-
Bộ Công an thông tin những vấn đề "nóng" liên quan đến Hoàng Hường, "Shark Bình"
-
Thảm sát 3 người ở Đồng Nai: Hung thủ đối diện mức án nào?
-
Đại gia Trương Mỹ Lan, Trịnh Văn Quyết và Đỗ Anh Dũng thi hành án tới đâu?
-
Thực hư tin đồn xuất hiện cơn bão số 12 ngay sau bão Matmo
-
Tử vi 12 con giáp hôm nay - thứ 3 ngày 7/10/2025: Tý khó khăn, Tị cân bằng
-
“Ăn nước bọt với nước rác ngon không?”: Khách sốc vì bài đăng của nhân viên quán nướng Hà Nội sau mâu thuẫn
-
Miền Bắc sắp mưa to đến rất to, 8 tỉnh sau đặc biệt chú ý
-
Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch lên tiếng vụ thí sinh 24 tuổi trúng tuyển tiến sĩ
-
Lốc xoáy đánh chìm nhiều thuyền của ngư dân
-
Doãn Hải My cùng Đoàn Văn Hậu đưa quý tử đi chơi Trung thu, visual "bạch nguyệt quang" gây sốt cõi mạng
Thế giới
17/04/2015 23:10Ả Rập Saudi chặt đầu công dân Indonesia thứ hai
Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết trường hợp mới nhất là một người phụ nữ tên Karni Binti Medi Tarsim, bị nhà chức trách Ả Rập Saudi kết tội giết chết đứa trẻ mà người này đang chăm sóc vào năm 2012. Vụ hành quyết diễn ra hôm 16-4, chỉ hai ngày sau khi công dân Indonesia Siti Zainab bị chặt đầu cũng về tội giết người.
|
Mẹ của Karni Binti Medi Tarsim ôm di ảnh con gái. Ảnh: Migrant Care |
Trong cả hai trường hợp, chính phủ Indonesia đều triệu tập đại sứ Ả Rập Saudi tại Jakarta để phản đối. Riêng vụ tử hình Tarsim, Bộ Ngoại giao Indonesia bày tỏ “sự nuối tiếc và thất vọng” vì không nắm được thông tin về thời gian, địa điểm hoặc cách thức hành quyết, mặc dù trước hôm hành quyết 1 ngày, một quan chức Indonesia đã đến thăm cô.
Theo thông tin từ giới chức Jakarta, Tarsim (37 tuổi), bị cáo buộc đâm chết một cậu bé 4 tuổi tại TP Yanbu vào năm 2012. Gia đình nạn nhân từ chối tha tội cho Tarsim, trong khi luật Hồi giáo cho phép họ làm điều này. Phía Indonesia đã làm hết sức để bảo vệ công dân mình về mặt pháp lý cũng như tác động tới gia đình nạn nhân miễn án tử cho Tarsim nhưng thất bại.
Đối với trường hợp của Zainab, Tổ chức Chăm sóc Di trú (MC) đại diện cho lao động Indonesia tại nước ngoài, cho rằng Zainab đã hành động để tự vệ, chống lại “sự lạm dụng” của ông chủ. Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI) cho biết bà Zainab “thú tội” khi bị cảnh sát Ả Rập Saudi thẩm vấn nhưng không có luật sư làm chứng và không được tiếp xúc với lãnh sự quán Indonesia tại đây.








- Bộ Công an thông tin những vấn đề "nóng" liên quan đến Hoàng Hường, "Shark Bình" (07:35)
- Thảm sát 3 người ở Đồng Nai: Hung thủ đối diện mức án nào? (07:29)
- Đại gia Trương Mỹ Lan, Trịnh Văn Quyết và Đỗ Anh Dũng thi hành án tới đâu? (07:21)
- Thực hư tin đồn xuất hiện cơn bão số 12 ngay sau bão Matmo (07:11)
- TRỰC TIẾP: Mưa dữ dội suốt đêm, Hà Nội lại ngập ở nhiều tuyến phố (1 giờ trước)
- Venezuela phát hiện âm mưu đánh bom Đại sứ quán Mỹ (1 giờ trước)
- Bầu Đoan bán 189 lô đất khi chưa đủ điều kiện, thu lợi 191 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Lời cảm ơn cha mẹ "chưa học tới lớp 7" của thủ khoa Đại học Bách khoa Hà Nội (1 giờ trước)
- Danh sách các tuyến đường Hà Nội có nguy cơ ngập lụt sáng nay (1 giờ trước)
- FIFA chính thức tung bằng chứng: Cả 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia đều làm giả hồ sơ theo cùng 1 cách (1 giờ trước)




