Ngôi sao điện ảnh sinh năm 1962 mới đây gây chú ý khi chia sẻ về sở thích cá nhân liên quan đến những chuyến đi Nhật Bản – nơi anh cảm thấy được hoàn toàn “một mình”, không bị buộc phải giao tiếp hay trò chuyện với bất kỳ ai.

Tại một sự kiện gần đây, theo China Times, Lương Triều Vỹ đã lên tiếng phủ nhận tin đồn cho rằng anh đang có ý định sinh sống lâu dài ở Nhật Bản. Nam tài tử khẳng định những chuyến đi của mình chỉ đơn thuần là để nghỉ ngơi, không phải để định cư như nhiều người suy đoán.

Khi được hỏi vì sao anh lại thường xuyên sang Nhật, Lương Triều Vỹ chia sẻ một lý do khá đặc biệt: anh yêu thích cảm giác tách biệt khỏi những cuộc trò chuyện xã giao. Do khác biệt ngôn ngữ, anh gần như không cần nói chuyện với ai khi ở đây, điều khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm và dễ chịu. Nam diễn viên cũng tiết lộ anh không học tiếng Nhật, ngoài một vài câu giao tiếp cơ bản, bởi chính sự “không hiểu nhau” ấy giúp anh có được khoảng thời gian thực sự yên bình.

01-1764556185-thoi-quen-dac-biet-cua-luong-trieu-vy-khien-nhieu-nguoi-bat-ngo.jpg
Lương Triều Vỹ thích cảm giác ở một mình. Ảnh: China Times.

Lương Triều Vỹ từ lâu được biết đến là người hướng nội, ngại giao tiếp, nên những tâm sự này nhanh chóng nhận được sự đồng cảm của công chúng. Nhiều cư dân mạng nhận xét rằng việc anh chọn Nhật Bản để trốn khỏi sự ồn ào là điều hoàn toàn dễ hiểu, bởi đây vốn là cách mà người hướng nội thường tìm kiếm sự cân bằng.

Dù đã bước sang tuổi 63, Lương Triều Vỹ vẫn là một trong những tên tuổi có tầm ảnh hưởng nhất của điện ảnh châu Á. Sau vai diễn trong The Goldfinger (2023), anh tiếp tục góp mặt trong dự án Silent Friend (2025) của đạo diễn Ildikó Enyedi. Bộ phim ra mắt tại Liên hoan phim Venice và nhận được nhiều tràng pháo tay tán thưởng.

Ngoài đời, tài tử Hong Kong duy trì lối sống giản dị, tránh xa ánh hào quang showbiz. Anh dành thời gian cho những thú vui bình dị như đạp xe, thể thao, đọc sách, nấu ăn và thưởng thức điện ảnh – đúng với hình ảnh một nghệ sĩ trầm lặng nhưng đầy chiều sâu.

Minh Phương (SHTT)