-
Từ 29,99/30 điểm đầu vào đến tốt nghiệp thủ khoa Học viện An ninh nhân dân -
Bác sĩ cảnh báo: Chơi pickleball 2-3 năm, đầu gối mới bắt đầu "kêu cứu" -
Camera ghi lại cảnh phạm nhân trốn lên xe khách để tẩu thoát -
Tuần kết tháng 10 - đón tháng 11 (từ 26/10 đến 1/11) CÁT khí đổ về liên tục, 4 tuổi này nhắm mắt cũng ra TIỀN -
VNeID tích hợp 12 dịch vụ điện mới, người dân có thể đăng ký cấp điện ngay trên ứng dụng -
Bắt giữ Lê Văn Cường, một trong bốn phạm nhân trốn khỏi trại giam A2 khi đi xe khách -
Bạn gái Mr Pips bị cáo buộc rửa 384 tỷ đồng, mua hơn 94 kg vàng cùng loạt tài sản xa xỉ -
Bộ GD-ĐT công bố lịch tuyển sinh đại học 2027, thí sinh cần nhớ những mốc thời gian quan trọng -
Lịch truyền hình, lịch phim chiếu rạp ngày 24/10: Án mạng karaoke, vua phòng vé mới nổi -
Tử vi thứ Bảy (24/10/2026): Song Ngư cần cân nhắc kỹ trước các quyết định quan trọng
Thế giới
14/03/2019 14:352 cựu học sinh xả súng trường học ở Brazil, 10 người thiệt mạng
Reuters dẫn lời cảnh sát địa phương cho biết hai tay súng đeo mặt nạ đã tiến vào trường Raul Brasil tại thành phố Suzano, phía đông Sao Paulo, Brazil, hôm 13/3 và xả súng giết chết ít nhất năm học sinh cùng hai nhân viên của trường, sau đó tự sát.
Hai tay súng, một người 17 tuổi và một người 25 tuổi, đều là các cựu học sinh của trường Raul Brasil. Trước khi thực hiện vụ xả súng, hai người này đã bắn chết chủ một công ty cho thuê xe và đánh cắp một chiếc ôtô.
Theo AP, chúng mang theo súng, dao, rìu và nỏ để thực hiện vụ tấn công. Quan chức địa phương cho biết ngoài năm học sinh, nạn nhân bao gồm một giáo viên và một nhân viên quản lý trường học.
Cảnh sát khu vực Sao Paulo cho biết tổng cộng 10 người thiệt mạng trong vụ việc, bao gồm 2 kẻ tấn công. Những học sinh bị sát hại hầu hết đều ở lứa tuổi 15 và 16.
Các nhà chức trách xác định hai kẻ tấn công là Guilherme Taucci Monteiro, 17 tuổi và Henrique de Castro, 25 tuổi. Tatiana Taucci, mẹ của Monteiro, trả lời Band News rằng con trai bà đã bị bắt nạt ở trường. "Chúng gọi đó là bắt nạt. Đó là lý do con trai tôi nghỉ học", bà Tatiana Taucci nói.
Trường trung học Raul Brasil nằm trong một khu phố của tầng lớp trung lưu và có khoảng 1.000 học sinh từ 11 đến 16 tuổi. Hiện vẫn chưa rõ lý tại sao các tay súng tấn công ngôi trường.
Dù Brazil là một trong những quốc gia bạo lực nhất thế giới với số lượng vụ giết người hàng năm nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào, xả súng ở trường học vẫn là vụ việc hiếm thấy ở nước này. Trường hợp nổ súng ở trường học gần đây nhất là vào năm 2011, khi 12 trẻ em bị một cựu học sinh ở Rio de Janeiro bắn chết.
Brazil có luật quy định việc sở hữu súng cực kỳ nghiêm ngặt, tuy nhiên người dân vẫn có thể dễ dàng mua vũ khí ở chợ đen. Trong chiến dịch tranh cử năm 2018, Tổng thống Brazil đương nhiệm Jair Bolsonaro cam kết sẽ nới lỏng quy định kiểm soát sử dụng súng.
Vụ xả súng hôm 13/3 đã châm ngòi cho cuộc tranh luận giữa nhiều nhà lãnh đạo chính trị. Trong khi một số người cho rằng nếu được vũ trang, các giáo viên đã có thể ngăn chặn vụ giết người. Trong khi đó, một số người khác lại cho rằng việc phổ biến vũ khí sẽ chỉ dẫn đến nhiều vụ giết người hơn.
Theo Hương Ly (Tri Thức Trực Tuyến)
- Hyundai Tucson thế hệ mới lập kỷ lục đơn đặt hàng, bản hybrid chiếm ưu thế (4 phút trước)
- Vay tiền mua iPhone 18 Pro rồi đem bán trả nợ, nam thanh niên dựng màn kịch bị cướp để trốn tránh cha mẹ (7 phút trước)
- Nhan sắc nữ sinh Quảng Ninh từng tự ti, nay đăng quang hoa khôi sinh viên (23 phút trước)
- Bảo quản thịt sống bằng túi nilon thế nào cho đúng cách để tránh lây nhiễm vi khuẩn sang tủ lạnh? (32 phút trước)
- Bác sĩ cảnh báo: Chơi pickleball 2-3 năm, đầu gối mới bắt đầu "kêu cứu" (38 phút trước)
- Hà Nội có 62 vị trí rào chắn thi công, CSGT khuyến cáo chọn lộ trình phù hợp (40 phút trước)
- Thực tế nghiệt ngã với 3 ngôi sao cùng Indonesia vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 (45 phút trước)
- Diễn viên Bình An chi "cả tháng lương" tậu iPhone Duo tặng Á hậu Phương Nga không lâu sau màn tặng iPhone 18 Pro Max (48 phút trước)
- Camera ghi lại cảnh phạm nhân trốn lên xe khách để tẩu thoát (48 phút trước)
- Đại sứ Mỹ nói Washington có thể tấn công Iran "vào cuối tuần này" (1 giờ trước)