Sau thời gian tạm dừng để định giá lại tài sản và trưng cầu giám định di chúc, TAND Tối cao tại TP.HCM quyết định đưa vụ kiện tranh chấp tài sản giữa vợ và mẹ ruột cố diễn viên Đức Tiến ra xét xử phúc thẩm vào ngày 11/8.

Theo quyết định từ Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM, Hội đồng xét xử (HĐXX) phúc thẩm vụ án gồm thẩm phán Dương Tuấn Vinh (chủ tọa) cùng hai thẩm phán Trần Thị Thu Thủy và Bùi Đức Xuân. Tòa cũng đã triệu tập 4 cá nhân với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người làm chứng để phục vụ công tác xét xử.

Vụ tranh chấp di sản thừa kế diễn ra giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Bình Phương (vợ cố diễn viên) và bị đơn là bà Nguyễn Ngọc Ánh (mẹ ruột cố diễn viên).

Tình tiết mới chấn động: Di chúc lập tại Mỹ không đúng chữ ký

25-1784961607-vu-tranh-chap-thua-ke-cua-co-dien-vien-duc-tien-mo-lai-phien-phuc-tham-sau-ket-qua-giam-dinh-chu-ky-gay-bat-ngo
Mẹ của cố diễn viên, người mẫu Đức Tiến

Trước đó vào tháng 4, phiên phúc thẩm từng phải tạm hoãn để cơ quan chuyên môn trưng cầu giám định chữ ký trên tờ di chúc do cố diễn viên Đức Tiến lập tại Mỹ, đồng thời tiến hành định giá lại toàn bộ khối tài sản đang tranh chấp.

Kết quả giám định mới nhất vừa được cập nhật vào hồ sơ vụ án đã chỉ ra bất ngờ lớn: Chữ ký trên bản di chúc lập ngày 9/8/2023 tại Mỹ không phải do cùng một người ký khi so sánh với các mẫu chữ ký thu thập được của cố diễn viên từ năm 2009 đến năm 2023.

Tính hợp pháp của tờ di chúc vốn là mấu chốt tranh chấp kéo dài giữa hai bên. Nếu bản di chúc này chính thức bị tuyên vô hiệu, toàn bộ khối di sản sẽ được tòa án xem xét phân chia lại theo đúng quy định của pháp luật về thừa kế.

Tài sản tranh chấp được định giá tăng lên hơn 8,7 tỷ đồng

Cùng với kết quả giám định chữ ký, cơ quan tố tụng cũng đã hoàn tất việc thẩm định lại giá trị tài sản. Theo đó, tổng giá trị gồm căn nhà tại TP.HCM và thửa đất tại Long An (nay thuộc tỉnh Tây Ninh) được xác định là hơn 8,7 tỷ đồng – cao hơn đáng kể so với mức định giá ở phiên sơ thẩm.

Ở bản án sơ thẩm hồi tháng 10/2025, TAND TP.HCM từng nhận định căn nhà mua trước thời kỳ kết hôn và thửa đất đã thanh toán phần lớn trước khi đăng ký kết hôn nên không công nhận đây là tài sản chung vợ chồng. Sau phán quyết sơ thẩm, cả bà Bình Phương và bà Ngọc Ánh đều nộp đơn kháng cáo.

Với việc xuất hiện tình tiết mới về chữ ký trong di chúc, phiên tòa phúc thẩm tới đây hứa hẹn sẽ có những chuyển biến pháp lý quan trọng.

TN (SHTT)