Sau bản án sơ thẩm gây nhiều tranh cãi, cả mẹ ruột và vợ của cố diễn viên Đức Tiến đều đã nộp đơn kháng cáo, cho rằng phán quyết của TAND TP.HCM chưa đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình.

Ngày 26/11, bà Nguyễn Bình Phương (vợ cố diễn viên Đức Tiến, nguyên đơn) đã nộp đơn kháng cáo một phần bản án sơ thẩm về vụ tranh chấp di sản thừa kế. Bà Phương đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét lại và công nhận bà sở hữu 50% giá trị nhà đất tại TP. Thủ Đức và 50% giá trị thửa đất tại tỉnh Tây Ninh, với lý do đây là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân.

27-1764212913-vu-tranh-chap-di-san-duc-tien-vo-co-dien-vien-khang-cao-doi-cong-nhan-quyen-so-huu-nha-dat.webp
Vợ Đức Tiến nộp đơn kháng cáo

Đáng chú ý, bà Phương không đồng ý với việc bà Nguyễn Ngọc Ánh (mẹ cố diễn viên) được hưởng 10% giá trị nhà đất tại TP. Thủ Đức. Lý do là bởi toàn bộ tiền mua tài sản đều do Đức Tiến gửi từ nước ngoài về, và việc bà Ánh trông coi căn nhà chỉ là thỏa thuận tạm thời, không phải là công sức mang tính tạo lập tài sản.

Bên cạnh đó, bà Phương còn yêu cầu xác định lại di sản cố diễn viên Đức Tiến để lại là phần tài sản sau khi trừ đi các chi phí hợp lý cho việc chữa bệnh và mai táng của chồng tại Mỹ.

27-1764212998-vu-tranh-chap-di-san-duc-tien-vo-co-dien-vien-khang-cao-doi-cong-nhan-quyen-so-huu-nha-dat.webp
Đại diện các bên đương sự tại phiên tòa hồi tháng 10. Ảnh: Hải Duyên

Trước đó, bà Nguyễn Ngọc Ánh (bị đơn; mẹ cố diễn viên) cũng đã kháng cáo, yêu cầu cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm theo hướng chấp nhận toàn bộ yêu cầu phản tố của bà và bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Bình Phương. Bà Ánh cho rằng bản án sơ thẩm đã nhầm lẫn trong việc áp dụng pháp luật và chưa đánh giá toàn diện các chứng cứ.

Theo bản án sơ thẩm ngày 28/10 của TAND TP.HCM, toàn bộ nhà đất đang tranh chấp được xác định là di sản của cố diễn viên Đức Tiến.

Tòa án xác định di chúc Đức Tiến để lại là hợp lệ. Tuy nhiên, do mẹ ruột và con gái chưa đủ 18 tuổi thuộc diện hưởng thừa kế không phụ thuộc vào di chúc, nên mỗi người được hưởng 1,4 tỷ đồng từ tổng giá trị di sản (7,2 tỷ đồng).

Ngoài ra, HĐXX xét thấy bà Ánh có công sức trông nom, quản lý tài sản từ năm 2009 nên chấp nhận cho bà hưởng thêm 10% giá trị căn nhà tại TP. Thủ Đức (khoảng 720 triệu đồng).

Tổng cộng, bà Ánh được nhận hơn 2 tỷ đồng, và bà Bình Phương được hưởng hơn 3 tỷ đồng theo di chúc và phần thừa kế của con gái. Do bà Phương nhận phần lớn tài sản (tương ứng hơn 70% giá trị), bà sẽ nhận hiện vật và có nghĩa vụ hoàn trả lại phần giá trị tương ứng cho bà Ánh.

Việc cả hai bên cùng kháng cáo hứa hẹn sẽ đưa vụ tranh chấp này tiếp tục kéo dài tại cấp phúc thẩm.

TN (SHTT)