Thế giới

71 nhân viên bầu cử Indonesia tử vong vì làm việc quá sức

Giới chức Indonesia thông báo 71 nhân viên bầu cử tử vong do làm việc quá sức khi nước này tổ chức bầu cử tuần trước.

71 nhân viên bầu cử Indonesia tử vong vì làm việc quá sức

Khoảng 4.000 người khác đổ bệnh trong khoảng từ 14-18/02 do mệt mỏi sau khi tham gia tổ chức bầu cử hôm 14/02, theo chủ tịch ủy ban bầu cử Hasyim Asy’ari.

Trước đó trong cuộc bầu cử hồi năm 2019, khoảng hơn 500 nhân viên làm việc tại các điểm bầu cử ở Indonesia đã tử vong. Giới chức sau đó áp dụng giới hạn độ tuổi đối với tình nguyên viên và buộc họ phải kiểm tra sức khỏe.

Khoảng năm triệu người được tuyển dụng và trả lương để làm việc tại 800.000 buồng bỏ phiếu trên khắp Indonesia, trong sự kiện kéo dài khoảng sáu tiếng.

Khoảng hơn 200 triệu công dân Indonesia đăng ký bầu cử tổng thống, phó tổng thống, và các nhà lập pháp ở cấp độ quốc gia và địa phương.

Nhân viên bầu cử ở Indonesia cần làm việc liên tục để phân phát, kiểm đếm và báo cáo hàng trăm phiếu bầu giấy. Quá trình có thể kéo dài hơn 12 tiếng sau khi các điểm bầu cử đóng cửa.

Hà An (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/71-nhan-vien-bau-cu-indonesia-tu-vong-vi-lam-viec-qua-suc-d208544.html