-
Xôn xao thông tin Trương Bá Chi được thừa kế khối tài sản hơn 7.000 tỷ của "vua hài" Châu Tinh Trì -
Hậu duệ nhà Nguyễn cân nhắc kiện đoàn phim "Hoàng hậu cuối cùng", luật sư lên tiếng -
Jun Phạm góp 100 triệu đồng hỗ trợ đồng bào Lai Châu, hành động ý nghĩa nhận "cơn mưa" lời khen -
Chuyên gia chỉ ra 6 thói quen sinh hoạt tưởng vô hại nhưng lại khiến cơ thể lão hóa cấp tốc -
Clip tranh cãi về BTS và BLACKPINK tại World Cup 2026 gây bão mạng, người hâm mộ chia phe tranh luận -
Mỹ chốt thời điểm xét xử nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro -
Lệ Quyên gây sốt với loạt ảnh chơi pickleball tại Mỹ, sắc vóc tuổi U50 nhận "cơn mưa" lời khen -
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát
Sao 360°
06/11/2019 21:00Tiết lộ mức cát xê chưa từng có trong lịch sử mà nhóm nhạc toàn cầu BTS nhận được sau mỗi lần quảng cáo
Là cái tên nổi bật của làng giải trí Hàn Quốc những năm gần đây, nhóm nhạc BTS không chỉ được các nhà đài hay chương trình truyền hình săn đón mà còn là đối tượng hàng đầu mà các nhãn hàng, các thương hiệu trong và ngoài nước muốn hợp tác. Với độ phủ sóng rộng rãi trên toàn thế giới cùng lượng fan hùng hậu, BTS chính là nhân tố sáng giá giúp các mặt hàng cũng như thương hiệu phát triển một cách mạnh mẽ.
Theo chia sẻ từ những chuyên gia trong ngành quảng cáo của Hàn Quốc, hiện nay, sự nổi tiếng của BTS ở trong nước và quốc tế không ai có thể sánh nổi. Bất kỳ sản phẩm nào mời được nhóm nhạc nam này đại diện thì sẽ thu được mức doanh số vượt bậc: "Ai cũng khẳng định rằng muốn BTS trở thành đại diện. Nếu có BTS, không chỉ sản phẩm quảng cáo có giá trị tốt hơn mà còn nhiều lợi ích đi kèm nhờ độ nổi tiếng của nhóm nữa".
Đây là hiệu ứng quảng cáo tuyệt vời mà không phải nghệ sĩ nào cũng mang lại được. Với BTS, các nhãn hàng không quan tâm đến mức cát xê phải trả cho nhóm mà họ chỉ cần nhận được cái gật đầu của 7 chàng trai thì bao nhiêu họ cũng sẵn lòng chi trả.

Tuy nhiên, không phải nhãn hàng nào cũng có thể tiếp cận được BTS bởi hiện tại, lịch trình hoạt động quá bận rộn không cho phép họ dành thời gian để quay nhiều quảng cáo. Cho đến thời điểm này, nhóm nhạc nam nhà Big Hit mới chỉ nhận lời làm gương mặt đại diện cho một số nhãn hàng danh tiếng, uy tín hàng đầu, phù hợp với hình ảnh của nhóm như Puma, Coca Cola, LG(G7), Smart uniform, Lotte Duty Free, Kookmin Bank, VT Cosmetics hay mới đây là hãng xe Hyundai.










Trong chương trình "Rumor Has It" lên sóng gần đây, các phóng viên giải trí đã tiết lộ, số tiền 7 thành viên BTS và BigHit Entertainment thu về cho mỗi quảng cáo là 3 tỷ - 5 tỷ KRW, tương đương 2,59 - 4,31 triệu USD. Đây là mức cát xê cao nhất trong lịch sử quảng cáo của Hàn Quốc mà chưa có bất kỳ ngôi sao nào chạm tới. Với số tiền này, công ty quản lý sẽ hưởng 3 phần và BTS được chia 7 phần.
Phóng viên cũng cho biết thêm, những ngôi sao hạng S (trên cả sao hạng A) thường nhận cát xê 1 tỷ - 1,2 tỷ KRW (khoảng 860.000 - 1,7 triệu USD) cho 1 CF. Trong số đó, “Nữ hoàng sân băng” Kim Yuna là nhân vật được trả cát-xê cao nhất lên đến 1,4 tỷ won. Song Joong Ki hay Big Bang cũng có thù lao trên dưới 1 tỷ won. Như vậy, số tiền mà BTS nhận được còn cao hơn nhiều so với những gì mà sao hạng S được trả, và con số này chưa có dấu hiệu dừng lại.
Đáng chú ý, mặc dù kiếm được một khoản không nhỏ từ việc quay quảng cáo nhưng con số này vẫn chưa là gì so với doanh thu mà BTS cũng như Big Hit Entertainment kiếm được từ các hoạt động âm nhạc và tour diễn vòng quanh thế giới của nhóm.
Việt Hà (SHTT)
- HLV Kim Sang Sik: Đội tuyển Việt Nam quyết tâm bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026 (17:43)
- Hà Nội: Báo cáo UBND Thành phố vụ nam sinh lớp 6 nghi bị nhét bút dài 20cm vào hậu môn (17:31)
- Việt Nam kêu gọi các bên kiềm chế sau sự cố va chạm giữa Trung Quốc và Philippines trên Biển Đông (17:22)
- Vụ cào nát ô tô Mercedes ở Hà Nội: Thủ phạm bật khóc tại tòa, diễn biến cuối cùng gây bất ngờ (17:13)
- SJC quản lý hơn 170.000 viên đá quý ngoài bảng cân đối, giá trị ghi sổ bình quân khoảng 6.000 đồng mỗi viên (1 giờ trước)
- Cô gái tìm lại nữ cảnh sát đã âm thầm đổi thay cuộc đời mình sau 26 năm (1 giờ trước)
- Xôn xao thông tin Trương Bá Chi được thừa kế khối tài sản hơn 7.000 tỷ của "vua hài" Châu Tinh Trì (1 giờ trước)
- 4 Ủy viên Trung ương được phân công nhiệm vụ mới (1 giờ trước)
- Mục sư kiện OpenAI sau khi suýt mất mạng vì làm theo tư vấn của ChatGPT (1 giờ trước)
- Hậu duệ nhà Nguyễn cân nhắc kiện đoàn phim "Hoàng hậu cuối cùng", luật sư lên tiếng (1 giờ trước)