Thế giới

10 kỳ quan thế giới cổ đại sẽ trông ra sao nếu chưa từng sụp đổ mà vẫn tồn tại đến ngày nay?

Vườn treo Babylon, hải đăng Alexandria hay tượng thần Zeus... là những kỳ quan của thế giới bị biến mất từ hàng nghìn năm trước... Vậy chúng sẽ như thế nào nếu vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay?

Những di tích huyền thoại do tổ tiên chúng ta tạo ra đều được xem là kỳ quan trong quá khứ. Nhưng đáng tiếc là rất nhiều công trình của quá khứ đã bị phá hủy bởi thiên tai hoặc con người và không còn tồn tại đến hiện nay.

Tuy nhiên, nhờ công nghệ 3D mà những công trình này như "bừng tỉnh" trở lại. Mới đây, nghệ sĩ kỹ thuật số đồng thời là nhà thiết kế đồ họa Yevgeny Kazantsev đã thực hiện một bộ ảnh vô cùng thú vị, tái dựng lại các kỳ quan cổ đại của thế giới dựa trên tài liệu sử sách và các tàn tích còn sót lại.

Bằng những tài liệu thu thập được, Eugene đã dàn dựng những thiết kế này với giả định các công trình vẫn tồn tại trong bối cảnh hiện đại. Dự án của nhà thiết kế được đánh giá cao về giá trị nghệ thuật lẫn lịch sử và đưa người xem trở về với quá khứ.

1. Vườn treo Babylon

10 kỳ quan thế giới cổ đại sẽ trông ra sao nếu chưa từng sụp đổ mà vẫn tồn tại đến ngày nay?

Vườn treo Babylon là một trong 7 kỳ quan của thế giới cổ đại. Theo truyền thuyết, công trình này được vua Nebuchadrezzar II cho xây dựng năm 603 TCN ở thành phố Babylon (nay là Iraq) để người vợ yêu vơi bớt nỗi nhớ quê hương.

Các khu vườn được mô tả trong sử sách là vô cùng tinh xảo như một ngọn đồi xanh nhiều tầng với các bậc thang. Vườn treo bị phá hủy cùng thành phố sau khi đế quốc Achaemenid dẫn quân xâm lược vào năm 539 TCN.

2. Đài quan sát Takkyubin ở Constantinople

10 kỳ quan thế giới cổ đại sẽ trông ra sao nếu chưa từng sụp đổ mà vẫn tồn tại đến ngày nay? - 1

Được xây dựng bởi Taqi ad-Din Muhammad ibn Ma'ruf vào năm 1577, đài quan sát Constantinople được xem là kỳ vĩ bậc nhất thời Trung cổ. Tuy nhiên chỉ 3 năm sau khi xây dựng nó đã bị phá hủy, Nguyên nhân vì ngoài thiên văn học, nơi đây còn nghiên cứu chiêm tinh học - một hình thức bói toán bị cấm bởi luật Sharia.

3. Tượng thần Zeus trên đỉnh Olympia

10 kỳ quan thế giới cổ đại sẽ trông ra sao nếu chưa từng sụp đổ mà vẫn tồn tại đến ngày nay? - 2

Tượng thần Zeus cao 12 m được làm từ ngà voi và đặt trên đế làm bằng đá cẩm thạch cao 1m. Nó là một trong 7 kỳ quan thế giới cổ đại. Bức tượng do nhà điêu khắc cổ đại nổi tiếng là Phidias tạo ra vào khoảng năm 435 trước Công nguyên.

Được dựng lên trong đền thờ thần Zeus ở Olympia, Hy Lạp, bức tượng này được cho là bị chuyển tới Constantinople, nơi nó bị phát hủy vì một vụ hỏa hoạn lớn vào năm 475 sau Công nguyên. Trong khi đó, những người khác lập luận rằng, bức tượng bị phá hủy cùng ngôi đền vào năm 425.

4. Tượng thần Mặt Trời ở Rhodes

10 kỳ quan thế giới cổ đại sẽ trông ra sao nếu chưa từng sụp đổ mà vẫn tồn tại đến ngày nay? - 3

Tượng thần Mặt Trời ở Rhodes là tượng khổng lồ bằng đồng mang hình dáng vị thần mặt trời Helios, được xây dựng năm 280 TCN. Ông là thần bảo hộ của thành Rhodes, đã có công giúp thành phố thoát khỏi cuộc bao vây của vua xứ Macedonia là Demetrios I Poliorcetes vào năm 305 TCN.

Theo nhiều khảo cổ học, bức tượng được đặt tại thành phố Rhodes, thủ phủ của đảo Rhodes, Hi Lạp ngày nay. Ước tính tượng cao 32m đứng trên bệ đá cẩm thạch cao 15m, cho phép tàu thuyền đi qua giữa hai chân tượng. Đến năm 224 TCN, động đất đã làm bức tượng sụp đổ hoàn toàn và không còn dấu tích gì ngày nay.

5. Thành cổ Athens

10 kỳ quan thế giới cổ đại sẽ trông ra sao nếu chưa từng sụp đổ mà vẫn tồn tại đến ngày nay? - 4

Thành cổ Acropolis được xây dựng trên một ngọn đồi đá nhìn xuống Athens, Hy Lạp. Thành cổ bao gồm nhiều tòa nhà khổng lồ bằng đá, trong đó Parthenon là công trình nổi tiếng nhất. Acropolis bị hư hại nghiêm trọng trong cuộc bao vây của người Vanice năm 1687, khi họ bắn trúng kho thuốc súng tại Parthenon bằng một quả đạn đại bác và khiến nó phát nổ.

6. Tháp Babel

10 kỳ quan thế giới cổ đại sẽ trông ra sao nếu chưa từng sụp đổ mà vẫn tồn tại đến ngày nay? - 5

Tháp Babel là một công trình thần thoại được đề cập trong sách Sáng thế ký trong Cựu ước. Mặc dù nhiều người coi Tháp Babel là một công trình hư cấu, nhưng một số học giả lại chứng minh nó có thật và có nhiều điểm nổi bật giống với những công trình kiến trúc nổi tiếng ở Babylon và Sumer.

7. Tượng nhân sư vĩ đại của Giza

10 kỳ quan thế giới cổ đại sẽ trông ra sao nếu chưa từng sụp đổ mà vẫn tồn tại đến ngày nay? - 6

Người ta tin rằng Tượng Nhân sư lớn ở Giza được xây dựng bởi người Ai Cập của Vương quốc Cổ trong thời kỳ trị vì của Khafre (khoảng 2558–2532 trước Công nguyên). Tượng được làm bằng đá vôi và chạm khắc trên đá. Với chiều dài 73 mét từ chân đến đuôi và chiều cao 20 mét, đây là tác phẩm điêu khắc hoành tráng lâu đời nhất được biết đến ở Ai Cập và là một trong những bức tượng nổi tiếng nhất trên toàn thế giới.

8. Ngôi đền vĩ đại ở Petra

10 kỳ quan thế giới cổ đại sẽ trông ra sao nếu chưa từng sụp đổ mà vẫn tồn tại đến ngày nay? - 7

Đền thờ lớn ở Petra là một quần thể khổng lồ được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên dưới thời cai trị của vua Nabatean Aretus IV. Không rõ liệu tòa nhà được dành cho mục đích tôn giáo hay hành chính. Quần thể rộng lớn của các tòa nhà có diện tích khoảng 7.556 mét vuông và được bảo tồn tốt so với các di tích khác trong danh sách này.

9. Đền Artemis

10 kỳ quan thế giới cổ đại sẽ trông ra sao nếu chưa từng sụp đổ mà vẫn tồn tại đến ngày nay? - 8

Đền thờ nữ thần Artemis được xây dựng từ đá cẩm thạch với chiều dài 115m, rộng 55m, bao gồm 127 cột đá. Trong thần thoại Hi Lạp, Artemis là nữ thần săn bắn, con của thần Zeus và thần Lesto, đồng thời em của thần ánh sáng và thi ca Apollo.

Đền được bắt đầu xây dựng năm 550 TCN, nằm ở thành phố Ephesus, nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên đến năm 356 TCN ngôi đền bị thiêu cháy vào đúng đêm Alexander Đại đế chào đời. Không chỉ đồ sộ bậc nhất Hi Lạp, đền thờ nữ thần Artemis còn là một trong những công trình được xây dựng toàn bằng đá cẩm thạch lâu đời nhất.

10. Lăng Halicarnassus

10 kỳ quan thế giới cổ đại sẽ trông ra sao nếu chưa từng sụp đổ mà vẫn tồn tại đến ngày nay? - 9

Được xây dựng từ năm 353 đến 350 trước Công nguyên, Lăng mộ tại Halicarnassus là lăng mộ của người cai trị Anatolian của Caria Mavsol và vợ Artemisia II. Cấu trúc lăng cao khoảng 45 mét và mỗi bên được trang trí bằng những bức phù điêu do các nhà điêu khắc nổi tiếng của Hy Lạp tạo ra.

Khi hoàn thành, công trình được coi là một thành công lớn về nghệ thuật tới mức nó được coi là một trong 7 kỳ quan thế giới. Tuy nhiên, sau 16 thế kỷ tồn tại, một loạt trận động đất phá hủy ngôi đền tuyệt mỹ này.  Hiện ngôi đền chỉ sót lại nền móng cùng với một bảo tàng nhỏ. Một số bức điêu khắc còn tồn tại hiện được trưng bày trong Bảo tàng Anh tại London.

Nguồn: Pictolic, History Daily

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/10-ky-quan-the-gioi-co-dai-se-trong-ra-sao-neu-chua-tung-sup-do-ma-van-ton-tai-den-ngay-nay-tintuc838336