúc, nhà hàng, khách sạn... đều rất tuyệt vời. Tôi thích phong thục tập quán của phương Đông và cảm thấy rất hạnh phúc khi được các fan Việt Nam chào đón nồng hậu lúc vừa bước xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Tôi thực sự rất yêu các bạn và cảm ơn vì đã yêu mến tôi như vậy.

Quán quân thu hút người đối diện bằng ánh mắt hút hồn.


- Anh có những hoạt động gì ở Việt Nam?

- Tôi sẽ kết hợp cùng những ngôi sao Việt Nam như Hồ Ngọc Hà, Tóc Tiên, Noo Phước Thịnh… trong một bộ ảnh. Tôi đặc biệt ấn tượng với nhà thiết kế Lý Quí Khánh vì chiếc váy đoạt giải "Trang phục đẹp nhất" tại Miss World của anh ấy.

- Anh có nhận xét gì khi làm việc với những tên tuổi nổi tiếng trong làng giải trí Việt?

- Tôi ấn tượng với thái độ làm việc của Hồ Ngọc Hà, cô ấy chuyên nghiệp và tạo dáng không thua kém gì người mẫu thế giới, cô ấy chụp ảnh rất có thần sắc. Hà Hồ cũng rất quan tâm đến tôi và hay hỏi han tôi có cảm thấy thoải mái không trong lúc làm việc. Thái độ này khiến tôi rất quý trọng nữ ca sĩ này. Tôi còn được biết Hà Hồ là ca sĩ hàng đầu Việt Nam với những sản phẩm âm nhạc ấn tượng.

Tóc Tiên là một người thông minh, xinh đẹp và gợi cảm khi diễn xuất. Trong hậu trường cô ấy luôn biết cách khuấy động không khí với những màn bông đùa nghịch ngợm, khiến mọi người xung quanh cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Tôi sẽ có một sự kết hợp bất ngờ cùng Tóc Tiên trong một dự án âm nhạc của cô ấy.

Còn Chi Pu là người con gái Việt Nam xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp. Đất nước các bạn thật nhiều người tài năng, trẻ tuổi, xinh đẹp. Tôi quả thật rất ghen tỵ với đàn ông Việt Nam về khoản này.

- Là một người khiếm thính, anh đã biến khiếm khuyết đó thành sức mạnh như thế nào trong các phần thi thử thách tại America's Next Top Model?

- Tôi nghĩ mọi thứ xảy ra trên đời đều có ý nghĩa của nó. Tôi đã biến khiếm khuyết thành lợi thế khi tham gia America’s Next Top Model 2015. Như mọi người biết, sống ở nhà chung có rất nhiều chuyện không mong muốn xảy ra, làm ảnh hưởng đến tinh thần cũng như phong độ của nhiều thí sinh. Tôi nghĩ lợi thế của mình là không nghe được điều gì nên tôi hết mình với cuộc thi, tập trung cao độ nhất cho những phần thử thách. Điều này tưởng như đơn giản nhưng thật ra rất quan trọng.

Tôi sẽ ký hợp đồng với một công ty tại Mỹ và tiếp tục những chiến dịch quảng bá hình ảnh cùng các nhãn hãng. Sau cuộc thi America’s Next Top Model, tôi đã trở thành đại diện cho cộng đồng người khiếm thính. Đó là một trong những điều làm tôi vinh dự và xúc động nhất.

- Khi không thể lắng nghe, anh làm thế nào để biểu đạt đúng thần thái như ý đồ các giám khảo mong muốn?

- Khi làm việc với các nhiếp ảnh gia, tôi sử dụng máy trợ thính hoặc nhờ người bạn của mình phiên dịch sang ngôn ngữ cơ thể. Tôi đã rất dễ dàng thích nghi và có thể hiểu được ý đồ của họ trong từng shoot ảnh. Có thể khi gặp hạn chế ở thính giác, bạn sẽ nhạy cảm hơn ở những giác quan còn lại, trong đó có giác quan thứ sáu. Đó cũng là một trong những ưu điểm mà tôi luôn cố gắng phát huy cho thật tốt. Tôi rất tự tin và rất yêu đôi mắt biết nói của mình (cười).

Nyle DiMarco rất thân thiện khi đến Việt Nam giao lưu.

- America's Next Top Model luôn là một sân chơi vô cùng khắc nghiệt và cạnh tranh cao. Anh gặp phải trở ngại nào từ các đối thủ?

- Chắc chắn là có rồi, ví dụ như Stephent, anh ấy đã giấu máy trợ thính của tôi. Đó là thứ duy nhất mà tôi có thể liên lạc được với mọi người. Anh ấy đã khiến tôi thực sự khó khăn khi không thể giao tiếp và liên lạc với những người khác. Tuy nhiên, tôi đã chứng tỏ cho các đối thủ của mình thấy rằng những "trò mèo" của họ chỉ càng làm tôi mạnh mẽ và quyết tâm hơn.

- Anh nhắn gửi gì đến những người có khiếm khuyết về cơ thể nhưng cũng đang khao khát trở thành người mẫu?

- Đơn giản rằng khi bạn mong muốn làm một điều gì đó, bạn phải tin tưởng vào chính mình và thật sự dành tình yêu cho nó. Hãy lắng nghe trái tim của bạn.

- Anh nói gì trước thông tin mình là người đồng giới?

- (Cười) Tôi rất vinh dự khi được các bạn đồng tính, dị tính yêu mến và ủng hộ. Nhờ có tình yêu của họ tôi mới có được thành công như ngày hôm nay. Điều quan trọng nhất trong cuộc sống chính là yêu và hạnh phúc cùng tình yêu ấy. Cảm giác thì không có giới tính, vì thế các bạn hãy sống đúng với trái tim của mình, hãy thật hạnh phúc, vì cuộc sống là của chính bạn không phải của bất kỳ ai khác.
 

Nyle DiMarco là một trong những thí sinh gây chú ý nhất của nhà chung America’s Next Top Model năm nay. Nyle sinh ra và lớn lên trong một gia đình tại Queens, New York, Mỹ. Bị ảnh hưởng bởi gen di truyền từ ông bà, cả Nyle và em trai sinh đôi đều bị điếc bẩm sinh.

Trước khi tham gia America’s Next Top Model mùa 22, Nyle từng làm người mẫu tự do trong một năm và nhà sản xuất không hề biết Nyle bị khiếm khuyết về thính giác. Nhiếp ảnh gia nổi tiếng Yu Tsai cho biết Nyle DiMarco là một trong những thí sinh mà anh rất yêu quý bởi sự kiên nhẫn và tinh tế nắm bắt ý kiến của nhà sản xuất.

>> Đại gia kim cương có tổn thương khi Hà Hồ nói về Cường đôla?
>> Hồ Ngọc Hà: "Tôi và Cường vẫn có thể nằm chung giường vì con"
>> Maya trở lại showbiz, Hà Hồ thêm một đối thủ tình trường
Theo Vân An (VnExpress.net)