Sao 360°

Thua kiện, Lý Á Bằng bị cưỡng chế trả nợ gần 140 tỷ đồng

Nam tài tử đã có phản hồi ngay trong phiên tòa phúc thẩm.

Ngày 14/7, trang 163 đưa tin tòa án nhân dân trung cấp Bắc Kinh số 3 đã ra phán quyết bác bỏ đơn kháng cáo của Lý Á Bằng, yêu cầu nam diễn viên phải nhanh chóng trả số tiền nợ như trong bản án đầu tiên.

Theo đó, tháng 3/2021, nam tài tử và anh trai Lý Á Vỹ bị xử thua kiện, phải bồi thường 40 triệu nhân dân tệ (gần 140 tỷ đồng) cho công ty Bắc Kinh Thái Hòa - đối tác đầu tư trong dự án bất động sản ở thị trấn nghệ thuật Lệ Giang Tuyết Sơn.

Diễn viên Lý Á Bằng.
Diễn viên Lý Á Bằng

Tại tòa, sau khi nghe phán quyết cuối cùng, Lý Á Bằng vẫn khẳng định chưa bao giờ vay tiền của công ty Bắc Kinh Thái Hòa nhưng sẽ cố gắng thực hiện theo quyết định của tòa án. Dù vậy, phía nam diễn viên cũng thừa nhận hiện chưa có tiền trả cho đối phương. Ngoại trừ số tiền 40 triệu nhân dân tệ ban đầu, hiện tại khoản nợ của anh em Lý Á Bằng còn sinh thêm lãi, lên tới hàng chục triệu nhân dân tệ.

Theo truyền thông, vụ kiện giữa Lý Á Bằng và công ty Bắc Kinh Thái Hòa thực tế bắt đầu từ năm 2015, kéo dài qua 6 phiên xét xử. Một số nguồn tin cho biết, vụ nợ của nam diễn viên được tòa án xét xử nhiều lần vì có liên quan đến thông tin anh bị ép buộc phải kí vay nợ. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có kết luận nào liên quan về việc này. 

Trước đó, trong 3 năm từ 2012-2015, Lý Á Bằng đầu tư số tiền 163,5 triệu NDT (khoảng 25 triệu USD) để mua khu đất rộng 27,256 ha. Tài tử dự định xây dựng 130 căn biệt thự, hình thành nên khu du lịch, nghỉ dưỡng mang tên thị trấn nghệ thuật Núi Tuyết Lệ Giang.

Hiện tại, việc xây dựng thị trấn nghệ thuật Núi Tuyết Lệ Giang chưa hoàn thành, Lý Á Bằng vẫn đang còn nhiều khoản nợ liên quan đến dự án này. Nam diễn viên bị đóng băng toàn bộ cổ phiếu có tổng giá trị hơn 11 triệu USD ở công ty Lệ Giang Tuyết Sơn trong 3 năm. Bất động sản dưới danh nghĩa anh trai Lý Á Bằng là Lý Á Vỹ cũng bị niêm phong.

Hồi tháng 2, công ty của Lý Á Bằng bị tòa án quận Cổ Thành bổ sung thêm món nợ mới trị giá 2 triệu NDT (314.000 USD).

Trong showbiz xứ Trung, Lý Á Bằng bị đánh giá là ngôi sao không biết làm ăn, và "nợ như chúa chổm". Anh có không dưới 5 lần kinh doanh phá sản. Dù vậy, nam nghệ sĩ vẫn bám trụ với lĩnh vực không phải thế mạnh.

Thời gian qua, nam diễn viên chịu rất nhiều áp lực từ dư luận sau khi vướng bê bối vỡ nợ. Do không thể quay lại giới giải trí sau nhiều năm vắng bóng, Lý Á Bằng hiện chuyển sang làm vlogger về cuộc sống nông thôn để tăng độ phủ sóng hình ảnh đồng thời kiếm thu nhập. Sau những biến cố kinh tế, tài tử 'Anh hùng xạ điêu' khiến người hâm mộ không khỏi xót xa khi rơi vào cảnh túng thiếu.

JJJ (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/thua-kien-ly-a-bang-bi-cuong-che-tra-no-gan-140-ty-dong-tintuc832183