Thế giới >> Virus Corona (nCoV)

40 nhân viên y tế lây nhiễm coronavirus từ một bệnh viện

Nghiên cứu mới cho thấy 40 nhân viên y tế tại một bệnh viện ở Vũ Hán đã lây nhiễm coronavirus từ các bệnh nhân, cho thấy nguy cơ nhiễm bệnh của nhân viên y tế ở tuyến trên.

Một bệnh nhân được đưa vào cấp cứu tại khoa phẫu thuật của một bệnh viện ở Vũ Hán đã lây virus cho 10 nhân viên y tế, theo nghiên cứu của các bác sĩ tại bệnh viện Chung Nam thuộc đại học Vũ Hán được đăng tải trên tuần san của Hiệp hội Y khoa Mỹ hôm 07/02.

40 nhân viên y tế lây nhiễm coronavirus từ một bệnh viện
Ảnh minh họa: AP

17 bệnh nhân nhập viện vì các lý do khác nhau đã nhiễm coronavirus. Trong số 138 bệnh nhân nhiễm virus trong khoảng thời gian từ 01/01 tới 28/01, khoảng 41% trường hợp đã bị lây bệnh tại các địa điểm liên quan tới bệnh viện, nghiên cứu cho biết thêm.

Trong số 40 bác sĩ nhiễm virus có 31 người làm việc ở các phòng bệnh, 8 người làm việc tại khoa cấp cứu và 2 người thuộc đơn vị điều trị tích cực.

Trường hợp một bệnh nhân lây nhiễm virus cho 10 bác sĩ cho thấy nguy cơ cao tại các bệnh viện trong giai đoạn đầu của bùng phát dịch bệnh, nghiên cứu nhận xét.

"Nếu điều này là đúng thì có nghĩa là một bệnh nhân có thể lây bệnh cho người khác cao hơn số còn lại, gây thêm nhiều khó khăn trong việc điều trị và kiểm soát ca nhiễm," ông Michael Head, chuyên gia y tế tại đại học Southampton nói.

Nghiên cứu về các bác sĩ nhiễm virus tại bệnh viện được công bố không lâu sau khi bác sĩ Lý Văn Lượng, một trong những người đầu tiên cảnh báo về chủng mới của coronavirus, qua đời sau khi lây bệnh từ một bệnh nhân nhãn khoa.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)