-
Xôn xao thông tin Trương Bá Chi được thừa kế khối tài sản hơn 7.000 tỷ của "vua hài" Châu Tinh Trì -
Hậu duệ nhà Nguyễn cân nhắc kiện đoàn phim "Hoàng hậu cuối cùng", luật sư lên tiếng -
Jun Phạm góp 100 triệu đồng hỗ trợ đồng bào Lai Châu, hành động ý nghĩa nhận "cơn mưa" lời khen -
Chuyên gia chỉ ra 6 thói quen sinh hoạt tưởng vô hại nhưng lại khiến cơ thể lão hóa cấp tốc -
Clip tranh cãi về BTS và BLACKPINK tại World Cup 2026 gây bão mạng, người hâm mộ chia phe tranh luận -
Mỹ chốt thời điểm xét xử nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro -
Lệ Quyên gây sốt với loạt ảnh chơi pickleball tại Mỹ, sắc vóc tuổi U50 nhận "cơn mưa" lời khen -
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát
Sao 360°
02/07/2018 22:34Tình tiết cho thấy nguyên nhân thực sự về cái chết của Lý Tiểu Long
Năm 1973, người hâm mộ trên toàn thế giới bàng hoàng khi ngôi sao Hollywood Lý Tiểu Long đột ngột qua đời ở tuổi 32 ở Hong Kong. Trong báo cáo khám nghiệm tử thi, nguyên nhân chính thức cái chết của siêu sao võ thuật được xác định là do chứng phù não, có thể xuất phát từ việc anh sử dụng loại thuốc giảm đau có tên Equagesic, hoặc do lạm dụng cần sa như bác sĩ riêng của Lý Tiểu Long ở Hong Kong cho biết.
Tuy nhiên, gần 45 năm sau sự ra đi của huyền thoại võ thuật thế giới, nhà báo Mỹ Matthew Polly xuất bản cuốn tiểu sử có tựa đề "Bruce Lee: A Life" (Tạm dịch: “Bruce Lee: Một cuộc đời”), trong đó đưa ra giả thuyết mới về nguyên nhân thực sự cho sự ra đi đột ngột của Lý Tiểu Long.
Theo đó, ông Polly đã phỏng vấn hơn 100 người liên quan đến Bruce Lee (tên tiếng Anh của Lý Tiểu Long), bao gồm bạn bè, gia đình, đồng nghiệp, cũng như người vợ góa của anh, bà Linda Lee Cadwell, và con gái Shannon Lee.
Giải thích với Fox News, ông Polly cho biết, trước khi chết khoảng 10 tuần, Lý Tiểu Long từng bị đột quỵ suýt không qua khỏi.
“Vào ngày 10/5/1973, anh bước vào một căn phòng lồng tiếng nhỏ vào một trong những ngày nóng nhất trong tháng. Tuy vậy, người ta phải tắt điều hòa để tránh làm hỏng âm thanh. Anh ấy lập tức bị quá nóng và chóng mặt.
Anh ấy rời khỏi phòng, rồi bất ngờ ngã xuống mặt sàn. Sau khi nghỉ ngơi và trở lại căn phòng, anh ấy lại gục xuống và bắt đầu co giật dữ dội. Người ta đưa anh vào bệnh viện. Tại đây, bác sĩ nghi ngờ não anh bị phù nề. Như vậy, lần đột quỵ đầu tiên của anh có vẻ như do bị sốc nhiệt”, trích đoạn trong cuốn sách "Bruce Lee: A Life".
Nhà báo Mỹ nhấn mạnh, kết luận sao “Tinh võ môn” được qua đời do chứng phù não sau khi sử dụng thuốc Equagesic chỉ là một trong những tác nhân cuối cùng, vào những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời ở Hong Kong, anh một lần nữa có các triệu chứng sốc nhiệt như lần đột quỵ trước đó.
Ông Polly nói thêm, vài tháng trước khi bị đột quỵ lần đầu, tài tử họ Lý đã tiến hành phẫu thuật loại bỏ tuyến mồ hôi ở nách. Theo ông, điều này giúp Lee “tuyệt hơn” trên màn ảnh, nhưng lại khiến anh nhạy cảm hơn với nhiệt độ cao.
“Vào thời điểm đó có vô số tin đồn về cái chết của anh như bị đầu độc, bị ninja thủ tiêu hay có người bí mật hãm hại. Không có bằng chứng cho những tin đồn đó. Kết luận của tôi là do sốc nhiệt – “sát nhân” phổ biến đối với những người đàn ông trẻ ưa thể thao”, nhà báo Mỹ tuyên bố.
Đương nhiên, những lập luận của ông Polly chỉ mang tính chủ quan, chưa có xác nhận chính thức nào. Sau gần 45 năm, sự ra đi đột ngột của huyền thoại Lý Tiểu Long vẫn để lại tiếc nuối cho những người hâm mộ, cũng như mất mát đối với làng điện ảnh và võ thuật thế giới.
Theo Tú Oanh (Tiền Phong)
- Toyota Innova Cross facelift lộ diện, đối đầu Mitsubishi Xpander Cross với diện mạo mới (23/07/26 23:26)
- Thân thế khủng của nữ cán bộ thuế đang gây sốt MXH: Đi học bằng Lexus, bố mẹ tặng đồng hồ nửa tỷ (23/07/26 22:33)
- Thực hư con số 170.000 viên đá giá hơn 6.000 đồng/viên tại SJC giữa thời điểm thị trường biến động (23/07/26 22:26)
- Đánh sập băng nhóm người nước ngoài dùng đô la "âm phủ" dàn cảnh lừa đảo du khách tại TP.HCM (23/07/26 22:10)
- Đề xuất siết chặt quản lý mạng xã hội: Trẻ dưới 16 tuổi có thể bị cấm đăng bài, bình luận và chia sẻ (23/07/26 20:59)
- Tình tiết mới vụ phòng khám bơm sữa đậu nành tạo mủ giả: Quá khứ từng bị phạt tiền, đình chỉ hoạt động (23/07/26 20:49)
- Khởi tố đối tượng đánh gãy hai tay người cha 93 tuổi sau mâu thuẫn gia đình (23/07/26 20:38)
- Giữa tâm bão mở rộng điều tra đại án buôn lậu, SJC tuyên bố trả tiền mua lại vàng trong ngày, 48 giờ với kim cương (23/07/26 20:17)
- Tự xưng "số 1 Việt Nam", hãng ghế massage Washima bị phạt 200 triệu đồng (23/07/26 20:09)
- Bắt giữ "tú ông" điều hành trang web môi giới 180 nam giới bán dâm liên tỉnh (23/07/26 19:26)