Thế giới

10 người chết trong biểu tình xuyên đêm giao thừa ở Iran

Truyền hình nhà nước cho biết 10 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình chống chính phủ diễn ra ở Iran đêm 31/12, giữa lúc Tổng thống Rouhani nỗ lực xoa dịu căng thẳng.

Bất mãn vì kinh tế, biểu tình biến thành bạo lực ở Iran Tính đến sáng 1/1, ít nhất 12 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình tại Iran 5 ngày qua, xuất phát từ nguyên nhân ban đầu là sự bất mãn vì tình hình kinh tế đất nước.

Theo truyền hình nhà nước Iran, 6 người thiệt mạng sau khi có nổ súng tại thị trấn Tuyserkan. Trong khi đó, một dân biểu tại thị trấn Izeh cho hay 2 người địa phương đã bị bắn chết trong cuộc biểu tình xuyên đêm 31/12.

Hai người còn lại, gồm một cậu bé vị thành niên, bị truy đuổi và bắn chết sau khi đám đông biểu tình cướp được súng ở thị trấn Dorud. Tổng cộng, ít nhất 12 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình nổ ra ở Iran trong 5 ngày qua.

10 người chết trong biểu tình xuyên đêm giao thừa ở Iran
Biểu tình tại thủ đô Tehran tối 30/12. Ảnh: Reuters

Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm 1/1 đã cố gắng xoa dịu căng thẳng, nói rằng "sự việc chưa có gì cả".

"Những lời chỉ trích và các cuộc biểu tình là cơ hội, không phải mối đe dọa. Chính đất nước sẽ đáp trả những người bạo động, những kẻ phạm pháp", AFP trích tuyên bố của ông Rouhani trên website chính thức của tổng thống.

"Đất nước chúng ta sẽ xử lý những người này, những kẻ kêu gọi chống lại luật pháp và nguyện vọng của nhân dân, xúc phạm những gì linh thiêng cũng như những giá trị của cách mạng", tuyên bố nêu.

Chính quyền không nêu rõ ai là người chịu trách nhiệm cho những cái chết nói trên. Những đoạn video lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội cho thấy hình ảnh người biểu tình tại một số thành phố và thị trấn, bao gồm Kermanshah, Khorramabad và Shahinshahr.

10 người chết trong biểu tình xuyên đêm giao thừa ở Iran - 1

Tổng thống Rouhani đã có bài phát biểu đầu tiên vào tối 31/12, phá vỡ im lặng về thách thức lớn nhất đối với chính phủ từ sau các cuộc biểu tình hồi năm 2009. Ông nói người dân có quyền tự do biểu đạt và biểu tình.

"Tuy nhiên, phê phán khác với bạo lực và phá hoại tài sản công", ông nói, khẳng định bạo lực không thể được dung túng.

Chính quyền xác nhận hơn 400 người đã bị bắt kể từ vụ biểu tình đầu tiên nổ ra ở Mashad, thành phố lớn thứ hai Iran, vào ngày 28/12.

Nguyên nhân dẫn đến biểu tình được cho là người dân bất mãn với tình hình kinh tế sa sút, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng trong lúc chi phí sinh hoạt ngày càng cao. Theo một điều tra của BBC, trung bình người Iran đã nghèo hơn 15% trong 10 năm qua.

Theo Đông Phong (Zing.vn)