Thế giới

7 trẻ em thiệt mạng khi bị giẫm đạp ở sân vận động

13 người thiệt mạng trong đó có 7 trẻ em và hơn 100 người khác bị thương sau vụ giẫm đạp xảy ra ở lối vào một sân vận động nơi có khoảng 50.000 khán giả đến dự lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đảo Ấn Độ Dương.

7 trẻ em thiệt mạng khi bị giẫm đạp ở sân vận động
Một thi thể được đưa đến bệnh viện ở Antananarivo, Madagascar. Ảnh: AFP.

Theo Hội Chữ thập đỏ địa phương cho biết, ít nhất 13 người trong đó có 7 trẻ em, đã thiệt mạng hôm 25/8 trong một vụ giẫm đạp tại một sân vận động ở thủ đô Antananarivo của Madagascar.

“Cho đến nay, 13 người đã thiệt mạng và 107 người bị thương”. Hanitra Razafimanantsoa, thành viên quốc hội nói trên đài phát thanh địa phương.

Vụ giẫm đạp xảy ra ở lối vào sân vận động Barea, nơi có khoảng 50.000 khán giả đã đến tham dự lễ khai mạc Đại hội thể thao Đảo Ấn Độ Dương. Nguyên nhân của thảm kịch chưa được tiết lộ nhưng Hội Chữ thập đỏ cho biết số người chết có thể tăng lên.

Ông Antsa Mirado, người quản lý truyền thông của Hội Chữ thập đỏ, nói với AFP: “Có rất nhiều người ở lối vào, gây ra vụ giẫm đạp”.

Tổng thống Madagascar, ông Andry Rajoelina, người có mặt tại lễ khai mạc, đã kêu gọi một phút mặc niệm các nạn nhân.

"Một sự việc bi thảm đã xảy ra vì sự xô đẩy. Có người bị thương và tử vong ở lối vào”, ông nói trong một bài phát biểu trên truyền hình.

Truyền hình sau đó cũng phát đi hình ảnh những người tham dự bàng hoàng và sốc khi cố gắng tìm kiếm đôi giày của họ chất đống giữa những đồ vật bị thất lạc trong vụ đè bẹp chết người. Những hình ảnh khác từ bên trong sân vận động được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy khán đài hoàn toàn chật kín khán giả.

Đại hội thể thao đảo Ấn Độ Dương là cuộc thi được tổ chức tại Madagascar từ 25/8 - 3/9.

Đại hội diễn ra 4 năm 1 lần tại các hòn đảo khác nhau ở phía tây nam Ấn Độ Dương trong khoảng 40 năm qua. Cuộc thì gần nhất diễn ra ở Mauritius.

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/7-tre-em-thiet-mang-khi-bi-giam-dap-o-san-van-dong-d178635.html