-
Động thái kỳ lạ của ca sĩ Tim sau khi mặc áo Ronaldo, dùng áo Messi để rửa xe rồi ném xuống đất -
Mỹ nhân Việt sở hữu visual "mặt trời theo chân", được khen đẹp chấn động khi đụng hàng sao Hoa ngữ -
Người dân có thể trực tiếp khám phá Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm từ chiều 29/6 -
Sự thật ngỡ ngàng: Travis Kelce từng không định nghiêm túc khi tiếp cận Taylor Swift? -
Phương Oanh khiến hơn 22 nghìn khán giả xôn xao khi tìm lại "tình yêu" -
Nỗi đau tột cùng của người cha mất 3 đứa con trong 3 năm vì đuối nước -
Khoảnh khắc rực sáng phút bù giờ đưa Canada vào tứ kết World Cup -
CHDC Congo ngược dòng lịch sử, tiễn cả Uzbekistan và Hàn Quốc về nước -
Bí ẩn vụ nam du khách nước ngoài rơi từ tầng cao tử vong trước cửa khách sạn tại TP.HCM -
Ngọc nữ showbiz dàn xếp êm đẹp vụ lừa tiền mang thai hộ, tái xuất rạng rỡ sau scandal chấn động
Thế giới
12/08/2025 21:167 lần Tổng thống Putin đặt chân đến Mỹ
Nếu hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump diễn ra đúng kế hoạch vào ngày 15/8 này, Tổng thống Vladimir Putin sẽ trở thành tổng thống Nga đầu tiên đặt chân tới Alaska (Mỹ). Vùng đất lạnh lẽo, giàu tài nguyên này trong lịch sử từng thuộc về Nga và "đổi chủ" sau một thương vụ trị giá 7,2 triệu USD cách đây hơn 150 năm, theo Reuters.
Đây sẽ là chuyến công du Mỹ lần thứ 8 của ông Putin trên cương vị tổng thống, chức vụ mà ông nắm giữ từ cuối năm 1999, ngoại trừ quãng thời gian gián đoạn 2008-2012 khi ông Dmitry Medvedev là người đứng đầu Điện Kremlin.
Mùa đông 2015 lạnh giá ở New York

Lần gần nhất tới Mỹ vào năm 2015, Tổng thống Putin đã dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York và hội đàm với Tổng thống Barack Obama.
Cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí lạnh lùng khi ông Obama công khai chỉ trích Nga về xung đột ở miền Đông Ukraine, đồng thời bày tỏ những bất đồng sâu sắc về vấn đề Syria và số phận của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Tới nhà riêng của Tổng thống Bush, năm 2007

Năm 2007, Tổng thống Putin từng tới Kennebunkport, bang Maine, thăm nhà riêng của Tổng thống George W. Bush. Quan hệ hai bên khi đó rạn nứt vì kế hoạch lá chắn tên lửa Mỹ tại Đông Âu, các cáo buộc Nga thụt lùi dân chủ và tranh cãi về quy chế của Kosovo.
Dù vậy, hai nhà lãnh đạo vẫn câu cá, bàn về an ninh hạt nhân, Iran và Triều Tiên.
Sau chuyến thăm, ông Bush còn hài hước kể lại: “Chỉ có Putin là câu được cá”.
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, năm 2005

Sau khi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới tại New York, ông Putin đã tới Nhà Trắng gặp Tổng thống Bush.
Tuy nhiên, cuộc gặp phần nào bị lu mờ bởi cơn bão Katrina tàn phá New Orleans năm đó. Sau đó, Tổng thống Putin đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão và đề nghị hỗ trợ.
Trong cuộc gặp, vấn đề hạt nhân Iran và Triều Tiên là trở thành trọng tâm của cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo.
Hội nghị thượng đỉnh G8, năm 2004

Năm 2004, ông Putin có một chuyến thăm tới Mỹ để dự thượng đỉnh G8 tại Sea Island, bang Georgia và dự tang lễ cựu Tổng thống Ronald Reagan.
Tại đây, ông đã hội đàm với Tổng thống Bush, tập trung vào vấn đề Iraq sau khi Mỹ đưa quân tới đây năm 2003. Đồng thời, Nga dưới sự lãnh đạo của ông Putin đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết của Liên Hợp Quốc nhằm hậu thuẫn chính phủ lâm thời Iraq.
"Chuyến thăm tình bạn" tại Trại David năm 2003

Tháng 9/2003, sau khi có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Tổng thống Putin đã tới Trại David để gặp người đồng cấp George W. Bush.
Dù bày tỏ lo ngại về cuộc chiến Iraq, cuộc họp báo chung vẫn thân thiện, với cam kết hợp tác chống khủng bố, mở rộng phối hợp tại Iraq và Afghanistan cũng như tăng cường hợp tác quân sự song phương.
Thăm Mỹ sau 11/9/2001

Hai tháng sau vụ khủng bố 11/9, ông Putin thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Washington D.C., New York và Texas.
Là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên gọi điện chia buồn với ông Bush, nhân dịp chuyến thăm, ông đã tới “Ground Zero” và viết thông điệp: “Thành phố vĩ đại và dân tộc Mỹ vĩ đại sẽ chiến thắng!!!”.
Không chỉ vậy, ông Putin còn tham dự buổi họp mật tại Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), gặp lãnh đạo Thượng và Hạ viện và dùng bữa tối thân mật tại trang trại của ông Bush ở Texas.
Diễn đàn thiên niên kỷ, năm 2000

Năm 2000, lần đầu tiên Tổng thống Putin đặt chân tới Mỹ để tham dự Hội nghị Thiên niên kỷ ở New York. Tại đây, khi phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ông đã kêu gọi cách tiếp cận đa phương thay vì đơn phương trong các vấn đề quốc tế.
Ông gặp Tổng thống Bill Clinton, cùng nhất trí nối lại và mở rộng nhiều sáng kiến về kiểm soát vũ khí và chống phổ biến hạt nhân.
Sau loạt chuyến công du trước đây, ông Putin chuẩn bị bước vào cuộc gặp thượng đỉnh tại Alaska với Tổng thống Donald Trump, dự kiến tập trung bàn về giải pháp cho xung đột Ukraine.
Đây sẽ là lần đầu tiên một tổng thống Nga đặt chân tới Alaska, trong bối cảnh Washington đặt ra hạn chót cho Moscow tìm kiếm hòa bình với Kyiv hoặc đối mặt với các lệnh trừng phạt mới.
Cuộc gặp được kỳ vọng sẽ định hình cục diện quan hệ Nga - Mỹ và tác động sâu rộng tới tiến trình chiến sự ở Ukraine.
- Giá vàng hôm nay 29/6: Vàng SJC, nhẫn 9999, DOJI, PNJ, BTMH, Phú Quý chao đảo, chưa có động lực tăng mới (10:20)
- Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu tăng tiền gửi Kho bạc tại ngân hàng (10:15)
- Hàn Quốc: Đào tạo "chiến binh chip" từ tuổi thiếu niên để thống trị ngành bán dẫn (10:10)
- Thaco chuẩn bị đưa mẫu SUV đô thị đậm chất Mỹ Jeep Cherokee về Việt Nam (10:04)
- Động thái kỳ lạ của ca sĩ Tim sau khi mặc áo Ronaldo, dùng áo Messi để rửa xe rồi ném xuống đất (22 phút trước)
- TPHCM và Nam Bộ chuẩn bị bước vào đợt mưa dông diện rộng, có nơi mưa rất to (36 phút trước)
- Tổng thống Putin: Phương Tây thất bại trong âm mưu gây bất ổn nội bộ nước Nga (37 phút trước)
- Mỹ nới lệnh hạn chế, cho phép triển khai trở lại siêu mô hình AI Claude Mythos 5 (50 phút trước)
- Da nhăn, ngủ kém, nhanh mệt: 7 dấu hiệu cảnh báo lão hóa sớm ở phụ nữ (50 phút trước)
- Xử phạt nữ tài xế nhiều lần ngang nhiên đỗ ô tô chắn ngõ hẹp (1 giờ trước)