-
SEA Games 33 khởi đầu trong mớ hỗn độn: Thái Lan loay hoay giữa vô vàn rắc rối khi mới diễn ra hai ngày thi đấu -
Vụ án rúng động Đồng Nai: Hé lộ danh tính kẻ dùng súng bắn chết người phụ nữ trong đêm -
Vụ xây nhầm nhà ở Hải Phòng: "Thần đèn" hé lộ quan hệ của hai gia đình thời điểm hiện tại -
Tử vi thứ 6 ngày 12/12/2025 của 12 con giáp: Hợi tỏa sáng, Dậu gặp khó -
Khởi tố tài xế vi phạm giao thông đẩy đại uý CSGT vào đầu xe tải tội giết người: Diễn biến sự việc thót tim -
Tôn Bằng công khai ảnh cưới cùng vợ 4 kém 26 tuổi, công khai thông tin tiêu cực liên quan đến người thân của Hằng Du Mục -
Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 sẽ hoạt động vào đầu năm 2026 với 300 giường bệnh -
Xác định danh tính và nguyên nhân người đàn ông đẩy Đại úy CSGT vào đầu xe tải đang lao tới -
Tuyển nữ Việt Nam thắng 2-0 Myanmar, vào bán kết với ngôi nhất bảng -
Xuất hiện nhiều video độc hại trên Youtube trẻ em, phụ huynh cần lưu ý
Sao 360°
13/09/2018 20:00Ra mắt khán giả vở diễn nghệ thuật “Mỵ”
Chia sẻ thông tin về dự án hợp tác này trong buổi họp báo ra mắt Nam An Show vào sáng ngày 12/9, ban tổ chức cho biết, “Mỵ” là vở diễn nghệ thuật tổng hợp mở đầu cho Dự án Nam An Show, do Nam Hưng Media phối hợp với Nhà hát lớn Hà Nội xây dựng thông qua ngôn ngữ của âm nhạc, nghệ thuật múa; kỹ thuật, kỹ xảo của nghệ thuật xiếc; nghệ thuật sắp đặt với sự thể hiện của các nghệ sỹ tài năng của Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc…
Theo ông Nguyễn Thành Nam – Tổng giám đốc Nam Hưng Media, Nam An Show chú trọng vào khai thác những nét văn hóa đặc trưng của 54 dân tộc anh em và 6 vùng văn hóa Việt Nam, từ đó lựa chọn, sáng tạo và phát triển thành các tác phẩm nghệ thuật độc đáo trình diễn cho phù hợp với thị hiếu giải trí của khách du lịch nước ngoài, vừa kết hợp quảng bá văn hóa, hình ảnh đất nước và con người Việt Nam.
Với mong muốn giới thiệu đến khản giả trong nước và quốc tế bản sắc văn hóa dân tộc Mông; cũng như có thêm sản phẩm văn hóa để giới thiệu với du khách trong tour du lịch thăm quan Nhà hát lớn, Nam Hưng Media đã hợp tác với Nhà hát lớn Hà Nội xây dựng các chương trình nghệ thuật chất lượng cao phục vụ khách du lịch trong nước và quốc tế. Và Nam An Show là dự án hợp tác đầu tiên được kỳ vọng sẽ làm hài lòng du khách trong và ngoài nước.
“Mỵ” vẽ lên bức tranh với những gam màu đầy xúc cảm, ca ngợi phẩm chất cao đẹp, sức sống mãnh liệt và khát vọng tự do cháy bỏng của những người con nơi núi rừng Tây Bắc.
Từ quãng đời tủi khổ, câm lặng của Mỵ và A Phủ trong những đêm dài đen tối dưới ách thống trị tàn bạo của bọn chúa đất phong kiến cùng với tư tưởng thần quyền như giết chết mọi ước mơ, khát vọng, làm tê liệt cả ý thức lẫn cảm xúc của con người. Thế nhưng, những kiếp người cơ cực ấy đã truyền lửa sống và cùng nhau vùng dậy can trường từ bóng tối của cuộc đời đau khổ, tủi nhục, chạm tới ánh sáng của nhân phẩm, tự do để được sống, được yêu, được hạnh phúc trên chính mảnh đất núi rừng quê hương.
Nghệ sĩ múa Tuyết Minh cho biết: Để vở diễn vẫn đậm nét văn hóa của người Mông nhưng lại mang hơi thở của đời sống hiện tại. Chị và ê kíp múa đã sáng tạo trong một vài trường đoạn đưa nghệ thuật múa đương đại vào tác phẩm. Theo Tiến sĩ Nguyễn Thành Nam, vở diễn nghệ thuật “Mỵ” đã được nhà sản xuất và nghệ sĩ múa Tuyết Minh xây dựng trong hai năm. Vở diễn sẽ nhắm đến khán giả là khách du lịch trong nước và quốc tế đến thăm quan nhà hát Lớn Hà Nội.
“Theo kế hoạch của chúng tôi, từ giờ đến cuối năm 2018, vở diễn “Mỵ” sẽ được công diễn 10 buổi tại Nhà hát Lớn với thời lượng full vở diễn là 75 phút. Còn với những buổi diễn theo tour thì ê kíp sẽ thu gọn trong thời lượng là 30 phút để phù hợp với khách du lịch quốc tế".
Cũng theo ông Nguyễn Thành Nam, 10 buổi công diễn này chỉ mang tính chất quảng bá tác phẩm chứ chưa hẳn đặt nặng về doanh thu nên giá vé sẽ không quá đắt và có nhiều giá vé khác nhau tại Nhà hát Lớn.
Với kinh phí đầu tư lên tới gần 3 tỷ đồng, buổi công diễn đầu tiên của vở diễn nghệ thuật “Mỵ” được ra mắt tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào tối ngày 26.9.

Nội dung vở diễn nghệ thuật “Mỵ” sẽ được chia làm 3 phần. Phần 1 với tựa đề “Lời yêu trên đỉnh núi” sẽ là những nét văn hóa đặc trưng, đời sống sinh hoạt của người Mông như chợ phiên với những âm thanh vui nhộn, những dụng cụ lao động, cối giã gạo, sàng ngô, mõ trâu, ống bương, sàng thóc…tiếng khèn, tiếng sáo mèo, đàn môi, kèn lá…tục ăn thắng cố...
Phần hai là điểm nhấn, cao trào trong vở diễn với tựa đề “Con ma nhà Thống Lý”. Câu chuyện của Mỵ được dẫn dắt qua sự đối lập giữa lối sống xa hoa của chúa đất Mông thống quản với thân phận nhỏ bé của những cô gái nghèo bị ép về làm dâu theo phong tục cướp vợ của người Mông. Sự đối lập giữa tự do, hưởng thụ vật chất xa hoa của tầng lớp thống trị với sự giày vò đau đớn về thể xác, người đàn bà ấy không còn ý thức được về thời gian, tuổi tác và cuộc sống, chẳng biết đến mùa Xuân, chẳng đi chơi Tết…không tình yêu, không khát vọng, thậm chí là nhân vật điển hình cho thân phận người nô lệ cay đắng, xót xa mà Mỵ là nhân vật điển hình cho thân phận người phụ nữ vùng cao Tây Bắc…
Phần 3 sẽ là Chạy đi. Từ bóng tối của cuộc đời đau khổ, tủi nhục, Mỵ và A Phủ cùng nhau chạy về miền đất mới vươn tới ánh sáng của nhân phẩm, tự do và vững niềm tin vào tương lai hạnh phúc.
Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Giám đốc Nhà hát lớn Hà Nội cho biết, theo kế hoạch, sang năm 2019, vở diễn sẽ được công diễn định kỳ gắn với tour thăm quan Nhà hát lớn Hà Nội. Hoạt động này không chỉ nhằm giới thiệu đến du khách công trình kiến trúc có giá trị về lịch sử, văn hóa mà còn lưu giữ những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc của nền nghệ thuật biểu diễn Việt Nam đương đại.
Theo Thảo Lan (Laodongxahoi.net)
- SEA Games 33 khởi đầu trong mớ hỗn độn: Thái Lan loay hoay giữa vô vàn rắc rối khi mới diễn ra hai ngày thi đấu (18 phút trước)
- Vụ án rúng động Đồng Nai: Hé lộ danh tính kẻ dùng súng bắn chết người phụ nữ trong đêm (26 phút trước)
- Thái Lan bất ngờ giải tán quốc hội sau căng thẳng: Mở đường cho cuộc tổng tuyển cử sớm (45 phút trước)
- Vụ xây nhầm nhà ở Hải Phòng: "Thần đèn" hé lộ quan hệ của hai gia đình thời điểm hiện tại (56 phút trước)
- Diễn viên nổi tiếng của Mỹ bị xe tông chết khi đang đi bộ trên đường (1 giờ trước)
- Gia đình "3 đời ở phố cổ Hà Nội" và câu chuyện về căn nhà chưa đầy 20m² (1 giờ trước)
- Lịch thi đấu SEA Games 33 ngày 12/12: Chờ đợi cơn mưa vàng từ bơi, điền kinh và thể dục dụng cụ (1 giờ trước)
- Miền Bắc chuẩn bị đón rét buốt: Ngày 12/12 có mưa rải rác trước khi không khí lạnh mạnh tràn về (1 giờ trước)
- Cô dâu hơn 100kg rạng rỡ trong ngày cưới, nhận món quà ý nghĩa từ mẹ chồng (1 giờ trước)
- Vì sao giới trẻ ngày càng không cảm thấy đói vào buổi sáng? (1 giờ trước)