-
Một chiến sĩ A80 có người yêu sau 1 lần được Lê Hoàng Hiệp mượn áo
-
VKSND TP HCM kết luận sai phạm của ông chủ Công ty Asanzo
-
Chồng biến mất bí ẩn 2,5 năm, vợ làm điều đặc biệt chèo lái ngân hàng nghìn tỷ
-
"Hoạ mi tóc nâu" Mỹ Tâm: Nữ doanh nhân kín tiếng, sở hữu khối tài sản khủng
-
Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng làm Phó Tổng Thanh tra Chính phủ
-
Quân đội Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh dịp Quốc khánh 2 - 9
-
Tiết lộ bất ngờ về cảnh khuyển gây chú ý nhất tại A80
-
Diễn viên Ngọc Trinh đột ngột qua đời sau khi thể dục, bác sĩ khuyến cáo gì?
-
Xúc động khoảnh khắc mẹ già đón con liệt sĩ sau hơn 50 năm: "Giờ mẹ ở cái nhà to thế này đây. Con về rồi con nuôi mẹ làm cái nhà to hơn nhé?"
-
Chở con đi tìm nhà trọ nhập học, 2 mẹ con bị cuốn vào gầm xe tải tử vong
Sao 360°
13/08/2016 14:05Thu Minh: Làm ăn với chồng tôi mà tin uy tín tôi là ấu trĩ
Nữ ca sĩ nói: "DN nào nói hợp tác với chồng tôi vì đặt niềm tin vào uy tín của tôi thì thật là ấu trĩ. Nếu còn suy nghĩ như vậy thì việc kinh doanh lụi bại cũng không khó hiểu".
Rủi ro cao khi làm với đại diện thứ cấp
Đại diện một DN xuất khẩu khẳng định, đã liên quan đến làm ăn kinh tế thì phải rõ ràng chứ không nên làm việc dựa vào tin tưởng nhau. Cần áp dụng các phương thức thanh toán quốc tế để hạn chế rủi ro.
Việc đã xuất hàng, chứng từ đầy đủ nhưng không đòi được tiền như vụ việc các DN gỗ Đồng Nai, có thể hiểu các điều khoản thanh toán trong hợp đồng ngoại thương rất lỏng lẻo. Đồng thời cũng không có vai trò của ngân hàng trung gian phục vụ nhà nhập khẩu cũng như xuất khẩu.
Có thâm niên xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường châu Âu, lãnh đạo một DN dệt may tại TP HCM cho rằng, nếu hợp tác cùng đại diện gom hàng thứ cấp thì mức độ rủi ro cao và đơn vị sản xuất luôn chịu thiệt.
Thực tế xuất khẩu với các doanh nghiệp Mỹ, châu Âu... dễ nhận thấy tất cả việc làm ăn rất chuyên nghiệp. Các bên làm với nhau cũng dựa trên uy tín và tử tế. Đối tác thường sẽ gửi hợp đồng đặt hàng qua mạng, không cần ký và không nhiều điều khoản trong hợp đồng, nhưng đơn hàng nào đối tác cũng trả trước 30-40%. Mỗi đơn hàng là một hợp đồng mới, bên nào sai quy cách bên đó chịu trách nhiệm bồi thường hay khắc phục.
"Nhưng đây là hợp tác trực tiếp với các DN nhập khẩu, còn nếu hợp đồng làm ăn với những người đại diện nằm vùng gom hàng tại Việt Nam thì mọi chuyện lại khác.
Làm ăn với đối tượng này thường rất nhập nhằng trong giao dịch, và không ít lần khiến doanh nghiệp sản xuất trong nước khốn đốn. Có thể họ đang muốn tối đa hóa lợi nhuận hay khoản chênh lệch đối với đối tác nhập khẩu ở các thị trường khác", đại diện này chia sẻ.
![]() |
Ông Nguyễn Hữu Ngọc, Giám đốc điều hành Công ty Gia Hân tại kho lưu trữ số hàng DN này sản xuất để cung cấp cho phía Global Home S.R.O nhưng bị đơn vị này từ chối nhập, trong khi phía nhập khẩu đã đóng dấu hàng đủ chuẩn. Ảnh: Ngọc An. |
Chia sẻ trên trang cá nhân, doanh nhân Hoàng Khải bày tỏ quan điểm thẳng thắng về câu chuyện làm ăn và bị tố nợ của chồng ca sĩ Thu Minh: “Tôi nói điều này không nhằm làm ảnh huởng đến uy tín của cô Thu Minh. Nhưng tôi muốn nói đến một sự việc đã tồn tại từ rất lâu ở Việt Nam, là người Việt rất ngại giao tiếp với người nước ngoài.
Có thể vì tiếng Anh không tốt và do mặc cảm còn nghèo. Điều này khiến những người nước ngoài sống ở Việt Nam biết được, nên rất hay bắt nạt dân mình. Ở đây tôi không có ý vơ đũa cả nắm, nhưng vẫn có rất nhiều trường hơp như vậy. Dù là ai, đã đến Việt Nam làm ăn và sinh sống nơi đây thì phải tôn trọng và hơn hết là 'nhập gia tùy tục''.
Thu Minh nói gì?
Chia sẻ với chúng tôi xung quanh câu chuyện chồng mình là doanh nhân Otto De Jager, bị tố cáo không trả nợ khi mua hàng, vi phạm hợp đồng làm ăn, ca sĩ Thu Minh cho rằng, mọi vấn đề làm ăn giữa các bên cần giải quyết dựa trên sự thượng tôn của phá luật. Theo Thu Minh, phía cô cũng đã có đơn gửi lên các cơ quan chức năng, để làm rõ mọi việc. Ca sĩ khẳng định ông Otto chồng cô sẽ trở về Việt Nam.
“Trước tiên, tôi khẳng định bản thân tôi, chồng tôi và gia đình tôi không nợ nần ai hết. Trước khi có kết luận của cơ quan chức năng thì không ai có quyền đưa ra kết luận là chúng tôi nợ nần. Chúng tôi vẫn ở đây (Việt Nam - PV), vẫn thực hiện những công việc thường ngày. Chồng tôi vẫn đang đi công tác và sẽ trở về Việt Nam”, Thu Minh khẳng định.
![]() |
Thu Minh cho rằng đã gửi đơn lên các cơ quan chức năng để làm rõ sự việc Ảnh: Lê Quân |
Theo ca sĩ này, cô không phải là người có tư cách pháp nhân phát ngôn hay giải quyết các vấn đề của Công ty Global Home. Nhưng đứng ở khía cạnh người biết chuyện công ty thì cô cho rằng, mọi người đang nghe thấy từ một phía. Và hiện tại vẫn chưa có kết luận gì của cơ quan chức năng, ngoài những chiêu trò của các phía liên quan thì chưa thế đánh giá được gì.
Cô cho rằng, nếu lừa cả trăm tỷ đồng thì cô và chồng không thể đi lại, làm việc bình thường thế này được. Còn những hành động của các doanh nghiệp đang tố cáo việc làm ăn của chồng cô thì phía cô không thể kiểm soát.
"Khi sự việc xảy ra chúng tôi cũng có gửi đơn lên các cơ quan chức năng có thẩm quyền, và vẫn đang cần thời gian để các cơ quan này phản hồi.
Họ đang lấy tôi ra để gây áp lực lớn cho DN của chồng tôi, đó là điều khó có thể chấp nhận được. Nếu DN nào nói hợp tác kinh doanh với chồng tôi vì đặt niềm tin vào sự uy tín của tôi thì thật là ấu trĩ. Tôi nghĩ nếu họ còn suy nghĩ như vậy thì việc kinh doanh lụi bại cũng không có gì khó hiểu”, Thu Minh nói.
Khi hỏi về cô nghĩ gì về những bằng chứng có cơ sở của phía các DN tố cáo đưa ra, Thu Minh cho rằng mình không bàn luận, vì bản thân cũng không hiểu rõ về kinh doanh.
Nhưng theo cô, mọi khúc mắc trong việc thực hiện hợp đồng đều xuất phát từ hai phía. Nếu bạn làm gì sai, gian lận điều gì đó thì đối tác mới không thanh toán. Điều này không thể suy diễn một chiều.
“Chúng tôi là người sống theo pháp luật, để giải quyết chuyện này cũng cần có pháp luật giải quyết và đưa ra kết luận. Tôi nhắc lại, là tôi không có thẩm quyền để giải quyết việc này mà bên phía Global Home sẽ có những thông tin và phát ngôn cụ thể.
Bản thân là người nổi tiếng như tôi đôi lúc cũng có chút thiệt thòi, vì không thể chạy theo hàng loạt thông tin nhắm về mình. Chúng tôi nên lựa chọn im lặng và phát ngôn đúng lúc đúng nơi”, Thu Minh nêu quan điểm.
Theo B.Nguyên (Zing.vn)








- Xuống gầm cầu chơi, 2 bé gái chết đuối thương tâm (18 phút trước)
- Một chiến sĩ A80 có người yêu sau 1 lần được Lê Hoàng Hiệp mượn áo (41 phút trước)
- VKSND TP HCM kết luận sai phạm của ông chủ Công ty Asanzo (47 phút trước)
- Chồng biến mất bí ẩn 2,5 năm, vợ làm điều đặc biệt chèo lái ngân hàng nghìn tỷ (1 giờ trước)
- Ông Kim Jong Un cam kết hỗ trợ Nga bằng mọi cách có thể (1 giờ trước)
- Lưu luyến giây phút tiễn đoàn diễu binh A80 rời ga Hà Nội (1 giờ trước)
- "Hoạ mi tóc nâu" Mỹ Tâm: Nữ doanh nhân kín tiếng, sở hữu khối tài sản khủng (1 giờ trước)
- Cần cẩu sập đè chết người tại công trường Vành đai 3 TPHCM (1 giờ trước)
- Bất ngờ với mức thu nhập của ông Phạm Nhật Vượng tại Vingroup (2 giờ trước)
- Bà chủ Mái ấm Hoa Hồng xin lỗi nhưng HĐXX không hài lòng về thái độ (2 giờ trước)




