Sao 360°

Từ chuyện nghệ sĩ Việt vỡ nợ: 'Làm giàu không khó' chỉ là tên một cuốn sách

Không phải cứ ca sĩ, diễn viên lấn sân sang kinh doanh sẽ thành công. Câu chuyện sao làm ăn thua lỗ điển hình ở quốc tế phải kể đến Victoria Beckham.

Thông tin Quách Ngọc Ngoan tuyên bố vỡ nợ tối 10/4 trên truyền thông thu hút sự quan tâm của khán giả.

Chia sẻ với truyền thông, diễn viên phim Đò dọc nói: "Mong mọi người cho tôi thêm thời gian để tập trung làm việc, ổn định kinh tế và giải quyết các khoản nợ. Tôi biết đó là tiền mồ hôi xương máu của các anh chị, bản thân tôi cũng muốn trả sớm tránh căng thẳng. Tôi biết anh chị sốt ruột nhưng tôi sẽ tập trung và trả dần".

Trong cuộc phỏng vấn sau khi Quách Ngọc Ngoan tuyên bố vỡ nợ, Phượng Chanel - người yêu cũ có thời gian sống cùng 6 năm với nam diễn viên - cho biết cô không rõ tình hình cụ thể.

Nữ doanh nhân nói thêm rằng Quách Ngọc Ngoan cùng gia đình có trang trại nuôi chồn hương ở Cà Mau nhưng vướng dịch COVID-19, bị đọng vốn hơn 20 tỷ đồng.

Trước Quách Ngọc Ngoan, nhiều sao Việt tuyên bố vỡ nợ vì kinh doanh thua lỗ, từ Dương Cẩm Lynh, Siu Black đến nhà sản xuất phim đình đám Phước Sang.

Sách dạy làm giàu không thiếu, nhưng thực tế để làm giàu và thành công, đánh đổi cả sự nghiệp như một số sao quốc tế như Rihanna, Kim Kardashian... lại khó khăn và có cả yếu tố may mắn.

Nếu làm giàu không khó, Victoria Beckham sao phải thua lỗ hơn chục năm trời?

Từ chuyện nghệ sĩ Việt vỡ nợ: 'Làm giàu không khó' chỉ là tên một cuốn sách

Từ chuyện nghệ sĩ Việt vỡ nợ: 'Làm giàu không khó' chỉ là tên một cuốn sách - 1
Bạn gái cũ Quách Ngọc Ngoan tiết lộ nam ca sĩ phải gồng tiền vì kinh doanh không thành công.

Chuyện ca sĩ, diễn viên thành công nhờ kinh doanh

Như một quy luật, ca sĩ, diễn viên quốc tế sau thời gian nổi tiếng, họ sẽ kinh doanh. Câu chuyện thành công kinh doanh nhất phải kể đến Rihanna. Từ ca sĩ hạng A, cô lấn sân sang ngành mỹ phẩm và được gọi với cái tên nữ ca sĩ giàu nhất thế giới.

Rihanna được Forbes công nhận là nữ ca sĩ giàu nhất thế giới từ năm 2021 với khối tài sản lên đến 1,7 tỷ USD. Dòng tiền đến từ thương hiệu mỹ phẩm và nội y chiếm đến 90%.

Trong thời gian còn đi hát, Rihanna từng ra mắt hơn 10 dòng nước hoa, làm đối tác của hãng mỹ phẩm nổi tiếng, hợp tác thiết kế với một số thương hiệu ra mắt dòng sản phẩm riêng.

Đến năm 2017, Rihanna chính thức ra mắt dòng mỹ phẩm riêng. Chỉ sau một năm, thương hiệu đạt doanh thu 550 triệu USD, đánh bại dòng mỹ phẩm của một số ngôi sao như Kim Kardashian, Kylie Jenner và Jesssica Alba.

Từ chuyện nghệ sĩ Việt vỡ nợ: 'Làm giàu không khó' chỉ là tên một cuốn sách - 2
Rihanna là một trong những ca sĩ thành công vang dội nhờ kinh doanh.

Tập đoàn thời trang xa xỉ LVMH chú ý đến Rihanna sau thành công của thương hiệu và mua lại với hơn 50% cổ phần. Năm 2019, Forbes định giá khối tài sản của nữ ca sĩ lên đến 600 triệu USD.

Năm đại dịch COVID-19 bùng phát, thương hiệu của nữ diễn viên vẫn thành công. Cô mua thêm cổ phần của Fenty Beauty và nâng lên mức 50%, đồng nghĩa với việc nữ ca sĩ có trong tay 1,4 tỷ USD từ việc thương hiệu được định giá 2,8 tỷ USD.

Hiện tại, Rihanna vẫn giữ vững danh hiệu nữ ca sĩ giàu nhất thế giới nhờ kinh doanh.

Chuyên gia kinh tế Shannon Coyne nói với Forbes rằng Rihanna là một trong những nữ ca sĩ thành công nhất thế giới khi lấn sân sang kinh doanh. Chính Rihanna lại cho rằng cô cũng bất ngờ khi mình giàu có nhờ "nghề tay trái".

"Tôi không nghĩ mình kiếm được nhiều tiền như vậy. Nhưng dù con số là bao nhiêu tôi cũng không dừng lại", Rihanna nói với New York Times.

Một số ca sĩ, diễn viên cũng thành công trong kinh doanh. Kim Kardashian, Kanye West, Jay-Z, Jessica Alba... đều trở thành tỷ phú USD nhờ bán mỹ phẩm, sáng tạo thương hiệu thời trang. Điểm chung của họ là đều trải qua khó khăn, thành công một phần nhờ vào may mắn.

13 năm kinh doanh thua lỗ của Victoria Beckham

Victoria Beckham từng là ca sĩ nổi tiếng trong nhóm nhạc Spice Girls. Sau khi lấy cầu thủ David Beckham và giải nghệ, cô chuyển hướng sang kinh doanh thời trang.

Nhờ vào danh tiếng và sự hậu thuẫn của chồng, 10 năm qua bà Beck mở văn phòng kinh doanh ở Mỹ, Trung Quốc, Anh. Có hơn 400 nhà cung cấp ở 50 quốc gia mở lời hợp tác và đưa thương hiệu của Victoria Beckham giới thiệu khách hàng.

Tuy nhiên, việc kinh doanh của bà Beck không thuận lợi.

Giai đoạn COVID-19, trả lời Financial Times, Victoria Beckham nói công ty báo cáo khoản lỗ hàng năm hơn 13 triệu USD vì tiền vay vốn nhiều. Một số chuyên gia kinh tế nói bà Beck quá tham lam khi đầu tư vào nhiều dự án.

Tính đến năm 2019, dù doanh thu mức 55 triệu USD/năm (Beck tập trung vào mảng thời trang cao cấp), công ty vẫn gồng gánh lỗ đến 5.000 USD/ngày. Trong cuộc phỏng vấn của Financial Times, Victoria Beckham thừa nhận khó khăn và cho rằng "không thể có lãi một sớm một chiều" dù đã qua 13 năm.

Từ chuyện nghệ sĩ Việt vỡ nợ: 'Làm giàu không khó' chỉ là tên một cuốn sách - 3
David Beckham phải gồng lỗ cho vợ suốt 13 năm qua.

Theo Mirror, Victoria Beckham Holdings Ltd lỗ 5,8 triệu bảng vào năm 2021, giảm so với con số 8,6 triệu bảng Anh vào năm 2020. Điều này có nghĩa tổng thiệt hại công ty hiện ở mức 66,3 triệu bảng Anh. Giám đốc công ty - bao gồm Victoria và David Beckham - không được trả cổ tức.

Beckham nhiều lần rót vốn cứu nguy cho vợ. Hàng năm, công ty riêng của cựu danh thủ người Anh chi hàng triệu bảng bù lỗ cho công ty thời trang của Victoria Beckham.

Đầu tháng 3, David Belhassen - người sáng lập NEO Investment Partners kiêm nhà đầu tư cho Victoria Beckham - tiết lộ công việc kinh doanh thời trang của cựu thành viên Spice Girls mới có lãi sau 13 năm.

Nhà đầu tư dùng từ “khỏe mạnh” để mô tả công việc kinh doanh của thương hiệu Victoria Beckham với khoản nợ ngân hàng 3,2 triệu bảng Anh (92 tỷ đồng), chủ yếu là vốn lưu động.

Như vậy để nói không phải ca sĩ, diễn viên cứ kinh doanh là thành công dù tên tuổi phủ sóng toàn cầu, tiềm lực kinh tế mạnh.

Và đôi khi, Làm giàu không khó chỉ là tên một cuốn sách.

Theo Trạch Dương (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/tu-chuyen-nghe-si-viet-vo-no-lam-giau-khong-kho-chi-la-ten-mot-cuon-sach-post1525487.tpo