Sao 360°

Tài tử Lý Hùng vẫn độc thân dù đã ngoại ngũ tuần, thì ra lý do rất đơn giản

Gần đây những câu chuyện đồn thổi xung quanh tài tử Lý Hùng lấy vợ ở tuổi 54 khiến dân tình không khỏi xôn xao bàn tán. Tuy nhiên, mới đây nam diễn viên đã chính thức xác nhận việc tiếp tục… độc thân như hàng chục năm qua.

Cho đến bây giờ, ngoài chuyện tình cảm với “nữ hoàng ảnh lịch” thập niên 90, diễn viên Y Phụng được công khai, Lý Hùng chưa từng nói về “nửa kia” một cách chính thức ở bất kỳ thời điểm nào.

Tài tử Lý Hùng vẫn độc thân dù đã ngoại ngũ tuần, thì ra lý do rất đơn giản
Lý Hùng vẫn độc thân ở tuổi 54.

Dân tình không khỏi bàn tán sao đẹp trai, giàu có, rất nổi tiếng mà lại không có vợ, phải chăng do vấn đề giới tính? Nhưng thực tế lại không phải vậy. Qua cách giao tiếp, cư xử lịch lãm của tài tử, vấn đề đời tư là chuyện tế nhị, khiến anh luôn thận trọng trong mọi phát ngôn.

Tham gia sự kiện nọ kia, “check-in” với nhiều mỹ nhân, nên Lý Hùng không tránh khỏi bị cho là có chuyện tình cảm với người này, người khác. Lý Hùng nổi tiếng là người sống tình cảm, đặc biệt là tình cảm gia đình. Gia đình anh có truyền thống chia sẻ yêu thương. Có lần anh cũng đứng ra giải quyết biến cố cho em gái Lý Hương.

Tài tử Lý Hùng vẫn độc thân dù đã ngoại ngũ tuần, thì ra lý do rất đơn giản - 1

Với cha mẹ, Lý Hùng đặc biệt muốn gần gũi và tự mình chăm lo cho họ. Đời sống giản dị khiến anh không bao giờ vướng vào scandal nào trong sự nghiệp. Hầu hết những tin liên quan đến chuyện tình cảm nam nữ của tài tử chỉ là đồn đoán, vì tính chất công việc nên không tránh khỏi.

Nhiều người cho rằng anh không kết hôn để toàn tâm toàn ý lo cho cha mẹ. Trả lời câu hỏi đó, tài tử nói điều đó cũng đúng, nhưng chỉ một phần. Tuy nhiên, Lý Hùng khẳng định phần lớn là do duyên chưa đến, chứ anh không hề nghĩ có gia đình nhỏ thì không chăm sóc được cha mẹ. “Tôi không phải vì ba mẹ mà quên đi cuộc sống riêng của bản thân. Mẹ cũng không giục tôi lấy vợ”, tài tử cho biết.

Xuất thân tập võ từ nhỏ, chính vì thế nên Lý Hùng vào những vai trong phim hành động một cách dễ dàng. Cuối thập niên 80, anh nổi tiếng sau phim Phạm Công Cúc Hoa. Tên tuổi của anh được khẳng định khi tham gia nhiều vai chính trong các bộ phim của thập niên 1990, trong đó có nhiều phim đóng cặp với “Ngọc nữ tinh khôi” Diễm Hương.

Tài tử Lý Hùng vẫn độc thân dù đã ngoại ngũ tuần, thì ra lý do rất đơn giản - 2
Lý Hùng, Diễm Hương tái ngộ hồi năm 2022.

Tài tử luôn quan niệm phải tạo cho mình sự thoải mái trong bất cứ việc gì. Ngoài làm việc, anh cũng có thú vui bình dị như bao người như xem bóng đá, nghe nhạc, chơi thể thao.

Bây giờ ngay cả khi độc thân nhưng anh không cô đơn, anh hạnh phúc vì mỗi khi về nhà có mẹ chăm sóc, giỡn đùa. Tài tử chia sẻ: “Tôi từng ngày tuổi đầu nhưng mẹ vẫn lo cho tôi, coi tôi như con nít, lo tôi đi ngủ không biết đã đắp chăn chưa. Không chỉ tôi mà Lý Hương cũng vậy. Ngày Tết Hương đi diễn ở đâu, mẹ cũng đi theo đứng ở dưới cổ vũ.”

Tài tử Lý Hùng vẫn độc thân dù đã ngoại ngũ tuần, thì ra lý do rất đơn giản - 3
Lý Hùng quan trọng chữ hiếu trước nhất.

Những năm qua, Lý Hùng hiện sống cùng mẹ và em gái. Anh cũng thường xuyên đưa mẹ đi du lịch, niềm vui với anh là được thấy mẹ cười. Nhiều người ngưỡng mộ gia đình anh luôn hạnh phúc đủ đầy khiến không ai thấy cô đơn ngay cả khi giờ này vẫn “chăn đơn, gối chiếc”.

Tài tử kết luận “Có lẽ do ông trời không cho ai tất cả…”. Anh cũng cho rằng ngoài cuộc sống cũng có rất nhiều người như vậy. Có lẽ vì anh nổi tiếng nên nhiều người quan tâm đến đời tư hơn mà thôi. Với anh chỉ cần sống phải, sống đúng thì hạnh phúc sẽ đến. Và anh quan niệm: Chữ hiếu để lại cái đức rất lớn.

TQ (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/tai-tu-ly-hung-van-doc-than-du-da-ngoai-ngu-tuan-thi-ra-ly-do-rat-don-gian-d170696.html