-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
20/05/2015 21:5911 cảnh sát bị kết án tù vì không bảo vệ được một phụ nữ dân thường
11 cảnh sát Afghanistan bị kết án 1 năm tù vì không bảo vệ được một người phụ nữ bị đám đông đánh chết ở thủ đô Kabul hồi tháng Ba vừa qua.
![]() |
| Farkhunda đã bị sát hại tàn bạo bởi đám đông |
Cô bị đánh đến chết và thi thể cô bị một chiếc ô tô kéo lê trên đường phố rồi bị thiêu cháy. Một số kẻ tấn công đã ghi lại vụ giết người tàn bạo này bằng điện thoại di động và đưa lên các mạng xã hội.
Hồi đầu tháng Năm, 4 người đàn ông bị kết án tử hình vì cái chết của Farkhunda, trong đó có người bán hàng rong, 8 người khác phải nhận án tù. Trong bản thú tội đọc trước tòa, nhiều kẻ tấn công đã thú nhận rằng họ bị lôi kéo.
Sự việc đã gây ra một làn sóng phản đối lan rộng về cách đối xử với phụ nữ, nhất là vì nó xảy ra ngay giữa thủ đô và trong tầm mắt của cảnh sát.
19 cảnh sát đã phải ra tòa vì không bảo vệ được cô, trong đó 11 người bị kết án một năm tù vì sao lãng trách nhiệm. Thẩm phán cho biết 8 người còn lại không bị kết tội vì không đủ bằng chứng chống lại họ.
Bản án dành cho cảnh sát trong vụ này lập tức bị lên án là quá nhẹ nhàng. Nghị sĩ Farrkhunda Naderi gọi đây là một bản kết tội mang tính biểu tượng và cho là xử chưa đúng người. Theo bà, chính cảnh sát trưởng Kabul phải ra hầu tòa.
Thẩm phán mất nhiều thời gian hơn để cân nhắc sự vụ đối với các cảnh sát. Chưa bao giờ nền công lý Afghanistan lại được chú ý như trong vụ này, và kết cục của nó khiến nhiều người cảm thấy công lý vẫn chưa được thực thi đầy đủ.
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)
