Thế giới

4 người Việt bị nghi dùng giấy bạc lừa máy quét chống trộm ở Singapore

Cảnh sát Singapore đã bắt giữ 4 công dân Việt Nam bị tình nghi ăn cắp 868 món đồ từ các cửa hàng quần áo lớn, trong vụ trộm cửa hàng được xem là lớn nhất trước nay tại đảo quốc.

Straits Times đưa tin hai người đàn ông và hai người phụ nữ Việt Nam, tuổi từ 26 đến 31, bị cáo buộc ăn trộm quần áo phụ nữ, bao gồm đồ lót, có tổng trị giá 26.000 SGD (19.000 USD).

Trong cuộc họp báo hôm 17/9, cảnh sát nói đây là vụ trộm cửa hàng lớn nhất về giá trị và số lượng trong những năm gần đây.

Nhóm người Việt đã cho các món đồ vào túi giấy có lót giấy bạc bên trong để qua mặt máy quét chống trộm tại các cửa hàng.

4 người Việt bị nghi dùng giấy bạc lừa máy quét chống trộm ở Singapore
Những món đồ được cho là trộm cắp bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: ST.

Dựa trên hình ảnh từ camera giám sát, 4 người đã làm điều này nhiều lần tại mỗi cửa hàng. Họ cũng bị ghi hình lại khi mang các vali hành lý trong đoạn băng khiến cảnh sát nghi ngờ đây không phải là vụ trộm cửa hàng đơn giản.

Cảnh sát đang kiểm tra để xác định thời gian 4 người bắt đầu hành vi trộm cắp.

Cảnh sát tại Sở Cảnh sát Bedok bắt giữ họ trên đường Chin Swee hôm 16/9, chỉ trong hơn 24 giờ sau khi cảnh sát nhận được trình báo của một quản lý cửa hàng tại khu Pasir Ris Close.

Trong số đồ bị thu giữ, cảnh sát cho biết có 529 chiếc áo lót. Một số vali hành lý, kìm và móc treo cũng bị thu giữ.

4 người Việt bị nghi dùng giấy bạc lừa máy quét chống trộm ở Singapore - 1
Tổng trị giá các món đồ bị nghi trộm cắp, bao gồm đồ lót phụ nữ, là 19.000 USD. Ảnh: ST.

Dù những nhóm trộm cắp thường gửi đồ về nước nơi họ hoạt động qua đường bưu điện, cảnh sát tin rằng 4 người Việt nói trên có thể đã lên kế hoạch sử dụng vali hành lý để đưa các món đồ ăn trộm ra khỏi Singapore trước khi bán chúng.

"Cảnh sát sẽ không dung thứ cho bất kỳ băng nhóm tội phạm nước ngoài nào tìm cách hoạt động ở đây. Những người bị phát hiện sẽ bị xử ở mức nặng nhất", chỉ huy Sở Cảnh sát Bedok Tan Tin Wee nói.

Các nghi phạm sẽ bị truy tố vào ngày 18/9. Nếu bị tuyên có tội, họ có thể phải đối mặt với án tù giam 7 năm.

Theo Straits Times, từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay, lực lượng chức năng Singapore ghi nhận 1.718 vụ trộm cửa hàng. Năm 2017, có 3.800 vụ, giảm so với 3.919 vụ của năm 2016 và 3.940 vụ của năm 2015.

Theo Đông Phong (Tri Thức Trực Tuyến)