-
Vì sao học trò ngày trước hiếm khi đánh thầy cô, còn nay bạo lực học đường khiến nhiều người lo ngại? -
Từ 29,99/30 điểm đầu vào đến tốt nghiệp thủ khoa Học viện An ninh nhân dân -
Bác sĩ cảnh báo: Chơi pickleball 2-3 năm, đầu gối mới bắt đầu "kêu cứu" -
Camera ghi lại cảnh phạm nhân trốn lên xe khách để tẩu thoát -
Tuần kết tháng 10 - đón tháng 11 (từ 26/10 đến 1/11) CÁT khí đổ về liên tục, 4 tuổi này nhắm mắt cũng ra TIỀN -
VNeID tích hợp 12 dịch vụ điện mới, người dân có thể đăng ký cấp điện ngay trên ứng dụng -
Bắt giữ Lê Văn Cường, một trong bốn phạm nhân trốn khỏi trại giam A2 khi đi xe khách -
Bạn gái Mr Pips bị cáo buộc rửa 384 tỷ đồng, mua hơn 94 kg vàng cùng loạt tài sản xa xỉ -
Bộ GD-ĐT công bố lịch tuyển sinh đại học 2027, thí sinh cần nhớ những mốc thời gian quan trọng -
Lịch truyền hình, lịch phim chiếu rạp ngày 24/10: Án mạng karaoke, vua phòng vé mới nổi
Thế giới
09/07/2025 14:11251 gia đình khẩn cấp đưa con đi bệnh viện, 90% phát hiện biểu hiện lạ: Nguyên nhân đến từ chính trường mẫu giáo, 8 người lập tức bị bắt
Vụ việc bất thường diễn ra tại ngôi trường mầm non Trung Quốc
Ngày 8/7, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin về vụ việc gây rúng động dư luận xảy ra tại Trường Mầm non Peixin, thành phố Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc (Trung Quốc), khi hàng trăm trẻ bị phát hiện có nồng độ chì trong máu vượt mức cho phép.
Cơ quan chức năng quốc gia này sau đó đã bắt giữ 8 cá nhân có liên quan, trong đó có hiệu trưởng nhà trường và doanh nghiệp điều hành bếp ăn.
Cuộc điều tra được khởi động vào ngày 4/7 sau khi cơ quan giám sát thị trường tiếp nhận hàng loạt báo cáo về sức khỏe bất thường ở học sinh. Kết quả xét nghiệm cho thấy trong số 251 em đang theo học tại trường mầm non Peixin, có tới 233 bé có chỉ số chì trong máu cao bất thường. Chỉ 18 em nằm trong ngưỡng an toàn.

Theo kết quả điều tra, hơn 200 trẻ tại Trường Mầm non Peixin (thành phố Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc) được phát hiện có nồng độ chì trong máu cao bất thường. Ảnh: SCMP
Trong số những người bị tạm giữ có hiệu trưởng họ Chu, doanh nhân họ Lý và 6 nhân viên bếp ăn. Họ bị cáo buộc sản xuất và sử dụng thực phẩm có chứa chất độc hại. Hai người khác liên quan hiện bị áp dụng biện pháp tạm tha chờ xét xử.
Theo thông tin từ chính quyền địa phương, nhóm nhân viên bếp ăn đã mua một loại sơn trang trí không dành cho thực phẩm từ các kênh thương mại điện tử, sau đó pha loãng và đưa vào quá trình chế biến món ăn.
Hiệu trưởng Chu và ông Lý được cho là đã phê chuẩn việc sử dụng sơn này nhằm “tăng tính hấp dẫn của món ăn, từ đó thu hút học sinh và tối đa hóa lợi nhuận”. Kết quả phân tích mẫu sơn cho thấy có hàm lượng chì cao, bao bì ghi rõ "không được ăn".
Hậu quả nghiêm trọng để lại: Hàng trăm trẻ em có biểu hiện lạ, nhiều giáo viên cũng phát hiện bất thường
Kết quả kiểm nghiệm các mẫu thực phẩm thu thập từ 4 trường mầm non do ông Lý đầu tư cho thấy, hai mẫu bị phát hiện nhiễm chì đều thuộc về trường Peixin: một mẫu bánh chà là ba màu dùng trong bữa sáng và một mẫu xúc xích cuộn ngô dùng cho bữa tối. Các chỉ số ghi nhận hàm lượng chì ở mức 1.052 mg/kg và 1.340 mg/kg, cao gấp hơn 2.000 lần giới hạn an toàn theo tiêu chuẩn quốc gia là 0,5 mg/kg.
Nhiều phụ huynh bắt đầu nghi ngờ từ cuối năm 2024, khi nhận thấy con em có những biểu hiện sức khỏe lạ như rụng tóc, răng ngả màu, hơi thở có mùi khó chịu... nhưng không ngờ đây là hệ quả của việc bị nhiễm chì kéo dài. Một số giáo viên tại trường cũng được phát hiện có nồng độ chì trong máu vượt ngưỡng.

Nhân viên nhà bếp trường mẫu giáo Bồi Tín, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc thêm bột màu vào thực phẩm. Ảnh: Cắt từ video của CCTV
Theo hướng dẫn của Bộ Y tế Trung Quốc ban hành từ năm 2006, mức chì trong máu vượt 100 mcg/L được coi là bất thường, từ 200 mcg/L là ngộ độc, và trên 250 mcg/L là mức cảnh báo trung bình. Một số học sinh tại trường Peixin được phát hiện có chỉ số vượt quá 450 mcg/L – mức nguy hiểm cao. Trong khi đó, theo các chuyên gia nhi khoa, chỉ số chì an toàn với trẻ em chỉ nên dưới 20 mcg/L.
Trước phản ánh từ phụ huynh, một số người cho rằng kết quả xét nghiệm do trường cung cấp thấp hơn đáng kể so với kết quả kiểm tra tại Bệnh viện Trung ương Tây An - nơi các em được chuyển tới để kiểm tra chuyên sâu và điều trị.
Các chuyên gia cũng lên tiếng cảnh báo: Chì là kim loại nặng có thể gây tổn thương não vĩnh viễn, ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển trí tuệ và khả năng học tập của trẻ, kể cả khi được điều trị kịp thời.
Trường Mầm non Peixin được thành lập và cấp phép hoạt động từ tháng 6/2022, bắt đầu tuyển sinh từ cuối tháng 8 cùng năm. Hiện chưa rõ thời điểm cụ thể khi loại sơn độc hại được đưa vào bếp ăn.
Vụ việc đã gây chấn động mạnh mẽ trong dư luận Trung Quốc. Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ phẫn nộ, đặt câu hỏi vì sao nhà trường lại sử dụng loại sơn không dùng cho thực phẩm trong khi mức giá giữa sơn công nghiệp và phẩm màu an toàn không chênh lệch quá nhiều.
Hiện công tác điều tra vẫn đang được tiếp tục, trong khi hàng chục trẻ vẫn được điều trị tại các cơ sở y tế chuyên sâu ở Tây An và các thành phố lân cận.
- Hai con trâu liên tục húc người ở Lâm Đồng, 6 người bị thương, tiệc cưới náo loạn (20:19)
- Nam du khách 23 tuổi trượt chân rơi xuống vực khi khám phá điểm cực Bắc ở Lũng Cú (20:00)
- Vietlott tìm được chủ nhân tấm vé số độc đắc gần 200 tỷ đồng (41 phút trước)
- Gia cảnh của người mẹ trẻ ôm con trai 2 tuổi nhảy cầu Vĩnh Phú (1 giờ trước)
- Công an Khánh Hòa công bố nhận dạng chi tiết 3 phạm nhân trốn trại, đề nghị người dân cảnh giác (1 giờ trước)
- U23 Việt Nam sẽ bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á trên sân nhà (1 giờ trước)
- Cuộc giải cứu nghẹt thở binh sĩ Ukraine mất hai bàn chân sau 491 ngày mắc kẹt giữa chiến tuyến (2 giờ trước)
- Truy tố người đàn ông dùng liềm, dao rựa tấn công bác họ ở Hà Nội để “giải tỏa” (2 giờ trước)
- Du khách Mỹ dũng cảm cứu người phụ nữ chới với dưới hồ Tuyền Lâm (2 giờ trước)
- Iran tuyên bố cứng rắn với Mỹ: Không cho tàu quân sự tiến vào vùng Vịnh (3 giờ trước)