-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
Thế giới
10/07/2017 08:475 thủ đoạn giấu bom của phiến quân đối phó lính Mỹ
Phiến quân tại Trung Đông thường ngụy trang chất nổ để qua mặt và gây thương vong nặng cho binh sĩ Mỹ trên chiến trường.
Chất nổ tự chế (IED) là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với lính Mỹ và đồng minh được triển khai tới các vùng chiến sự như Trung Đông. Phiến quân có lợi thế thông thuộc địa hình và nhiều chỗ ẩn náu, đồng thời tìm ra nhiều thủ đoạn che giấu chất nổ để tấn công các đơn vị lính Mỹ, theo WATM.
Chôn dưới đất
Đây là cách phổ biến nhất để ngụy trang IED, bởi chúng có thể được thực hiện nhanh chóng. Thiết bị nổ kiểu này có thể nằm trong lòng đất vài năm trước khi được kích hoạt. Liên quân do Mỹ đứng đầu thường sử dụng máy dò kim loại để định vị, sau đó triển khai máy phá mìn để kích nổ IED, nhưng không phải lúc nào giải pháp này cũng có hiệu quả.
Quá trình chôn IED dưới đất thường để lại những dấu hiệu nhận biết như mặt đất xáo trộn, hoặc những khối đá nằm đè lên nhau một cách bất thường để đánh dấu vị trí thiết bị nổ.
Xe bom
Phương thức này có tên gọi khác là thiết bị nổ tự chế trên xe (VBIED) cùng biến thể chuyên dành để đánh bom tự sát (SVBIED). Loại vũ khí này có thể gây thiệt hại nghiêm trọng, bởi chúng chứa được khối chất nổ lớn hơn nhiều so với IED chôn bên vệ đường.
Xe tăng lao qua VBIED của phiến quân Iraq. |
Phiến quân có thể ngụy trang VBIED thành một chiếc ôtô hỏng đỗ bên lề đường, dựa theo những tuyến tuần tra của lính Mỹ. Nó sẽ được kích nổ khi mục tiêu tiến lại gần. Trong khi đó, SVBIED thường được tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sử dụng để chủ động tấn công căn cứ hoặc chốt kiểm soát của liên quân. Loại xe này đã phá hủy nhiều xe tăng thiết giáp của chính phủ Iraq trong chiến dịch tại Mosul.
Giấu trong xác động vật
![]() |
Phiến quân có thể giấu IED trong xác động vật để đánh lừa lính Mỹ. Ảnh: WATM. |
Xác động vật bên đường cũng là một phương thức ngụy trang chất nổ hiệu quả. Binh sĩ Mỹ hiếm khi để ý tới chúng, do các vụ động vật bị xe đâm trên đường không quá hiếm gặp. Con vật càng lớn thì càng có nhiều chỗ chứa, nhưng cũng dễ gây chú ý hơn.
Treo trên cây
Bộ binh thường cúi xuống để tìm kiếm IED chôn dưới đất. Nắm được thói quen này, nhiều nhóm phiến quân thường treo IED trên thân cây để tiêu diệt xạ thủ súng máy trên xe thiết giáp Humvee, những người thường lộ toàn bộ hoặc một phần thân mình ra ngoài. Nhiều chiếc Humvee không được trang bị hệ thống bảo vệ toàn thân xạ thủ, buộc họ quan sát bằng mắt và dựa vào trực giác để tránh IED khi đi qua khu vực nghi ngờ.
Trẻ em
Lính Mỹ thường mang theo túi vải để vứt hộp đạn rỗng và các vật dụng khác, nhất là khi không có thời gian để nhét chúng vào chỗ chứa ban đầu. Túi này thường được đeo ở bên hông và mở rộng miệng túi để tiện bỏ đồ.
![]() |
Túi chứa hộp đạn rỗng hay được lính Mỹ sử dụng. Ảnh: WATM. |
Phiến quân có thể huấn luyện chiến binh trẻ em, dạy chúng cách giả vờ tiếp cận lực lượng tuần tra, sau đó bất ngờ bỏ quả lựu đạn tháo chốt hoặc khối thuốc nổ điều khiển từ xa vào túi này. Nếu không chú ý, lính Mỹ chắc chắn thiệt mạng hoặc bị thương nặng vì vụ nổ sát hông. Tuy nhiên, phương thức này ít khi được phiến quân sử dụng do hiệu quả kém.
Theo Duy Sơn (VnExpress.net)








- Biển người đổ về Đông Anh (33 phút trước)
- Công an tìm được chủ xe Mercedes GLC 300 gắn nơ hồng che biển số (38 phút trước)
- Chuyện lạ ở thị trường xe điện Trung Quốc: Người dân không còn đổ xô mua xe mới, một dòng khác "lên ngôi" (44 phút trước)
- Được tỷ phú Dubai cầu hôn nhưng yêu cầu bỏ việc, cô gái bỏ luôn bạn trai, quyết "đánh cược" số phận rồi nhận cái kết không ngờ (49 phút trước)
- Sống lại sau 6 phút chết lâm sàng, người đàn ông dùng 2 từ để mô tả cảm giác ở "thế giới bên kia" (1 giờ trước)
- "Hoa hậu tiểu tam" 7 năm quỳ lạy cha mẹ chồng tỷ phú vẫn không được hưởng 1 đồng thừa kế (1 giờ trước)
- Huy Trần tung trọn khoảnh khắc Ngô Thanh Vân sinh con đầu lòng nhưng soi kỹ thấy chi tiết là lạ! (1 giờ trước)
- Hơn 30 nam, nữ "thác loạn" trong quán karaoke (1 giờ trước)
- Công an TP HCM làm việc với Công ty Nhã Nam vụ nữ nhân viên mất liên lạc (1 giờ trước)
- Một gia đình ở An Giang gặp họa sau khi truy đuổi kẻ trộm (1 giờ trước)




