-
Công an TP.HCM tiếp nhận 34 người bị Mỹ trục xuất -
Cảnh báo từ bác sĩ Bạch Mai: Thói quen ăn uống quen thuộc có thể làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày -
Huyền Trang xúc động trong lễ cưới với Đức Huy: Tình yêu không lời tỏ tình vẫn đi đến cái kết trọn vẹn -
Thông tin mới nhất vụ nữ sinh bị nhóm thiếu nữ đánh hội đồng đến bất tỉnh: Nạn nhân hiện ra sao? -
Cụ ông 102 tuổi vượt gần 200km về quê gặp em trai 95 tuổi, khoảnh khắc đoàn tụ khiến nhiều người xúc động -
Thực hư thông tin "nam sinh Vĩnh Long tự tử vì bị cô giáo mắng" gây xôn xao MXH -
Suýt tàn phế vì tin lời đồn "uống nước chanh thay thuốc trị gout" trên mạng -
Sự thật bất ngờ phía sau vụ đỗ xe bán tải chắn ngõ ở Nghệ An, án phạt chính thức cho tài xế -
Loạt doanh nhân tiêu biểu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI: Người trẻ nhất sinh năm 1994 -
Bi kịch tuổi già: Dốc cạn 2 tỷ đồng cho con gái mua nhà, mẹ nhận lại sự phũ phàng lúc ốm đau
Thế giới
25/05/2024 13:5428 nước trút đòn vào Nga, Đức ‘phất cờ đầu tiên' vì Ukraine: TT Putin ký lệnh đáp trả, đòn giáng sẵn sàng
Ông Putin ký sắc lệnh đáp trả đòn giáng nhằm vào Nga
RT đưa tin, theo sắc lệnh được Tổng thống Vladimir Putin ký ngày 23/5, Nga có thể tịch thu tài sản của bất cứ thực thể nào tại nước này có liên hệ với Mỹ. Sắc lệnh nhằm đáp trả trường hợp chính phủ Mỹ có bất kỳ hành động tịch thu nào nhằm vào tài sản của Nga.
Trước đó, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU, với 27 quốc gia thành viên) đã tiến hành phong tỏa khoảng 300 tỷ USD tài sản thuộc sở hữu của Nga do xung đột ở Ukraine. Các nước phương Tây đang tìm cách sử dụng số tiền này để hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Kiev nhằm chống lại Moscow.
Hôm 28/4, hãng tin Bloomberg dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký dự luật cho phép chính quyền nước này tịch thu tài sản của Nga bị nắm giữ ở Mỹ.
Tới ngày 21/5 vừa qua, EU đã chính thức phê duyệt sử dụng các khoản lợi nhuận thu được từ tài sản Nga bị phong tỏa để hỗ trợ Ukraine.
Theo đó, lợi nhuận hằng năm của các tài sản Nga bị phong tỏa, dự kiến từ 2,5 - 3 tỷ Euro và 90% số tiền thu về, sẽ được sử dụng để mua vũ khí cho Kiev thông qua Cơ chế Hòa bình châu Âu (EPF). 10% còn lại sẽ được chuyển vào ngân sách EU và được sử dụng cho mục đích tái thiết Ukraine.
Liên minh châu Âu đang đóng băng khoảng 200 tỷ Euro tài sản Ngân hàng Trung ương Nga nắm giữ tại EU. Hiện nay, khoảng 90% tài sản của Nga ở EU đang được giữ tại Công ty dịch vụ tài chính Euroclear, trụ sở ở Bỉ.
Chỉ 2 ngày sau quyết định của EU, Đức trở thành quốc gia đầu tiên công khai tuyên bố đã sẵn sàng chuyển doanh thu từ tài sản bị phong tỏa của Nga sang cho Kiev, chỉ chờ EU ra cơ chế khả thi.
Nguồn tin riêng của Reuters từ Bộ Tài chính Đức khẳng định, nếu có một cơ chế khả thi về mặt pháp lý cho phép Đức tận dụng tốt hơn các dòng tài chính từ tài sản bị phong tỏa của Nga trong tương lai, thì "chúng tôi chắc chắn đã sẵn sàng để làm điều đó".
Đồng thời, Đức khẳng định chỉ tịch thu thu nhập từ tài sản Nga bị phong tỏa, chứ không phải số tài sản gốc.
Chi tiết sắc lệnh của ông Putin và tuyên bố của Điện Kremlin
Theo RT, tài liệu về sắc lệnh do Điện Kremlin công bố ngày 23/5 đã phác thảo một cơ chế tương lai, trong đó cho phép mọi thiệt hại do Mỹ gây ra cho Nga được bù đắp bằng tài sản thuộc sở hữu của chính phủ Mỹ hoặc các tổ chức liên quan.
Chính phủ Nga và Ngân hàng Trung ương Nga sẽ được trao quyền yêu cầu bồi thường những tổn thất đó thông qua tòa án Nga.
Tòa án có thể ra quyết định bồi thường dưới hình thức tài sản vật chất hiện có ở Nga, cổ phần trong các doanh nghiệp đã đăng ký ở Nga, hoặc quyền sở hữu tài sản. Nga sẽ chỉ định một ủy ban chính phủ chịu trách nhiệm lên danh sách những đối tượng có thể bị nhắm tới để bồi thường.
Sắc lệnh của ông Putin cho chính phủ Nga 4 tháng để chuẩn bị khung pháp lý cho cơ chế mới và trình các đề xuất liên quan lên quốc hội để xem xét.
Một ngày trước khi sắc lệnh của ông Putin được công bố, Điện Kremlin đã đưa ra phản ứng trước việc EU phê duyệt sử dụng các khoản lợi nhuận thu được từ tài sản Nga bị phong tỏa để hỗ trợ Ukraine.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, việc chuyển lợi nhuận từ tài sản của Nga sang các mục đích khác là "vi phạm tất cả các quy tắc, cũng như chuẩn mực của hệ thống kinh tế và tài chính quốc tế".
Động thái đó sẽ kéo theo những vấn đề pháp lý nghiêm trọng đối với những người đưa ra quyết định và những người lợi dụng quyết định này.
"EU hiểu rõ nguy hiểm tiềm tàng của những quyết định như vậy và những hậu quả không thể tránh khỏi đối với bản thân họ. Đó là lý do tại sao họ chọn phương án nhỏ hơn (so với việc tịch thu tất cả tài sản)" - Ông Peskov nói - "Tuy nhiên, ngay cả phương án nhỏ hơn cũng không khác gì hành động tước đoạt đối với chúng tôi".
Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma quốc gia Nga - ông Leonid Slutsky - cũng khẳng định Moscow sẽ đáp trả việc EU sử dụng số tiền thu được từ tài sản đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine. Ông Slutsky nhấn mạnh EU đã hủy bỏ quyền sở hữu tư nhân của phương Tây và cũng đánh mất niềm tin của các nhà đầu tư.
Theo Nhật Minh (Nguoiduatin.vn)
- Chìm tàu chở hàng trên sông Hồng, 2 người mất tích (23:09)
- Dùng kéo đâm chết “tình địch” vì ghen tuông (44 phút trước)
- Việt Nam - Liên bang Nga ký kết hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân (1 giờ trước)
- Đề xuất hạn chế xe bán tải vào nội đô Hà Nội: Các hãng xe lên tiếng (1 giờ trước)
- Sao trẻ gốc Việt tăng giá trị hơn 1.000 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Nữ tài xế ở Hà Nội vừa lái xe vừa dùng điện thoại bằng cả hai tay (1 giờ trước)
- MU đối mặt bài toán tài chính nếu muốn chiêu mộ Luis Enrique (2 giờ trước)
- Nổ lớn tại điểm thu mua phế liệu, một người tử vong tại chỗ (2 giờ trước)
- Camera AI phát hiện hơn 19.000 vi phạm giao thông sau 3 tháng tại Hà Nội, có 3 lỗi mắc nhiều nhất (2 giờ trước)
- Tín hiệu từ ông Trump khiến giá dầu lao dốc mạnh trên thị trường toàn cầu (2 giờ trước)