Sao 360°

Từ Hy Viên tuyên bố ly hôn, ông xã thiếu gia nói gì?

Tuyên bố đang làm thủ tục ly hôn thiếu gia kém tuổi của Từ Hy Viên đang gây xôn xao làng giải trí Hoa ngữ.

Ngày 5/6, Từ Hy Viên bất ngờ xác nhận sắp ly hôn ông xã Uông Tiểu Phi với truyền thông Đài Loan (Trung Quốc). “Thủ tục ly hôn đang được tiến hành. Tôi sẽ không bình luận gì về phát ngôn và động thái của anh ấy”, cô nói.

Tuyên bố của Đại S khiến dư luận Trung Quốc “dậy sóng”. Khi Sina liên hệ, doanh nhân họ Uông chỉ đáp: “Tôi không biết”. Tuy nhiên, trong bài đăng trên Weibo cá nhân sau đó, anh lại viết: “Vì lo lắng cho gia đình mình, tôi đã nói một số điều tồi tệ vào ngày hôm qua. Cảm xúc của tôi dễ bị kích động trong thời kỳ dịch bệnh này. Tôi hy vọng gia đình tôi có thể khỏe mạnh và an toàn”.

Từ Hy Viên tuyên bố ly hôn, ông xã thiếu gia nói gì?
Từ Hy Viên thông báo ly hôn chồng thiếu gia, nhưng Uông Tiểu Phi phủ nhận.

Dân mạng cho rằng, Uông Tiểu Phi có ý phủ nhận thông tin ly hôn. Số khác lại cho rằng, ly hôn là quyết định đơn phương của mỹ nhân “Vườn sao băng”. Có người đoán, có thể vị thiếu gia 40 tuổi thực sự quá đáng khiến Từ Hy Viên không thể tha thứ được.

Quản lý của Từ Hy Viên cũng phản hồi đơn giản: “Hai vợ chồng chỉ mới cãi nhau thôi. Có cặp đôi nào không cãi nhau? Không có chuyện gì hết”.

Trả lời truyền thông, mẹ của nữ diễn viên 45 tuổi cho biết: “Hy Viên chỉ nói vậy trong cơn tức giận thôi. Ly hôn cái gì chứ? Tôi sẽ thuyết phục Hy Viên. Cả Hy Viên và Tiểu Phi đều rất thương con. Tôi sẽ khuyên chúng nhường nhịn nhau”.

Trong lúc dân tình hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Từ Hy Viên chưa có động thái đáp trả phản hồi của ông xã đại gia, mẹ ruột và quản lý.

Được biết, hồi tháng 3, cặp đôi đã kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Uông Tiểu Phi mở hẳn tiệc chúc mừng, mời cả vợ chồng Lâm Tâm Như – Hoắc Kiến Hoa và vợ chồng ca sĩ Đào Triết tới dự. Chưa hết, anh còn tặng bà xã hơn tuổi nhẫn kim cương khắc tên hai người.

Từ Hy Viên tuyên bố ly hôn, ông xã thiếu gia nói gì? - 1
Uông Tiểu Phi tặng vợ nhẫn kim cương vào kỷ niệm 10 năm ngày cưới.

Từ Hy Viên sinh năm 1976, hơn Uông Tiểu Phi 5 tuổi. Hai người gặp nhau lần đầu vào năm 2010, nhanh chóng rơi vào lưới tình. Lúc đó, Đại S đang ở đỉnh cao sự nghiệp, còn Uông Tiểu Phi nằm trong “kinh thành tứ thiếu”, nổi tiếng ăn chơi và đào hoa bậc nhất Bắc Kinh. Anh là con trai duy nhất của bà Trương Lan - người sáng lập tập đoàn Tiếu Giang Nam, từng có tên trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc.

Tròn 40 ngày quen biết, cặp đôi đăng ký kết hôn. Sau đó, 4 tháng (vào năm 2011), hai người tổ chức đám cưới xa xỉ, với chi phí lên tới 8,5 triệu USD. Kết hôn chóng vánh khiến Từ Hy Viên bị dư luận chỉ trích tham tiền, bám lấy thiếu gia họ Uông để được bước chân vào hào môn.

Từ Hy Viên tuyên bố ly hôn, ông xã thiếu gia nói gì? - 2
Đám cưới của Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên năm 2011.

Sau khi kết hôn, Từ Hy Viên dần rút khỏi showbiz, chuyên tâm làm thiếu phu nhân danh môn, chỉ tham gia các sự kiện và chương trình tạp kỹ. Tác phẩm cuối cùng cô đóng là “Million Dollar Crocodile” và “Motorway” vào năm 2012.

Cặp đôi có với nhau hai con, một gái và một trai. Năm 2018, Từ Hy Viên mang thai lần ba ở tuổi 41. Nhưng vì vấn đề sức khỏe, cô phải bỏ đứa bé này.

Những năm qua, chuyện kinh doanh của gia đình chồng Từ Hy Viên gặp khó khăn, không chỉ tập đoàn Tiếu Giang Nam đứng trước nguy cơ phá sản, mà công việc làm ăn của Uông Tiểu Phi cũng thua lỗ. Năm 2020, dịch bệnh COVID-19 bùng phát khiến công việc kinh doanh khách sạn ở Đài Loan và đại lục (Trung Quốc) của gia đình Uông Tiểu Phi rơi vào khủng hoảng. Từ Hy Viên thậm chí phải bán tài sản cá nhân để giúp ông xã vượt qua khó khăn tài chính.

Theo truyền thông Đài Loan, tài chính sụt giảm khiến Đại S và chồng ngày càng xảy ra nhiều mâu thuẫn. Chưa kể, Uông Tiểu Phi còn vướng nhiều tin đồn ngoại tình, “chán” vợ vì ngoại hình của Từ Hy Viên ngày càng “xuống cấp”.

Sina, MTime

Theo Tú Oanh (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/tu-hy-vien-tuyen-bo-ly-hon-ong-xa-thieu-gia-gia-noi-gi-post1343440.tpo