25 năm sau thảm họa 11/9, nguy cơ khủng bố xuyên quốc gia vẫn hiện hữu tại Mỹ. Việc các đối tượng tự cực đoan hóa qua internet đang biến cuộc chiến chống khủng bố thành một thách thức phức tạp và khó nhận diện hơn bao giờ hết.

Christopher Raia, một quan chức cấp cao của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), cho biết cơ quan này hiện có khả năng tốt hơn nhiều so với năm 2001 trong việc phát hiện và ngăn chặn những âm mưu khủng bố quy mô lớn, phức tạp.

Theo ông Raia, những tiến bộ về pháp luật, năng lực của FBI cũng như hoạt động của cộng đồng tình báo đã giúp Mỹ củng cố khả năng phòng chống khủng bố.

Tuy nhiên, mối đe dọa hiện nay đang thay đổi theo hướng khó nhận diện hơn.

Ông Raia cho biết ngày càng có nhiều người bị cực đoan hóa ngay tại nhà thông qua internet và mạng xã hội. Những đối tượng này đặc biệt khiến các nhà điều tra lo ngại bởi họ có thể không nằm trong những mạng lưới khủng bố truyền thống, khiến việc phát hiện và theo dõi trở nên khó khăn hơn.

Các tổ chức như al-Qaeda và Nhà nước Hồi giáo (ISIS) cũng được cho là đang thích nghi với tình hình bằng cách tìm cách thúc đẩy những đối tượng được FBI gọi là "kẻ tấn công đơn độc" ngay bên trong nước Mỹ.

Theo các quan chức, trong khoảng một năm rưỡi qua, FBI đã bắt giữ ít nhất 16 người tại Mỹ với cáo buộc âm mưu hoặc hỗ trợ các kế hoạch nhằm sát hại người Mỹ nhân danh al-Qaeda hoặc ISIS.

09-1788918678-25-nam-sau-tham-hoa-119-fbi-dua-ra-canh-bao-khien-nhieu-nguoi-lo-ngai
Một quả cầu lửa bùng lên từ một trong hai tòa tháp thuộc Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York, khi một chiếc máy bay chở khách bị không tặc cố tình đâm vào tòa nhà này, ngày 11/9/2001. (Ảnh: Reuters)

11/9 vẫn là biểu tượng bị lợi dụng để kích động cực đoan

Một báo cáo về các mối đe dọa toàn cầu được cộng đồng tình báo Mỹ công bố hồi tháng 3 cũng cho thấy mối lo ngại vẫn còn hiện hữu.

Theo báo cáo, ISIS và al-Qaeda có thể đang chủ yếu sử dụng mạng xã hội để tiếp cận nước Mỹ, trong khi lực lượng của các tổ chức này ở nước ngoài vẫn gia tăng. ISIS hiện được cho là có khoảng 18.000 thành viên trên toàn thế giới, còn al-Qaeda có khoảng 28.000 thành viên.

Đáng chú ý, theo ông Raia, dù 25 năm đã trôi qua, vụ tấn công 11/9 vẫn được sử dụng như một yếu tố khơi dậy tư tưởng cực đoan ở những người bị lôi kéo trên mạng.

Mỗi khi FBI phân tích nội dung truyền thông hoặc liên lạc của những đối tượng này, sự kiện 11/9 vẫn thường xuyên được nhắc đến.

Một trường hợp gần đây được ông Raia đề cập là Jessica Bowie, 35 tuổi, bị FBI bắt giữ tại Albany, New York, khoảng ba tuần trước vì cáo buộc âm mưu đánh bom một tòa nhà nghị viện địa phương.

Theo hồ sơ buộc tội, trong những tuần trước khi bị bắt, Bowie từng đăng trên mạng xã hội nội dung ca ngợi sự kiện 11/9.

Craig Tremaroli, người đứng đầu văn phòng FBI tại Albany, cho rằng sự thay đổi của Bowie là đáng chú ý: từ một cô bé từng vẫy cờ Mỹ sau sự kiện 11/9 trở thành người sở hữu những sticker mô tả hình ảnh tòa Tháp đôi sụp đổ.

FBI lo ngại những phương thức tấn công mới

Theo ông Raia, cuộc chiến chống khủng bố hiện nay giống như một ván cờ không có hồi kết. Khi các nhóm cực đoan liên tục thay đổi cách thức hoạt động, FBI phải tìm cách dự đoán trước những phương thức mà chúng có thể sử dụng trong tương lai.

Một trong những vấn đề được ông đặc biệt quan tâm là máy bay không người lái.

Quan chức FBI cho rằng sẽ là "ngây thơ" nếu cho rằng mối đe dọa từ loại thiết bị này sẽ không bao giờ xuất hiện tại Mỹ. Vì vậy, cơ quan này đang cố gắng chuẩn bị trước để có thể ứng phó nếu nguy cơ xảy ra.

Dù năng lực chống khủng bố của FBI đã được cải thiện đáng kể so với 25 năm trước, ông Raia nhấn mạnh rằng cơ quan chức năng vẫn cần sự hợp tác từ người dân.

Ông kêu gọi người dân chủ động thông báo khi phát hiện những dấu hiệu bất thường.

Theo ông Raia, chiến dịch chống khủng bố được triển khai từ hơn hai thập kỷ trước vẫn giữ nguyên giá trị trong năm 2026, thậm chí sự cảnh giác của cộng đồng còn trở nên quan trọng hơn so với thời điểm sau thảm họa 11/9.

PN (SHTT)