Sao 360°

Yang Hyun Suk bị đề nghị mức án 3 năm tù

Với tội danh đe dọa và bao che cho tội phạm ma túy, Yang Hyun Suk - cựu CEO của YG Entertainment phải hầu tòa nhiều lần và bị đề nghị mức án 3 năm tù.

Theo Newsis, sáng 14/11, cựu CEO của YG Entertainment đã tham dự phiên tòa xét xử với tội danh đe doạ tính mạng của nhân chứng và bao che cho tội phạm ma tuý.

Cụ thể, Yang Hyun Suk bị cáo buộc uy hiếp Han Seo Hee, doạ sẽ giết cô nếu dám khai ra việc B.I (cựu thành viên nhóm nhạc iKon trực thuộc YG Entertaiment) có liên quan đến ma tuý. Công tố viên đã đề nghị mức án 3 năm tù đối với ông Yang. Tuy nhiên, phía tòa án vẫn chưa có quyết định chính thức về vụ việc trên.

Yang Hyun Suk bị đề nghị mức án 3 năm tù
Sáng 14/11, cựu CEO của YG Entertainment đã tham dự phiên tòa xét xử với tội danh đe doạ tính mạng của nhân chứng và bao che cho tội phạm ma tuý - Ảnh: Allkpop

Trước đó, vào ngày 1/11, Tòa án quận trung tâm Seoul đã tổ chức xét xử 12 người, bao gồm cả cựu Giám đốc điều hành Yang Hyun Suk. Trong quá trình thẩm vấn, cựu CEO đã trực tiếp nêu quan điểm của mình về cáo buộc của cơ quan công tố.

Theo đó, Han Seo Hee đã cáo buộc Yang Hyun Suk yêu cầu cô đưa ra lời khai giả. Nguyên văn lời nói của ông Yang (thông qua lời khai của Han Seo Hee) như sau: "Hãy đảo ngược lời tố cáo. Tôi sẽ trả lại tiền cho bạn. Nếu bạn làm trong ngành giải trí, việc giết bạn thậm chí không thành vấn đề với tôi”.

Dù vậy, cựu CEO YG Entertainment phản bác, cho rằng những cáo buộc trên hoàn toàn không đúng sự thật. Ông Yang khẳng định, có một số từ ngữ bị dịch sai dẫn đến nội dung câu nói trở nên sai lệch. "Tôi là một người nổi tiếng trong 30 năm qua và tôi không thể nói những điều như vậy dưới góc độ của một người quản lý”, Yang Hyun Suk cho biết.

Đến ngày 14/11, tòa án chỉ định đây là phiên xét xử quyết định. Vào ngày này, yêu cầu của bên công tố, ý kiến cuối cùng của luật sư bào chữa, tuyên bố cuối cùng của cựu CEO Yang và những người khác sẽ được đưa ra.

Được biết, ông Yang Hyun Suk đã bị đưa ra xét xử vào tháng 8/2016. Cơ quan công an đã điều tra B.I và cựu CEO Yang liên quan đến chất cấm. B.I bị buộc tội mua ma túy, cần sa vào tháng 4/2016 và sử dụng chúng nhiều lần.

Theo L.T.Đ (Công Luận)




https://www.congluan.vn/yang-hyun-suk-bi-de-nghi-muc-an-3-nam-tu-post222181.html