-
Khởi tố diễn viên Kiều Thanh và 81 đối tượng trong đường dây ma túy "khủng" tại Hà Nội -
Nam sinh mồ côi ở Đà Nẵng được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng, xin dừng nhận hỗ trợ -
Kịp thời giải cứu người mẹ trẻ ôm con nhỏ định nhảy cầu Văn Lang sau mâu thuẫn gia đình -
Thái Bình Dương xuất hiện cùng lúc 4 cơn bão, chuyên gia lý giải nguyên nhân -
Siêu dự án hơn 40.000 tỷ đồng của Vingroup tại Bắc Ninh chính thức nhận đất, bước sang cột mốc mới -
Hà Nội: Nước sông dâng cao, gần 1.500 người dân bị cô lập, nhiều khu vực ngập sâu -
Chìm sà lan chở 1.700 tấn sắt, 4 thuyền viên rơi xuống biển -
Hà Nội: Tài xế công nghệ bàng hoàng kể lại phút bị bảo vệ hành hung tại Khu đô thị Louis Hoàng Mai -
Thanh Hóa phân cấp mua sách giáo khoa, chuẩn bị triển khai chính sách miễn phí cho học sinh -
Thanh Hóa cảnh báo 5 xã nguy cơ rất cao lũ quét, sạt lở và sụt lún đất
Sao 360°
20/10/2024 18:01Vụ 3 diễn viên và MC bị bắt: Vén màn chiêu trò lừa đảo tinh vi
Cuộc điều tra về cáo buộc The Icon Group điều hành mô hình kinh doanh đa cấp bất hợp pháp vẫn đang tiếp tục.
Dù 18 nghi phạm, bao gồm cả CEO và người sáng lập công ty, đã bị bắt giữ, vụ bê bối gian lận này - một trong những vụ lớn nhất trong những năm gần đây tại Thái Lan - sẽ không phải là vụ cuối cùng, vì các mô hình kinh doanh đa cấp và các dự án đầu tư gian lận khác vẫn đang phát triển mạnh, theo nhận định của các cơ quan chức năng.
Bất chấp những rủi ro và cảnh báo từ các cơ quan thực thi pháp luật, nhiều người vẫn trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo vì lời hứa hẹn kiếm tiền nhanh chóng và dễ dàng. Trong mô hình kim tự tháp, các thành viên được hứa hẹn lợi nhuận lớn khi tuyển dụng thêm thành viên mới, thường chuyển tiền từ nhà đầu tư mới cho những người tham gia trước đó.
Mô hình này được thiết kế để đánh vào lòng tham và mong muốn lợi ích tài chính, với lời hứa hẹn về lợi nhuận đầu tư cao mà nhà đầu tư gần như không phải bỏ ra công sức. Nhiều mô hình kim tự tháp thường được ngụy trang dưới dạng doanh nghiệp tiếp thị đa cấp (MLM) hoặc các cơ hội đầu tư hợp pháp khác.
Kosolwat Inthuchanyong, Giám đốc Văn phòng bảo vệ quyền lợi và hỗ trợ pháp lý thuộc Văn phòng Tổng Chưởng lý (OAG), cho biết các mô hình kim tự tháp được ngụy trang dưới vỏ bọc bán hàng trực tiếp đã tồn tại ở Thái Lan từ lâu. "Chúng đánh lòng tham của mọi người và mang lại hy vọng cho những người đang phải vật lộn với khó khăn kinh tế hiện tại", ông nói.
Ông cho biết nhiều nạn nhân bao gồm cả người về hưu, bị lừa mất khoản tiền tiết kiệm cả đời bởi các mô hình kim tự tháp ngụy trang. Những kẻ lừa đảo, trong đó có nhiều người nổi tiếng, thường lợi dụng sự nổi tiếng và địa vị xã hội để xây dựng lòng tin với nạn nhân.
Ông Kosolwat cho biết những nạn nhân từng bị lừa đảo trong các mô hình kim tự tháp có rất ít cơ hội lấy lại tiền, thường chỉ nhận lại một phần nhỏ. Tuy nhiên, luật chống rửa tiền hiện hành cho phép Văn phòng Chống rửa tiền (Amlo) phong tỏa tài sản của những kẻ lừa đảo và công nghệ hiện đại được sử dụng để theo dõi dòng tiền trực tuyến.
Tính đến 19/10, có tổng cộng 2.910 người nộp đơn khiếu nại chống lại The Icon Group. Warathaphon Waratyaworrakul (còn được gọi là Boss Paul), người sáng lập và CEO của The Icon Group, cùng với 17 nghi phạm khác, bị giam giữ sau khi Tòa án Hình sự chấp thuận yêu cầu của cảnh sát.
18 nghi phạm, bao gồm 3 sao Thái nổi tiếng là Yuranunt Pamornmontri, Min Pechaya Wattanamontree và Kan Kantathavorn, bị truy tố về tội danh đồng phạm lừa đảo và nhập thông tin sai lệch vào hệ thống máy tính. Tất cả đều phủ nhận các cáo buộc.
Bà Saree Ongsomwang, Tổng thư ký Hội đồng Người tiêu dùng Thái Lan (TCC), cho biết The Icon Group đăng ký là doanh nghiệp tiếp thị trực tiếp, không phải công ty bán hàng trực tiếp. "Nhưng những gì công ty đã làm là bán hàng trực tiếp. Do đó, đây là hành vi vi phạm pháp luật", bà nói.
Bà kêu gọi các cơ quan nhà nước kiểm tra dòng tiền của các đại lý công ty, xác định liệu hoạt động kinh doanh có tập trung vào việc tuyển dụng thành viên thay vì bán sản phẩm hay không, vì đây có thể bị coi là mô hình kim tự tháp.
Pol Lt Col Krisanaphong Poothakool, Phó giáo sư ngành Tội phạm học và Phó Chủ tịch Đại học Rangsit, nhấn mạnh các điều tra viên cảnh sát cần tìm bằng chứng về việc công ty và các nghi phạm đang tuyển dụng thành viên mới. Ông cho biết: "Chừng nào mọi người còn bị đánh vào lòng tham và mong muốn có được tiền nhanh chóng và dễ dàng, những vụ lừa đảo tương tự sẽ tiếp tục xảy ra trong tương lai và nhiều người vẫn bị lừa".
Một nạn nhân 61 tuổi yêu cầu giấu tên tiết lộ biết đến hoạt động kinh doanh của công ty qua một chương trình truyền hình. Theo đó, ông Warathaphon giới thiệu về khóa học marketing online với giá chỉ 97 baht (73 nghìn đồng), khiến bà quyết định thử nghiệm và liên hệ với công ty.
Sau một buổi định hướng trực tuyến, nạn nhân cho biết đã chi hơn 250.000 baht (gần 190 triệu đồng) để đăng ký làm đại lý và mua sản phẩm, sau khi những người cấp trên cam kết bà sẽ kiếm được hàng trăm nghìn baht.
Tuy nhiên, khi thử nghiệm sản phẩm, bà phát hiện chúng không đạt chất lượng như quảng cáo nên không thể bán cho người khác. Khi cố gắng trả lại sản phẩm, bà bị từ chối. Họ khẳng định rằng giải pháp duy nhất cho bà là phải tuyển thêm thành viên mới và chia sẻ phần trăm doanh số từ những người mình tuyển dụng.
Theo Minh Phi (VietNamNet)
- Gia Lai: Hơn 100 người nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc bánh mì (19:16)
- Vì sao bão số 4 (Narra) có quỹ đạo dị thường, xoay vần suốt 6 ngày trên Vịnh Bắc Bộ? (1 giờ trước)
- Xác minh danh tính nam bảo vệ Khu đô thị Louis City Hoàng Mai hành hung tài xế công nghệ (1 giờ trước)
- Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xác minh và xử lý nghiêm vụ bảo vệ khu đô thị hành hung tài xế công nghệ (2 giờ trước)
- Cựu Phó Chánh tòa và Phó Viện trưởng VKSND TP Huế lãnh án tù vì nhận hối lộ 890 triệu đồng (2 giờ trước)
- Khởi tố diễn viên Kiều Thanh và 81 đối tượng trong đường dây ma túy "khủng" tại Hà Nội (2 giờ trước)
- Hà Nội FC chính thức chiêu mộ tiền đạo Việt kiều từ giải Hạng nhì Pháp (2 giờ trước)
- Tưởng cất tủ lạnh là an toàn tuyệt đối: 4 nhóm đồ ăn thừa cần đặc biệt lưu ý (2 giờ trước)
- Nam sinh mồ côi ở Đà Nẵng được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng, xin dừng nhận hỗ trợ (3 giờ trước)
- Người phụ nữ 37 tuổi giả làm bé gái 12 tuổi suốt 14 tháng, sống cùng gia đình nhận nuôi (3 giờ trước)