Thế giới

3,7 tấn ngà voi, sừng tê giác và răng báo trị giá 174 tỷ đồng nhập vào Việt Nam

Một tàu chở 3,7 tấn ngà voi, sừng tê giác và răng báo châu Phi ước tính giá trị 8 triệu USD (tương đương 174 tỷ đồng) đã bị bắt trên vùng biển Đông Nam Á.

Một tàu chở 3,7 tấn ngà voi, sừng tê giác và răng báo châu Phi ước tính giá trị 8 triệu USD (tương đương 174 tỷ đồng) đã bị bắt trên vùng biển Đông Nam Á.

Đây được coi là vụ bắt giữ ngà voi lớn nhất kể từ năm 2002, Bộ Nông nghiệp và Thú Y, Hải quan của một quốc gia Đông Nam Á cho biết. Chuyến tàu được khai báo chở lá chè được đóng trong 2 container xuất cảng từ Kenya và đang trên đường nhập lậu vào Việt Nam.
 

Số lượng ngà voi bị tịch thu, đây là vụ bắt giữ ngà voi nhập lậu lớn nhất Đông Nam Á kể từ năm 2002 (Ảnh: AVA)

 
Tiến hành kiểm tra 2 container, các nhà chức trách phát hiện ra 1.783 chiếc ngà voi được giấu kín trong những túi chè. Họ cũng tìm thấy 4 chiếc sừng tê giác và 22 chiếc ranh nanh được cho là răng báo châu Phi.
 

Ngoài ngà voi, sừng tê giác, răng báo châu Phi cũng được phát hiện (Ảnh: AVA)

 
Bà Lye Fong Keng, một chuyên gia phòng chống buôn bán động vật hoang dã ở Đông Nam Á cho biết: “Buôn bán các bộ phận của động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng được thúc đẩy bởi nhu cầu tiêu thụ ngày càng gia tăng, do đó, nạn săn bắn cũng gia tăng theo. Để giải quyết vấn nạn buôn lậu động vật hoang dã yêu cầu cần phải có nỗ lực được phối hợp bởi cộng đồng quốc tế”.

Lye cũng kêu gọi cộng đồng toàn cầu giúp giảm nhu cầu tiêu thụ đối với bộ phận động vật bằng cách không mua những sản phẩm đó.

Theo Phạm Trúc (MASK Online)