Sao 360°

'Tất cả tiền bạc của Phi Nhung ai cũng có phần thôi. Phi Nhung ra đi có mang theo được gì đâu'

"Phi Nhung ra đi có mang theo được gì đâu, không để lại cho các con thì để cho ai", Long Nhật nói.

Vừa qua, ca sĩ Long Nhật đã lên tiếng về lùm xùm tiền bạc giữa Phi Nhung và Hồ Văn Cường.

Trong chuyện ăn chặn tiền của Hồ Văn Cường, Phi Nhung hoàn toàn oan ức

Người làm trời nhìn, những người chỉ trích Phi Nhung này nọ thử nhìn xem có mấy ai được người đời yêu quý như Phi Nhung chưa.

Đám tang Phi Nhung khán giả khắp nhiều nơi tới viếng. Nếu Phi Nhung không sống tốt thì còn lâu mới được như thế.

'Tất cả tiền bạc của Phi Nhung ai cũng có phần thôi. Phi Nhung ra đi có mang theo được gì đâu'

Tôi nói như vậy để mọi người thấy được rằng Phi Nhung là người ngay thẳng cỡ nào và trong chuyện ăn chặn tiền của Hồ Văn Cường, Phi Nhung hoàn toàn oan ức.

Nhưng dù sao đi nữa, Phi Nhung cũng được ra đi nhẹ nhàng, trong vòng tay yêu thương của mọi người. Đó là điều ít có được. Chúng ta vẫn sẽ nhớ mãi nụ cười của Phi Nhung và chỉ nên nhớ những điều tốt đẹp, đừng nên bới móc thị phi ra nữa.

Mọi chuyện giữa Phi Nhung và Hồ Văn Cường là giữa mẹ con họ với nhau, đâu liên quan tới xã hội. Và cho đến cuối cùng, tất cả tài sản, tiền bạc của Phi Nhung, ai cũng có phần thôi. Phi Nhung ra đi có mang theo được gì đâu, không để lại cho các con thì để cho ai.

'Tất cả tiền bạc của Phi Nhung ai cũng có phần thôi. Phi Nhung ra đi có mang theo được gì đâu' - 1

Ở ngoài không biết gì, nghe đồn thổi này nọ thì đừng xen vào nhà người ta

Tôi tin chắc, Phi Nhung đã sắp xếp hết mọi thứ cho Wendy, các cháu ngoại cùng một đàn con nuôi ở Việt Nam rồi. 200 triệu tiền thưởng của Hồ Văn Cường đã gửi ngân hàng, có cả tiền lãi được trả lại hết, chẳng ai giữ làm gì, rồi cả tiền cát xê đi hát đều đã trả hết. Ai giữ nữa đâu.

Tôi cũng nói luôn, tiền cát xê đi hát của Hồ Văn Cường không bao giờ lên đến mấy chục triệu như mọi người đồn thổi đâu. Ca sĩ như Hồ Văn Cường cát xê chỉ 5, 10 triệu và nhiều nhất là 20 triệu hát cho event thôi, không bao giờ có cao hơn.

Nhưng để có được mức cát xê đó, Hồ Văn Cường phải được Phi Nhung đứng ra bảo lãnh, yêu cầu cho hát chung, chứ không tự nhiên mà được. Phi Nhung đã phải đem danh dự, danh tiếng của mình ra để các con được làm nghề, được kiếm tiền.

Rồi Hồ Văn Cường còn được đưa cả cha mẹ ruột lên trên nhà làm việc, kiếm tiền. Phi Nhung ôm đồm quá nhiều thứ nhưng không ôm nổi được trái tim mình, một trái tim quá nhân hậu, giàu yêu thương.

'Tất cả tiền bạc của Phi Nhung ai cũng có phần thôi. Phi Nhung ra đi có mang theo được gì đâu' - 2

Vì vậy, ở ngoài không biết gì, nghe đồn thổi này nọ thì đừng xen vào nhà người ta, nằm gầm giường nhà người ta rồi nói như đúng rồi, ác lắm.

Người ta vừa mất được vài tiếng đồng hồ thôi đã lên mạng rêu rao, đòi tiền đòi bạc giữa lúc tang gia bối rối. Đám tang người ta xong xuôi rồi vẫn cứ đòi, vẫn cứ chỉ trích.

Dù bạn có làm từ thiện nhiều đến đâu mà bạn khẩu nghiệp thì bao phước báu bạn tích được cũng mai một hết. Người ta đã nằm xuống rồi thì hãy để yên cho họ ra đi.

Theo Tùng Ninh (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluat.suckhoedoisong.vn/tat-ca-tien-bac-cua-phi-nhung-ai-cung-co-phan-thoi-phi-nhung-ra-di-co-mang-theo-duoc-gi-dau-162211410190938314.htm