Sao 360°

Sự khủng hoảng mà Lisa (BLACKPINK) không thể lường trước

Rắc rối khó tháo gỡ, nút thắt xảy ra liên tục với Lisa (BLACKPINK) sau khi cô diễn thoát y ở quán bar khỏa thân. Những chuyện không hay xảy đến khiến nữ thần tượng khó có thể mường tượng được hậu quả.

Lisa (BLACKPINK) gật đầu diễn ở câu lạc bộ khỏa thân Crazy Horse (Pháp) một cách bí mật mà không thông qua công ty chủ quản YG Entertainment. Từ đây, hàng loạt rắc rối ập đến nữ thần tượng sinh năm 1997 khiến hình ảnh của cô đi xuống trong mắt khán giả.

Tương lai chưa được định đoạt

Thay đổi hình tượng mạnh bạo, chấp nhận thoát y, Lisa có lẽ cũng lường trước phần nào phản ứng của công chúng, tuy nhiên hậu quả cô đang gánh chịu còn nặng nề hơn nhiều.

Sự khủng hoảng mà Lisa (BLACKPINK) không thể lường trước

Sự khủng hoảng mà Lisa (BLACKPINK) không thể lường trước - 1

Sự khủng hoảng mà Lisa (BLACKPINK) không thể lường trước - 2
Lisa tự hủy hoại hình ảnh khi diễn ở quán bar thoát y.

Tham vọng thay đổi bản thân, bước ra khỏi vùng an toàn, tiến sâu hơn vào nhiều tệp khán giả có lẽ nằm trong kế hoạch của Lisa khi diễn ở Crazy Horse. Vì chuyện này, nhiều người tin rằng Lisa đã chán làm thần tượng Kpop, muốn thoát ly hoàn toàn khỏi YG và đầu quân cho công ty nước ngoài. Có nhiều thông tin các hãng thu âm nước ngoài sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn mời cô về, nhưng mọi chuyện chỉ dừng ở mức tin đồn, Lisa và YG vẫn chưa có động thái cho thấy sẽ tái ký hợp đồng.

Người hâm mộ nhận thấy Alice Kang, quản lý của Lisa, đã sửa đổi hồ sơ LinkedIn về việc kết thúc 5 năm làm việc tại YG. Việc này càng khiến fan nghi ngờ Lisa sẽ từ chối ký tiếp hợp đồng với công ty chủ quản. Fan không chỉ lo ngại về những hệ lụy trước mắt đối với sự nghiệp của Lisa mà còn về tác động rộng lớn hơn đến các hoạt động và dự án trong tương lai của BlackPink.

Ngày 14/11, YG tiết lộ báo cáo hàng quý, cho biết tính đến ngày công bố, các cuộc đàm phán về hợp đồng độc quyền mới với BlackPink đang được tiến hành. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố sau.

Có nhiều dự đoán đưa ra nếu Lisa không đồng hành cùng YG. Trong bốn thành viên BLACKPINK, Lisa là người ngoại quốc duy nhất và kém được lòng khán giả Hàn như Jennie, Jisoo và Rosé, khó có khả năng cô về quê nhà Thái Lan hoạt động vì danh tiếng sẽ sụt giảm nếu không còn mác idol Kpop.

Nhiều khán giả nhận định nữ thần tượng sẽ thúc đẩy hoạt động ở Âu-Mỹ nếu rời YG. Bên cạnh đó quan hệ thân thiết với Frédéric Arnault – con trai tỷ phú người Pháp, sở hữu tập đoàn thời trang LVMH – được cho là bước đệm vững chắc giúp Lisa thăng tiến hơn trên con đường hoạt động nghệ thuật.

Cụm từ "vũ công thoát y" gắn liền với Lisa

Sau chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới cùng BLACKPINK, Lisa chưa bắt tay vào dự án âm nhạc mới, thay vào đó người ta vẫn rôm rả bàn luận về chuyện cô sẵn sàng cởi đồ, mặc trang phục thiếu vải diễn cùng các vũ công khỏa thân. Với fan của Lisa có thể coi màn trình diễn ở Crazy Horse là nghệ thuật nhưng một bộ phận khán giả thì không. Họ không chấp nhận việc cởi đồ khoe thân lấp liếm thành hành động ủng hộ nữ quyền.

"Ngành idol không phải tạo ra để mua vui cho đàn ông bằng cách khoe thân phụ nữ”, “Crazy Horse giao giảng về nữ quyền nhưng hành động họ làm đi ngược với lời nói, Lisa nên chịu trách nhiệm cho quyết định của mình"...

Sự khủng hoảng mà Lisa (BLACKPINK) không thể lường trước - 3
Lisa gây tranh cãi vì đồ diễn phản cảm, cô thậm chí không mặc quần bảo hộ.

Thỏa mãn đam mê của mình nhưng Lisa đã bị nhiều khán giả quay lưng. Ngay tại Trung Quốc - thị trường Lisa từng được yêu mến - đã có động thái thẳng tay loại bỏ cô, bởi thị trường này không cho phép nghệ sĩ biểu diễn thoát y, gây ảnh hưởng xấu đến giới trẻ. Trang cá nhân của Lisa và fanpage của fan đều "bay màu" không một lời giải thích. Các ngôi sao Trung Quốc bị phong sát cũng đều trải qua bước này.

Hai nhãn hàng Lisa đang làm đại sứ thương hiệu cũng nhanh chóng ẩn hình ảnh liên quan đến Lisa vì thị trường Trung Quốc đã mạnh tay với cô.

Màn biểu diễn ở Crazy Horse khiến hình ảnh Lisa trong mắt khán giả thay đổi và bị gán mác "vũ công thoát y". Nữ thần tượng không có phản ứng tiêu cực nào để phản bác lại dư luận, cô cho biết sẵn sàng lấp đầy chỗ trống trên sân khấu nếu quán bar cần người.

Sự khủng hoảng mà Lisa (BLACKPINK) không thể lường trước - 4

Sự khủng hoảng mà Lisa (BLACKPINK) không thể lường trước - 5
Ồn ào bủa vây sau khi nữ thần tượng diễn thoát y. Lisa có nguy cơ đánh mất thị trường Trung Quốc.

Trong chuyến lưu diễn Born Pink, cô thường xuyên diện quần, váy siêu ngắn, thậm chí không mặc đồ bảo hộ và thực hiện những động tác vũ đạo mạnh bạo. Sự táo bạo trong phong cách khiến Lisa bị chỉ trích nhưng đồ diễn vẫn ngày càng bị cắt ngắn.

Thời gian đó, nhiều fan đổ lỗi cho stylist YG cố tình cho thần tượng mặc đồ hở hang. Tuy nhiên sau sự kiện của Crazy Horse, chẳng còn ai biện luận rằng "Lisa bị ép".

Từ hình ảnh "búp bê sống" năng động, sành điệu với đồ hiệu "đắp" lên người, Lisa bỗng chốc gây ác cảm vì diễn bar 19+. Không chỉ bị chỉ trích ở Trung Quốc, tại Hàn Quốc, cư dân mạng cho rằng Lisa đang bôi nhọ hình ảnh của thần tượng Kpop, khiến nghề idol trở nên rẻ tiền.

Theo Gia Lạc (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/su-khung-hoang-ma-lisa-blackpink-khong-the-luong-truoc-post1587108.tpo