-
Nhật ký "hộ đê" cười ra nước mắt của anh chồng bất ổn: Khi tình yêu làm "bay màu" lý trí -
Nghẹt thở khoảnh khắc tài xế dừng xe, lao qua dải phân cách cứu em bé giữa làn xe container -
Sẵn sàng cho ngày khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI -
Everest: Nơi những "cột mốc tử thần" dẫn lối cho người sống lên đỉnh vinh quang -
Giới nghệ sĩ "trải lòng" trước lệnh siết chặt tình trạng hát nhép tại TP.HCM -
Giá vàng trong nước ngược chiều thế giới, Bộ Tài chính lý giải nguyên nhân -
Danh tính thi thể nam giới dưới hồ Hao Hao, Thanh Hóa, phát hiện loạt chi tiết bất thường -
Người đàn ông Hải Phòng bất ngờ ngã quỵ khi tập thể dục lúc rạng sáng, chuyên gia cảnh báo rủi ro -
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn sau hành trình 5 năm nhiệm kỳ -
Bảo Tín Minh Châu phát thông báo quan trọng, nhiều cửa hàng vàng trên cả nước cũng đồng loạt cảnh báo
Thế giới
20/06/2025 22:365 tàu sân bay Mỹ-Anh, 30 máy bay tiếp dầu chuẩn bị không kích Iran

Theo dữ liệu giới truyền thông thu thập được, một nhóm tác chiến tàu sân bay của Hoa Kỳ là USS Carl Vinson (CVN-70) cùng với 4 tuần dương hạm và khu trục hạm đang tập trung tại Trung Đông, ở phía nam vùng biển Ả rập.
Trong khi đó 2 nhóm tấn công tàu sân bay khác của Mỹ là CVN-68 và CVN-78 cũng đang di chuyển đến Trung Đông, cùng với 2 nhóm tác chiến tàu sân bay khác của Hải quân Hoàng gia Anh là R-08 và R-09.
Theo một số chuyên gia quân sự, các nước phương Tây trong liên minh NATO đã huy động tới năm nhóm tác chiến tàu sân bay áp sát vùng Vịnh, sẵn sàng phối hợp với Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) triển khai một chiến dịch không kích cực lớn nhằm “đưa Iran trở về thời kỳ đồ đá”
Trong số các tàu sân bay của Hải quân Hoa Kỳ, những tàu sau đã được xác định chắc chắn sẽ hiện diện ở Trung Đông, gồm: USS Carl Vinson (CVN-70) đang ở phía nam vịnh Ba Tư, USS Nimitz (CVN-68) từ Thái Bình Dương sang và USS Gerald R. Ford (CVN-78) từ Mỹ vượt Đại Tây Dương tới.
Vào ngày 18 tháng 6, nhóm tác chiến tàu sân bay do Nimitz chỉ huy cùng với 3 tàu khu trục hộ tống đã tiến vào Ấn Độ Dương qua Eo biển Malacca và sẽ mất thêm vài ngày nữa để sẵn sàng hoạt động.
Nhóm tác chiến tàu sân bay do Gerald R. Ford chỉ huy cũng đang chuẩn bị di chuyển ra khỏi căn cứ Norfolk ở bờ biển phía đông của Hoa Kỳ.
Theo tin trước đó, USS Gerald R. Ford (CVN-78) và nhóm tấn công tàu sân bay số 12 (CSG-12) dự kiến sẽ chính thức khởi hành từ Hoa Kỳ trong tuần tới để triển khai thường xuyên theo lịch trình của họ đối với các khu vực của Bộ Tư lệnh Châu Âu (EUCOM), có thể ở đâu đó ở vùng Địa Trung Hải.
Việc triển khai này, trong khi được lên kế hoạch cho châu Âu, sẽ cho phép USS Gerald R. Ford và nhóm tấn công của nó sẽ nhanh chóng đến được phía đông Địa Trung Hải ngoài khơi với Israel, nếu Hoa Kỳ quyết định tham gia cuộc chiến chống lại Iran.
Hành trình đến Trung Đông sẽ mất ít nhất 10 ngày, nhưng nó không cần phải vội vàng, vì CVN-78 sẽ đến để luân phiên thay thế một trong 2 cụm tàu sân bay ở trên vào thời điểm thích hợp, hoặc cũng có thể sẽ là sự tăng cường thêm hỏa lực không kích trong trường hợp Israel cần tăng thêm lực lượng.
Đối với London, có vẻ như họ không chỉ muốn thể hiện sự đoàn kết với Tel Aviv và Washington, mà còn muốn tiến hành lễ rửa tội bằng lửa cho các tàu sân bay của mình.
Cụm tàu sân bay R-08 HMS “Queen Elizabeth” (Nữ hoàng Elizabeth) của Hải quân Hoàng gia đã được phát hiện đi qua Kênh đào Suez theo hướng Biển Đỏ. Do đó, tàu sân bay đã có mặt trong khu vực gần Israel, nhưng nó cũng sẽ cần thêm vài ngày nữa để sẵn sàng hoạt động nếu muốn tiến đến vùng biển Ả rập.
Tàu sân bay chủ lực R-09 HMS Prince of Wales của Hải quân Hoàng gia Anh đã bắt đầu triển khai trên toàn thế giới trong tám tháng (“Chiến dịch Highmast”) vào mùa xuân để gửi “tín hiệu mạnh mẽ” về sức mạnh hải quân và không quân của Anh trên toàn thế giới, khi nó đã ghé thăm 40 quốc gia ở Địa Trung Hải, Trung Đông, Đông Nam Á, Nhật Bản và Úc.
Theo giới chức Anh, tàu sân bay này cũng sẽ sớm tham gia chiến dịch từ vùng biển Ấn Độ Dương, dưới sự hộ tống của các tàu khu trục.
Vào ngày 14 tháng 6, một máy bay chiến đấu F-35B hoạt động từ tàu sân bay này đã hạ cánh khẩn cấp xuống Sân bay quốc tế Thiruvananthapuram ở bang Kerala của Ấn Độ.
Trước đó, vào ngày 17 và 18/6, có tới hơn 30 máy bay tiếp dầu của Mỹ cũng đã từ lãnh thổ Hoa Kỳ di chuyển đến vùng Vịnh. Theo giới phân tích, số lượng máy bay tiếp dầu này cùng với lực lượng sẵn có, có thể sẵn sàng hoạt động tiếp liệu cho số lượng máy bay chiến đấu có thể lên tới hàng trăm chiếc.
Những tuyên bố thay đổi liên tục của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong những ngày gần đây, đôi khi kêu gọi Tehran đầu hàng, đôi khi nhấn mạnh vào các cuộc đàm phán hạt nhân, có khả năng được thiết kế để kéo dài thời gian cho đến khi phương Tây tập trung đủ lực lượng gần Iran để triển khai chiến dịch không kích.
Theo giới chuyên gia, việc Hoa Kỳ, Anh và Israel phối hợp tiến hành chiến dịch không kích Iran là điều chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng liệu liên quân phương Tây có thể khuất phục quốc gia 92 triệu dân này mà không cần một cuộc xâm lược trên bộ toàn diện hay không, thì chưa ai dám chắc.
Theo Hoàng Đức (Giáo Dục Thời Đại)
- Gia đình Quán quân The Voice Kids Thiện Nhân phát tín hiệu cầu cứu vì mất liên lạc với nữ ca sĩ (27 phút trước)
- Cả nước bước vào đợt nắng nóng diện rộng, mức nhiệt chạm ngưỡng 39 độ C (1 giờ trước)
- Thương hiệu thời trang của bà xã Quang Hải vấp làn sóng tranh luận vì “kén khách” (2 giờ trước)
- Clip: Thoát chết thần kỳ khi vừa nghe điện thoại vừa vượt rào chắn đường sắt tại Hà Nội (2 giờ trước)
- 3 NSND là biểu tượng nhan sắc Việt: Tuổi xế chiều sống lặng lẽ, cô độc một mình (2 giờ trước)
- Serbia ngăn chặn âm mưu đánh bom đường ống khí đốt Nga – Hungary (3 giờ trước)
- Khoảnh khắc sinh tử: Người đàn ông lao xuống sông "tử thần" cứu người rồi lặng lẽ rời đi (3 giờ trước)
- Rau mầm gai là gì mà “gây bão” mạng xã hội, người TP.HCM săn lùng vẫn khó tìm (4 giờ trước)
- Phát hiện thi thể bé trai còn nguyên dây rốn trong túi vải, treo trên cột đèn báo hiệu tại chân cầu Phú Mỹ (4 giờ trước)
- Miếng dán ống kính giá rẻ: “Kẻ phá hoại” thầm lặng của camera smartphone (4 giờ trước)