Sao 360°

Từng ly hôn trong ồn ào, Dương Mịch chỉ gọi Lưu Khải Uy bằng hai từ vẫn được khen ngợi là EQ cao

Cách xưng hô của Dương Mịch và Lưu Khải Uy hậu chia tay khiến không ít người phải tò mò.

Những năm gần đây, sự nghiệp của Dương Mịch có bước phát triển trông thấy. Cô không chỉ đóng vai nữ chính trong các bộ phim truyền hình lớn mà còn nổi tiếng qua việc đào tạo các nghệ sĩ của mình, chẳng hạn như Địch Lệ Nhiệt Ba và Trương Bân Bân. Mặc dù sự nghiệp của Dương Mịch rất phát đạt, nhưng mối quan hệ của cô với Lưu Khải Uy vẫn gây chú ý của nhiều người. 

Từng ly hôn trong ồn ào, Dương Mịch chỉ gọi Lưu Khải Uy bằng hai từ vẫn được khen ngợi là EQ cao

Dương Mịch thực sự lọt vào tầm ngắm của khán giả từ "Cung toả tâm ngọc" do Vu Chính bấm máy, từ khi vai Tình Xuyên phủ sóng khắp cả nước một thời, cô đã dốc hết tâm sức cho sự nghiệp của mình. Dương Mịch gặp Lưu Khải Uy vào năm 2014 và tổ chức đám cưới tại Bali trở thành niềm ghen tị của mọi người. Lúc đó phù dâu là Đường Yên, bạn thân cũ của Dương Mịch, nhưng không hiểu vì sao mối quan hệ này đã tan vỡ.

Từng ly hôn trong ồn ào, Dương Mịch chỉ gọi Lưu Khải Uy bằng hai từ vẫn được khen ngợi là EQ cao - 1

Mặc dù đã có con gái Tiểu Nhu Mễ nhưng Dương Mịch và Lưu Khải Uy vẫn chọn ly hôn. Một trong những giọt nước làm tràn ly chính là việc Lưu Khải Uy và Vương Âu bị phát hiện "sự cố" đọc kịch bản trong phòng. Sau khi Dương Mịch và Lưu Khải Uy ly hôn, vì Tiểu Nhu Mễ còn liên lạc với mẹ nên họ vẫn thường xuyên gặp nhau, cư dân mạng cũng tò mò về việc nữ diễn viên đặt tên cho chồng cũ. Tuy nhiên, thuật ngữ "chồng cũ" đã lỗi thời, Dương Mịch chỉ dùng hai từ để xưng hô với Lưu Khải Uy.

Tên mà Dương Mịch dành cho Lưu Khải Uy đã đổi từ "Lưu thúc thúc" thành "Khải ca". Có hai lý do chính để Dương Mịch gọi Khải ca: thứ nhất, vì tôn trọng; thứ hai, là tình bạn. Vì lý do này, sau khi cư dân mạng biết Dương Mịch gọi là Lưu Khải Uy, là Khải ca họ liền khen cô là người có EQ cao.

Từng ly hôn trong ồn ào, Dương Mịch chỉ gọi Lưu Khải Uy bằng hai từ vẫn được khen ngợi là EQ cao - 2

HH (Nguoiduatin.vn)