-
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV -
Danh tính nam công nhân TPHCM trúng ô tô trăm triệu trong tiệc tất niên công ty, tiết lộ nhiều phần thưởng giá trị -
Nữ sinh 21 tuổi qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện ung thư phổi: "Tín hiệu cứu mạng" bị bỏ qua suốt nửa năm khiến nhiều người rùng mình
Sao 360°
27/09/2024 16:42Tiết lộ sốc về ông trùm và Justin Bieber từ nhà tù
Lời buộc tội từ nhà tù
Trong bối cảnh thế giới đang sục sôi trước bê bối tình dục chấn động của Sean Combs ( Diddy ), phóng viên Chris Cuomo của News Nation đã gọi điện phỏng vấn Suge Knight, đồng sáng lập và cựu giám đốc điều hành của hãng thu âm Death Row Records, vào ngày 24/9. Đáng nói, Suge Knight đang trong thời gian thụ án 28 năm tù về tội ngộ sát (lái xe cán chết người).
Suge Knight gây chấn động khi tiết lộ Diddy không phải tội phạm tình dục thông thường, mà cũng là nạn nhân bị lạm dụng.
Cựu doanh nhân sinh năm 1965 mô tả Diddy là sản phẩm của ngành công nghiệp thối nát, có lịch sử lâu dài về việc lạm dụng và tấn công tình dục các thành viên mới. Cụ thể hơn, Diddy được những người đi trước “dạy dỗ” và làm điều tương tự với những hậu bối trẻ tuổi.
“Nếu không tham dự những bữa tiệc khỏa thân đó, bạn khó có thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra, nhưng không có nghĩa điều đó là bí mật. Bởi vì điều này đã diễn ra trong ngành trong nhiều năm, nhiều thập kỷ và xuyên suốt”, Suge Knight chia sẻ.
Khi Chris Cuomo hỏi có đúng Diddy từ bị xâm hại tình dục đến kẻ xâm hại tình dục không, Suge Knight lập tức đáp lại: "Vâng, tôi nghĩ điều đó hoàn toàn đúng. Tôi nghĩ điều đó đã xảy ra với anh ấy".
Knight nhấn mạnh Diddy không phải là người duy nhất bắt các nghệ sĩ trẻ phải trải qua những hành vi tình dục nhục nhã.
Theo Knight, các nghệ sĩ dưới trướng ông trước đây chỉ hút cần sa, nhưng sau khi ký hợp đồng với các hãng thu âm khác lại sa vào những loại chất cấm nặng đô hơn.
“Những kẻ đó đã giới thiệu cocaine cho các nghệ sĩ của tôi. Một khi họ dùng cocaine, ma túy hay rượu, đó là lúc những điều kỳ lạ xảy ra. Tôi nghĩ chúng là điều đưa Puffy (Sean Combs) đi theo con đường đó”, cựu CEO âm nhạc nói qua điện thoại.
Ông thậm chí chỉ đích danh ba nhân vật sừng sỏ là Clive Davis, Russell Simmons và Andre Harrell (ông chủ những công ty thu âm hàng đầu nước Mỹ) sử dụng rượu, ma túy và tình dục để kiểm soát Diddy. Sau khi “đủ lông đủ cánh”, Diddy áp dụng cách thức tương tự với Usher rồi đến Justin Bieber .
Knight tiếp tục đề cập hai công ty âm nhạc Interscope và Universal có chính sách không xử lý những nghệ sĩ gặp rắc rối. Các hãng này thường dùng tiền để bịt miệng các nạn nhân. Một phụ nữ được Interscope đưa vào danh sách trả lương để hợp thức hóa việc đưa tiền sau khi người này cáo buộc Diddy tấn công tình dục.
Không có bằng chứng nào cho những lời buộc tội từ Knight. Davis, Simmons và Harrell đều là những cái tên có tầm ảnh hưởng lớn và chưa bao giờ bị xét xử về bất kỳ tội danh liên quan đến tình dục nào.
Người bị nhắc tên nói gì?
Người phát ngôn của Davis kiên quyết phủ nhận những tuyên bố tiêu cực về nhà sản xuất âm nhạc huyền thoại 92 tuổi này.
“Đây hoàn toàn là một chủ đề bịa đặt do một tên tội phạm đang bị giam giữ phát tán. Những lời khẳng định của ông Knight về Clive Davis là sai 100% vì không hề có chuyện gì như thế xảy ra cả. Clive là người cố vấn cho các nghệ sĩ và vì thế, ông không bao giờ dung túng cho bất kỳ hành vi nào không phù hợp”, người phát ngôn cam kết.
Clive Davis được biết đến là cựu chủ tịch hãng thu âm Columbia Records, đồng thời đứng sau thành công của loạt giọng ca đẳng cấp như Whitney Houston, Barry Manilow và Aerosmith. Ông chưa bao giờ bị buộc tội hoặc kết án về bất kỳ tội liên quan đến tình dục nào.
Tuy nhiên, Davis từng có động thái bênh vực Diddy. Vào tháng 1, sau khi Combs bị bạn gái cũ Cassie Ventura kiện vì tội hiếp dâm và bạo hành, Davis đứng về phía rapper Bad Boy for Life và không hủy lời mời Diddy đến dự tiệc trước lễ trao giải Grammy thường niên của ông.
Simmons không phản hồi khi được báo chí liên hệ. Tuy nhiên, nhà đồng sáng lập hãng thu âm Def Jam Recordings khá tai tiếng khi bị nhiều phụ nữ cáo buộc cưỡng hiếp trong quá khứ. Simmons phủ nhận gây hại cho bất kỳ ai, nhưng những tranh cãi này khiến doanh nhân 66 tuổi phải rời khỏi công ty và lui về sống cuộc sống riêng tư hơn ở Bali (Indonesia).
Trong khi đó, Andre Harrell, cựu cố vấn của Diddy, đã qua đời vì suy tim vào năm 2020 ở tuổi 59. Lúc sinh thời, ông có lý lịch trong sạch.
Đại diện của Sean Combs, Usher và Justin Bieber đều giữ im lặng trước ồn ào.
Theo Tú Oanh (Tiền Phong)
- Diễn biến mới vụ hai thanh niên giằng co, ném bộ đàm của CSGT tại TP.HCM (23:00)
- Hệ thống bán lẻ đồng loạt nhận hoàn tiền cho người mua sản phẩm Đồ hộp Hạ Long (56 phút trước)
- Thái Lan lên tiếng vụ đánh bom khủng bố tại miền Nam khiến 4 người bị thương (1 giờ trước)
- Tranh cãi quy định cấm tài xế ô tô sử dụng điện thoại khi dừng đèn đỏ (1 giờ trước)
- U23 Trung Quốc tạo địa chấn, đánh bại Australia bằng lối chơi lạnh lùng (1 giờ trước)
- Bóng đá Indonesia chìm trong bạo lực (2 giờ trước)
- Ông Donald Trump cân nhắc phương án quân sự, Iran đưa ra cảnh báo cứng rắn (2 giờ trước)
- Phía sau "giáo trình lừa đảo" của Prince Group: Khi nạn nhân tự nguyện sập bẫy vì "tri kỷ tâm giao" (2 giờ trước)
- Trứng luộc lòng đào được ưa chuộng vì bổ dưỡng, bác sĩ đưa ra khuyến nghị sử dụng phù hợp (2 giờ trước)
- Lệ Quyên lên tiếng sau loạt bình luận thô tục trên mạng xã hội (3 giờ trước)