-
Thực hư phía sau phát ngôn gây tranh cãi "quên hết mọi thứ" trước chung kết World Cup 2026 của Messi là gì? -
Facebook, Messenger và Instagram đồng loạt gặp sự cố trong tối 22/7 -
Đợt mưa lớn sắp trút xuống miền Bắc, yêu cầu chủ động thông tin, dự báo, sẵn sàng sơ tán dân -
Lời kể của nữ người mẫu hé lộ những góc khuất trong thời gian Jeffrey Epstein chấp hành án -
Người cha sống sót sau lũ quét ở Lai Châu ám ảnh nỗi đau mất vợ con -
Phó hiệu trưởng Trường THPT Lương Tài lên tiếng về thông tin bị tố sắp xếp giúp con thành thủ khoa -
Chiến sĩ hy sinh khi cứu 2 người bị điện giật được truy thăng quân hàm vượt bậc -
Công an xác minh nhiều cọc tiền bị bỏ quên tại sân bay Nội Bài, tổng giá trị gần 725 triệu đồng -
Phụ huynh phẫn nộ khi thấy bài đăng nghi cô giáo mầm non lén gom sữa của nhiều học sinh đem bán trên MXH -
Rầm rộ hình ảnh nghi Tô Đát Kỷ chơi "bóng cười", người đẹp chính thức lên tiếng phản hồi
Thế giới
01/08/2016 18:2110.000 người Ấn Độ sắp chết đói ở Ảrập Xêút
Chính phủ Ấn Độ hôm qua thông báo sẽ cử một bộ trưởng sang Ảrập Xêút để đưa hơn 10.000 công nhân Ấn Độ đang gặp khủng hoảng lương thực về nước, vì những người này đang lâm vào cảnh không có tiền mua thực phẩm.
![]() |
Giá dầu thấp khiến chính phủ Ảrập Xêút phải cắt giảm mạnh chi tiêu kể từ năm ngoái, tạo nên áp lực lớn đối với nguồn tài chính của các công ty xây dựng đang sống dựa vào hợp đồng với nhà nước. Hậu quả là một số công ty không đủ tiền trả lương các lao động nước ngoài và đã sa thải hàng chục nghìn người, trong đó nhiều người không còn tiền mua thực phẩm, chứ chưa nói đến tiền mua vé về nước.
Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj hôm 30/7 cho biết, hơn 10.000 người Ấn Độ ở Ảrập Xêút và Kuwait đang đối mặt tình trạng “khủng hoảng lương thực” vì khó khăn kinh tế. Bà kêu gọi khoảng 3 triệu người Ấn Độ đang ở Ảrập Xêút giúp đỡ những đồng hương khó khăn. “Một lượng lớn người Ấn Độ đã mất việc ở Ảrập Xêút và Kuwait. Chủ lao động không trả lương, đóng cửa nhà máy”, bà Swaraj viết trên Twitter.
Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ấn Độ VK Singh tuần sau cũng sang Ảrập Xêút để xử lý tình hình. Bà Swaraj cho biết, chính phủ Ấn Độ đang giám sát tình hình từng giờ. “Tình hình ở Kuwait có thể quản lý được, nhưng ở Ảrập Xêút tệ hại hơn nhiều”, bà Swaraj nhận định. Bà cho biết, bà viết những điều này là để phản hồi thông điệp của một người đàn ông viết trên Twitter rằng, hơn 800 người Ấn Độ thất nghiệp đang phải nhịn đói suốt ba ngày qua ở thành phố Jeddah của Ảrập Xêút.
Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Jeddah hôm 30/7 cho biết trên trang Twitter chính thức rằng, họ đã phân phát hơn 15.000kg lương thực trong 3 ngày qua cho những người Ấn Độ gặp khó khăn. Người đàn ông đăng thông tin về tình hình lao động Ấn Độ ở Jeddah cũng đăng ảnh những người Ấn Độ xếp hàng chờ được phân phát thực phẩm.
Một thành viên của cộng đồng Ấn Độ ở Ảrập Xêút tham gia phân phát thực phẩm cho biết, có ít nhất 7 trạm phát thực phẩm trên khắp Jeddah. Khoảng 3.000 lao động Ấn Độ đã nhận được thực phẩm cứu trợ trong ngày 30/7. Những người này là lao động bị sa thải của Saudi Oger - công ty xây dựng hàng đầu ở Ảrập Xêút.
Sa thải công nhân, không trả lương
Trong khi đó, hàng trăm lao động nước ngoài làm việc cho công ty xây dựng Saudi Oger cuối tuần qua xuống đường phản đối chủ lao động vì họ không được trả lương suốt 7 tháng trời, báo Arab News đưa tin. Họ đã bị cảnh sát giải tán vì gây ách tắc giao thông. Saudi Oger không phản hồi đề nghị bình luận, Reuters đưa tin.
Một nhân viên cộng đồng Ấn Độ cho biết, ngành công nghiệp xây dựng ở Ảrập Xêút gặp khó khăn do giá dầu thô toàn cầu sụt giảm. Nhưng không chỉ Ảrập Xêút, tình hình ở tất cả các quốc gia vùng vịnh khác cũng tương tự, India Times đưa tin. Chính phủ Ảrập Xêút cho biết, họ sẽ điều tra bất kỳ phàn nàn nào về các công ty không trả lương, và nếu cần thiết, sẽ phạt hành chính hoặc áp các biện pháp trừng phạt khác đối với những công ty này.
Tổng sản phẩm quốc nội của Ảrập Xêút tăng 5%/năm trong giai đoạn 2005-2015, nhưng có thể giảm xuống dưới 2% trong năm nay, báo chí địa phương đưa tin. Những công ty như Saad hay tập đoàn Binladin đã sa thải ít nhất 50.000 công nhân trong năm qua, trong khi nhiều công ty xây dựng và dầu mỏ cũng đang làm tương tự đối với công nhân của họ mà không hứa khi nào sẽ trả lương.
Gần 3 triệu người Ấn Độ đang sinh sống, làm việc ở Ảrập Xêút, tạo thành cộng đồng người mang hộ chiếu Ấn Độ lớn nhất ở bên ngoài nước này. Năm 2015, lao động Ấn Độ ở Ảrập Xêút gửi về nước khoảng 10,1 tỷ USD.
- Vì sao món kem phủ kiến tại nhà hàng 2 sao Michelin khiến chủ quán đối mặt án tù? (22/07/26 22:52)
- Người đàn ông vê ga xoay tròn bánh xe máy giữa quốc lộ bị khởi tố sau khi video lan truyền trên mạng? (22/07/26 22:33)
- Thực hư phía sau phát ngôn gây tranh cãi "quên hết mọi thứ" trước chung kết World Cup 2026 của Messi là gì? (22/07/26 22:18)
- Facebook, Messenger và Instagram đồng loạt gặp sự cố trong tối 22/7 (22/07/26 22:01)
- Đợt mưa lớn sắp trút xuống miền Bắc, yêu cầu chủ động thông tin, dự báo, sẵn sàng sơ tán dân (22/07/26 21:45)
- Lời kể của nữ người mẫu hé lộ những góc khuất trong thời gian Jeffrey Epstein chấp hành án (22/07/26 21:20)
- Người cha sống sót sau lũ quét ở Lai Châu ám ảnh nỗi đau mất vợ con (22/07/26 20:59)
- Cháy căn hộ tầng 19 chung cư Gelexia Riverside, nhiều cư dân khẩn trương sơ tán (22/07/26 20:51)
- Vạch trần loạt bí mật liên quan đến hệ thống SJC: Nhập lậu hơn 3.400 viên kim cương trị giá trên 500 tỷ (22/07/26 20:08)
- Sự thật phía sau mức thù lao "0 đồng" của dàn sao hạng A biểu diễn tại chung kết World Cup (22/07/26 20:04)
