-
Xôn xao thông tin Trương Bá Chi được thừa kế khối tài sản hơn 7.000 tỷ của "vua hài" Châu Tinh Trì -
Hậu duệ nhà Nguyễn cân nhắc kiện đoàn phim "Hoàng hậu cuối cùng", luật sư lên tiếng -
Jun Phạm góp 100 triệu đồng hỗ trợ đồng bào Lai Châu, hành động ý nghĩa nhận "cơn mưa" lời khen -
Chuyên gia chỉ ra 6 thói quen sinh hoạt tưởng vô hại nhưng lại khiến cơ thể lão hóa cấp tốc -
Clip tranh cãi về BTS và BLACKPINK tại World Cup 2026 gây bão mạng, người hâm mộ chia phe tranh luận -
Mỹ chốt thời điểm xét xử nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro -
Lệ Quyên gây sốt với loạt ảnh chơi pickleball tại Mỹ, sắc vóc tuổi U50 nhận "cơn mưa" lời khen -
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát
Thế giới
26/06/2016 23:174 cách để nước Anh ở lại EU
Vậy 16,1 triệu người hối tiếc sẽ phải chấp nhận sự thực đau khổ ấy mà sống tiếp những ngày tháng ở Anh trong sự tiếc nuối về quá khứ vàng son hay còn cách nào khác.
![]() |
Thật may mắn, họ vẫn còn 4 lối thoát, dù trải đầy chông gai nhưng đó là 4 cách mà 16,1 triệu cử tri Anh có thể lật ngược tình thế.
1. Lờ đi cuộc trưng cầu dân ý
Mặc dù một số lượng ưu thế người Anh nói họ không muốn là một phần của EU, theo luật cuộc trưng cầu dân ý không bắt buộc chính phủ Anh phải thực hiện Điều 50 của Hiệp ước Lisbon quy định về việc rời khỏi EU.
Tuy nhiên, chính phủ đương thời thì không có vẻ sẽ lờ cuộc trưng cầu dân ý. Cựu Thủ tướng Anh – David Cameron đã tuyên bố rằng ông tôn trọng quyết định của cử tri.
Tuy nhiên luật sư David Allen Green cho rằng: “Thực tế là Điều 50 bị trì hoãn càng lâu thì càng có nhiều cơ hội để nó không bao giờ được thực hiện. Bởi lẽ, một khi Điều 50 bị trì hoãn đủ lâu, sẽ có nhiều sự kiện xảy ra, có thể ảnh hưởng đến giá trị ban đầu của Điều 50.”
2. Yêu cầu chính phủ thay đổi luật bỏ phiếu, tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý thứ 2
Hôm qua, báo Guardian đưa tin gần 1,6 triệu cử tri đã ký tên vào một bản thỉnh cầu theo đó yêu cầu chính phủ bổ sung luật vào cơ chế bầu cử và tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý thứ 2. Những người tham gia ký tên vào bản thỉnh cầu mong muốn chính phủ UK sẽ chỉ chấp thuận kết quả bỏ phiếu nếu số phiếu của bên đó lớn hơn 60% hoặc 70% thay vì là cơ chế quá bán như hiện nay.
Nhưng có vẻ như ngay cả khi số người ký tên vào bản thỉnh cầu có nhiều hơn nữa thì chính phủ cũng không tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý. Đây là sự việc chưa có trong tiền lệ khi nhìn lại tất cả các cuộc trưng cầu dân ý trên toàn thế giới. Chỉ có những nước nhỏ mới áp dụng cơ chế bỏ phiếu trên 60% hoặc trên 75%.
3. Tổ chức Tổng tuyển cử
Theo Đạo luật Fixed Term Parliament Act, có hai lý do để tổ chức Tổng tuyển cử, thứ nhất nếu có một sự thay đổi trong quốc gia mà không đạt được sự tin tưởng của người dân, thứ hai nếu 2/3 Nghị sĩ Hạ viện muốn có một cuộc bầu cử sớm.
Theo luật sư Jo Maugham, nếu Đảng đối lập với Đảng hiện tại chiến thắng sau cuộc Tổng tuyển cử sẽ có quyền xóa bỏ kết quả của cuộc trưng cầu dân ý cũ và tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý mới.
Tuy nhiên, cũng có rất ít cơ hội. Đảng Lao động cánh tả và Đảng Bảo thủ cánh hữu không có quan điểm chung về việc Anh ra đi hay ở lại châu Âu do đó rất khó để 2 Đảng liên hợp lại với nhau để tổ chức một cuộc Tổng tuyển cử.
4. Dùng đàm phán để cải thiện tình hình
Đây là con đường có hy vọng nhất để 16,1 triệu cử tri Anh lật ngược tình thế.
UK vẫn đang là một phần của thị trường chung EU. Do đó UK phải tuân theo quy định của EU, theo đó UK được giao thương với các thành viên trong khối mà hầu như không bị hạn chế bởi hàng rào thương mại. 2 năm tới, sau khi Điều 50 được thực thi hoàn toàn và UK chính thức rời EU, UK sẽ phải thực hiện đàm phán thương mại mới cũng như những quy định mới với EU. Do đó mặc dù UK rời EU, quốc gia này vẫn có thể giao thương với các quốc gia EU.
Nếu UK đàm phán thành công với EU để duy trì quyền thành viên trong thị trường chung mà vẫn có được những quy định hạn chế về quyền tự do di chuyển của người dân EU, đây sẽ là một sự thay đổi lớn không những đối với UK mà còn các nước thành viên của EU.
Câu hỏi đặt ra ở đây là, liệu sau khi Điều 50 được thi hành, UK có còn có thể duy trì là một phần của EU hay không. Một câu trả lời có thể xảy ra là, một khi Điều 50 bắt đầu có hiệu lực, người Anh chỉ có thể ở lại khối nếu 27 thành viên còn lại đồng ý điều đó. Luật sư Maugham lập luận, đây không phải là điều không thể xảy ra. Nếu EU chọn cách hành động thực dụng, tổ chức này sẽ tìm ra cách để cho phép UK duy trì tư cách thành viên ở EU.
Theo Anh Sa (CafeF.vn/Trí thức trẻ)
- TP.HCM: Một doanh nghiệp ngưng hoạt động, "treo" gần 63 tỷ đồng tiền lương và BHXH của hơn 850 công nhân (18:28)
- Bắc Bộ hứng mưa lớn dồn dập, nguy cơ xuất hiện đợt lũ từ 2-5m và sạt lở đất diện rộng (42 phút trước)
- HLV Kim Sang Sik: Đội tuyển Việt Nam quyết tâm bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026 (57 phút trước)
- Hà Nội: Báo cáo UBND Thành phố vụ nam sinh lớp 6 nghi bị nhét bút dài 20cm vào hậu môn (1 giờ trước)
- Việt Nam kêu gọi các bên kiềm chế sau sự cố va chạm giữa Trung Quốc và Philippines trên Biển Đông (1 giờ trước)
- Vụ cào nát ô tô Mercedes ở Hà Nội: Thủ phạm bật khóc tại tòa, diễn biến cuối cùng gây bất ngờ (1 giờ trước)
- SJC quản lý hơn 170.000 viên đá quý ngoài bảng cân đối, giá trị ghi sổ bình quân khoảng 6.000 đồng mỗi viên (2 giờ trước)
- Cô gái tìm lại nữ cảnh sát đã âm thầm đổi thay cuộc đời mình sau 26 năm (2 giờ trước)
- Xôn xao thông tin Trương Bá Chi được thừa kế khối tài sản hơn 7.000 tỷ của "vua hài" Châu Tinh Trì (2 giờ trước)
- 4 Ủy viên Trung ương được phân công nhiệm vụ mới (2 giờ trước)
