Thế giới
16/09/2022 16:18'1-0' nghiêng về ông Donald Trump trong cuộc điều tra hồ sơ mật
Thẩm phán liên bang Aileen Cannon đã bổ nhiệm chuyên gia giám sát đặc biệt mới là Thẩm phán Raymond Dearie xem xét toàn bộ hồ sơ được thu giữ trong cuộc khám xét dinh thự ở Mar-a-Lago vào ngày 8-8, bất chấp Bộ Tư pháp cho rằng người giám sát không được phép tiếp cận khoảng 100 tài liệu được đánh dấu mật.
Thẩm phán Cannon cũng đứng về phía ông Trump khi từ chối yêu cầu của Bộ Tư pháp về việc tiếp tục xem xét các hồ sơ tuyệt mật bị thu giữ ở Florida.
Theo hãng tin Reuters, Bộ Tư pháp cam kết sẽ đưa vụ việc ra tòa phúc thẩm nếu Thẩm phán Cannon ra phán quyết chống lại yêu cầu của họ. Họ cũng tìm cách ngăn ông Dearie kiểm tra khoảng 100 tài liệu mật nằm trong số 11.000 hồ sơ được thu giữ trong cuộc lục soát.

Trước đó, cựu Tổng thống Donald Trump gửi đơn kiện lên tòa án liên bang ở bang Florida, đề nghị thẩm phán ngăn Cục Điều tra Liên bang (FBI) xem xét những tài liệu thu được tại dinh thự Mar-a-Lago cho đến khi có chuyên gia đặc biệt được bổ nhiệm để giám sát quá trình này.
Chuyên gia đặc biệt có thể được bổ nhiệm trong những vụ án nhạy cảm để kiểm kê tài liệu và bảo đảm các nhà điều tra không tiếp cận thông tin đặc biệt.
Phán quyết của Thẩm phán Cannon hôm 13-9 càng làm phức tạp thêm cuộc điều tra của Bộ Tư pháp. Bà Cannon cho biết sẽ yêu cầu ông Dearie ưu tiên xem xét các hồ sơ đã được phân loại trước. Thẩm phán này cũng yêu cầu ông Dearie hoàn tất việc xem xét tất cả các tài liệu bị thu giữ trước ngày 30-11.
Bộ Tư pháp đang điều tra việc ông Trump lưu giữ hồ sơ chính phủ, trong đó có một số tài liệu được đánh dấu là tuyệt mật, tại tư dinh Mar-a-Lago ở Palm Beach sau khi ông rời nhiệm sở vào tháng 1-2021.
Bộ Tư pháp cũng đang xem xét khả năng ông Trump cản trở cuộc điều tra sau khi họ phát hiện bằng chứng cho thấy hồ sơ có thể đã bị xóa hoặc che giấu khi họ cử các đặc vụ FBI đến Mar-a-Lago vào tháng 6 để thu hồi tất cả các tài liệu mật.
Đó là những cuộc điều tra mà ông Trump đang đối mặt trong bối cảnh cựu tổng thống cân nhắc tái tranh cử tổng thống vào năm 2024.
Theo Xuân Mai (Nld.com.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Ông chủ nhà hàng chi 54 triệu đồng/ngày thuê container chắn cửa, chống bão số 3 Wipha (21/07)
-
Cô gái bị kề dao khống chế, Thiếu tướng Công an trực tiếp giải cứu con tin (21/07)
-
Chuyên gia nói thẳng “Thái Lan khó có thể làm như Việt Nam" vì đang thiếu điều kiện quan trọng (21/07)
-
Cặp Á hậu - ca sĩ ngoại tình bị lộ clip 16 phút xấu hổ trên xe taxi, ai là người đứng sau vạch trần? (21/07)
-
Bão số 3 đang mạnh lên, đã có 1 người tử vong do ảnh hưởng của bão (21/07)
-
Ngủ quên, gia đình trẻ thoát chết trong vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long (21/07)
-
Một nạn nhân vụ chìm tàu ở Vịnh Hạ Long được bồi thường hơn 1,3 tỉ đồng (21/07)
-
Trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho thanh niên cứu 4 người trong vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long (21/07)
-
2 loại rau dễ "ngậm" thuốc trừ sâu, cái số 1 nhiều người mê tít (21/07)
-
Hà Nội trước giờ bão số 3: Nhiều công ty cho nhân viên làm online, dân văn phòng tranh thủ tan làm sớm né mưa giông (21/07)
Bài đọc nhiều




