Sao 360°

Vợ trẻ kém 40 tuổi của Lý Khôn Thành nói gì về di nguyện để lại khối tài sản 38 tỷ đồng của chồng?

Lâm Tĩnh An tiết lộ cô sẽ làm theo tâm nguyện cuối cùng của chồng mình và sẽ không tổ chức lễ tế công khai mà để anh ra đi một cách nhẹ nhàng.

Cách đây nhiều năm, "chuyện tình ông cháu" giữa Lý Khôn Thành (sinh năm 1957) và bạn gái Lâm Tĩnh Ân (sinh năm 1996) là đề tài từng tốn nhiều giấy mực của báo chí cũng như thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.  

Ngày 9/4, trang Sina đưa tin sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư trực tràng, Lý Khôn Thành vừa trút hơi thở cuối cùng vào tối 8/4, hưởng dương 66 tuổi. Thông tin được con trai nam nhạc sĩ xác nhận với truyền thông.  

Sau đó, Lâm Tĩnh Ân - tĩnh trẻ kém 40 tuổi của Lý Khôn Thành cũng có bài chia sẻ về thông tin cái chết của chồng. Chia sẻ với truyền thông, Tĩnh Ân kể cô và nhạc sĩ đã tổ chức lễ cưới đơn giản ngay trong phòng hồi sức dưới sự chứng kiến của các bác sĩ, y tá. Lý Khôn Thành cũng chuẩn bị sẵn giấy đăng ký kết hôn và ký tên trước khi nhập viện.

Vợ trẻ kém 40 tuổi của Lý Khôn Thành nói gì về di nguyện để lại khối tài sản 38 tỷ đồng của chồng? Ảnh 1
 

Theo người nhà, sức khỏe Lý Khôn Thành đã chuyển biến xấu từ 1 năm trước. Các tế bào ung thư đã di căn vào xương. 6 tháng qua ông nhập viện điều trị song bác sĩ tiên lượng xấu. 

Tĩnh Ân cho biết với báo chí: "Bắt đầu từ tháng 6 năm ngoái, anh ấy đã thấy các ngón tay bị tê, vì toàn thân đau nhức sau khi tiêm vắc xin, nhưng chỉ nghĩ rằng đó là do tác dụng phụ của vacxin. Không ngờ, anh ấy đau xương nguy trọng từ tháng 8. Sau khi đến khoa phục hồi chức năng kiểm tra, ngày 9 tháng 9, anh được chẩn đoán mắc bệnh ung thư trực tràng giai đoạn IV và đã di căn vào xương.”

Vợ trẻ kém 40 tuổi của Lý Khôn Thành nói gì về di nguyện để lại khối tài sản 38 tỷ đồng của chồng? Ảnh 2

Sau khi phát hiện ra mặc bệnh ung thư, Lý Khôn Thanh đã được gấp rút nhập viện để điều trị. Lâm Tĩnh Ân ngày ngày đi xe bus qua lại bệnh viện để chăm sóc Lý Khôn Thành. Ngày 1/2, hai người cũng chọn ngày kỷ niệm 10 năm yêu nhau là ngày kết hôn trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện. Cuối cùng họ đã chính thức trở thành vợ chồng. 

Tuy nhiên, tình trạng của Lý Khôn Thành không được cải thiện và anh ấy đã được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt. Lâm Tĩnh Ân không bao giờ vắng mặt trong sáu ngày một tuần, và giành lấy lần cuối cùng ở bên chồng. Tuy nhiên, sau khi hóa trị và mở khí quản, các tế bào ung thư vẫn lan nhanh, gây suy đa tạng, cuối cùng Lý Khôn Thành đã gục ngã trước căn bệnh quái ác và qua đời.

Vợ trẻ kém 40 tuổi của Lý Khôn Thành nói gì về di nguyện để lại khối tài sản 38 tỷ đồng của chồng? Ảnh 3

Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng đến giờ phút này, Lâm Tĩnh An vẫn vô cùng đau lòng. Cô ấy nói một cách khiêm tốn: "Tất cả các nhân viên y tế chăm sóc chồng tôi rất tốt trong thời gian khó khăn của dịch bệnh".  

Sinh thời, Lý Khôn Thành từng bày tỏ nguyện vọng để lại khối tài sản khoảng 50 triệu đô la Đài Loan (hơn 38,5 tỷ đồng) cho Tĩnh Ân. Ông được cho là đã bí mật lập di chúc với luật sư lúc còn tỉnh táo, tránh trường hợp tranh chấp giữa Tĩnh Ân và các con mình sau này.  

Chia sẻ với truyền thông, con trai Lý Khôn Thành cho biết di nguyện của cha là để lại toàn bộ tài sản cho bạn gái Lâm Tĩnh Ân, bởi Lâm Tĩnh Ân không có việc làm và nhà cửa. Sau khi đưa ra quyết định này, Lý Khôn Thành đã xin lỗi các con.

Lâm Tĩnh Ân tiết lộ cô sẽ làm theo tâm nguyện cuối cùng của chồng mình và sẽ không tổ chức lễ tế công khai mà để anh ra đi một cách nhẹ nhàng.  

Vợ trẻ kém 40 tuổi của Lý Khôn Thành nói gì về di nguyện để lại khối tài sản 38 tỷ đồng của chồng? Ảnh 4

Được biết, Lý Khôn Thành và Lâm Tĩnh Ân gặp nhau vào năm 2008 khi Tĩnh Ân mới 18 tuổi. Bất chấp khoảng cách tuổi tác không nhỏ, hai người thường xuyên trò chuyện, nhanh chóng đồng cảm và dần chuyển thành tình nhân. Họ công khai mối quan hệ yêu đương vào năm 2013.  

Chuyện tình của họ gặp rất nhiều phản đối của người thân, bạn bè, đồng nghiệp xa lánh. Thậm chí còn dấy lên làn sóng tranh cãi, tốn không ít giấy mực của báo chí. Tuy nhiên, đáp lại tất cả, Lý Khôn Thành chỉ nói rằng: "Hạnh phúc là của tôi, không ai có quyền can dự".  

Mặc kệ dư luận,  Lý Khôn Thành và Lâm Tĩnh Ân đã cùng bên nhau suốt 10 năm. Trên trang cá nhân, cặp đôi thường chia sẻ những bức ảnh ngọt ngào vào các dịp kỷ niệm tình cảm, lễ tết. Dù mọi người cười chê họ giống như ông cháu nhưng Lâm Tĩnh Ân vẫn dành tình cảm đặc biệt cho bạn trai.  

Lý Khôn Thành là nhạc sĩ có tiếng của nhạc đàn Đài Loan. Ông từng quản lý công ty âm nhạc Thời Quang Thành Bảo.  Ông hoạt động khá sôi nổi và được đánh giá có khả năng sáng tác tốt. Lý Khôn Thành là tác giả phần lời một số ca khúc được yêu thích của các ca sĩ như Phụng Phi Phi, La Đại Hữu...

Theo Thiên An (Saostar.vn)




https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/vo-tre-kem-40-tuoi-cua-ly-khon-thanh-noi-gi-ve-di-nguyen-cua-chong-202304101235025199.html