-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
05/09/2024 04:0712 thanh niên Ấn Độ qua đời khi ứng tuyển xin việc làm, lý do đằng sau gây sốc
Ngày 3/9, chính phủ Ấn Độ đã mở cuộc điều tra sau khi 12 ứng viên xin việc vào các vị trí của chính phủ tử vong trong quá trình kiểm tra sức khỏe để ứng tuyển vào cơ quan thuế. Các nhà bình luận cho rằng sự việc này phản ánh sự nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng thất nghiệp ở đất nước đông dân nhất thế giới.
Những thanh niên này nằm trong số 500.000 ứng viên tranh giành 583 vị trí cảnh sát tại cục thuế của chính phủ, tức tỷ lệ chọi lên đến 1/850 người cho mỗi vị trí.
Ấn Độ là nền kinh tế lớn có tốc độ phát triển nhanh nhất và lớn thứ 5 toàn cầu, nhưng quốc gia đông dân nhất thế giới cũng đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng việc làm. Nước này đang phải vật lộn để tạo ra đủ việc làm toàn thời gian và lương đủ sống cho hàng triệu người.
Các công việc trong chính phủ, ngay cả những công việc lương thấp nhất, cũng rất được săn đón. Thậm chí nhiều báo cáo cho biết các ứng viên thường xuyên áp dụng các biện pháp cực đoan để có được một công việc. Cuộc thi công chức tại Ấn Độ luôn được mô tả là "tàn khốc".
Mới đây, 12 người đàn ông đã tử vong trong 2 tuần qua khi thi chạy 10km để kiểm tra sức khỏe trong quá trình thi tuyển. Họ phải chạy trong thời tiết nóng bức và ẩm ướt ở bang Jharkhand, miền đông Ấn Độ.
Thống đốc bang Jharkhand Hemant Soren gọi những cái chết này là "đau lòng" và ra lệnh cho các chuyên gia y tế kiểm tra nguyên nhân tử vong sớm nhất có thể, để những tai nạn như vậy không xảy ra trong tương lai.
Cảnh sát trưởng tiểu bang Anurag Gupta xác nhận các trường hợp tử vong và cho biết cuộc điều tra đã bắt đầu. Chiến dịch tuyển dụng hiện đã bị tạm dừng.
Bang Jharkhand hiện có tỷ lệ thất nghiệp và nghèo đói cao nhất Ấn Độ. Tờ Times of India dẫn lời các bác sĩ cho biết nhiều thí sinh đã phải nhập viện vì huyết áp thấp do mất nước.
Trong bài xã luận đăng ngày 3/9, tờ báo này cho biết các vụ tử vong khi tuyển dụng là "triệu chứng" của cuộc khủng hoảng thất nghiệp nói chung.
"Đây không phải là cuộc thi", bài viết viết. "Đây là những trận chiến khốc liệt để sinh tồn - để đảm bảo sinh kế cho những người trong độ tuổi lao động".
Theo Chi Chi (Thanh Niên Việt)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)